TPHCM: Lá xông, bánh ú tro hút khách dịp Tết Đoan Ngọ

Lê Chân |

TPHCM - Cận Tết Đoan Ngọ (5.5 âm lịch), bánh ú tro, lá xông,... là các mặt hàng được nhiều người tìm mua. Theo ghi nhận, năm nay, giá các mặt hàng này tăng hơn so với mọi năm. 

 
Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 2.6 (4.5 âm lịch) - cận Tết Đoan Ngọ, nhiều chợ ở TPHCM như chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Võ Thành Trang (quận Tân Bình),... đã bày bán các mặt hàng cho dịp Tết này.    
 
Tại chợ Võ Thành Trang, nhiều sạp hàng bán bánh ú tro nhộn nhịp người ra vào mua hàng. Các mặt hàng được nhiều người tìm mua cho dịp Tết Đoan Ngọ như trái cây, bánh u tro, cơm rượu nếp, lá xông. 
 
"Giá bánh ú tro và lá xông năm nay đắt hơn mọi năm. Một bó lá lớn với đầy đủ các loại lá và xương rồng bán khoảng 20.000 đồng mới có lời. Mồng 4 là ngày bán đắt khách nhất dịp này", chị Hạnh (quận Tân Bình, TPHCM) chia sẻ. 
 
Những ngày gần Tết Đoan Ngọ (5.5 âm lịch), không khí tại làng bánh ú tro (Quận 8) lại nhộn nhịp hơn. 
 
 "Bánh ra lò là chuyển đi ngay, bạn hàng sỉ đã đặt sẵn. Ai nấy cũng đều tất bật làm bánh để kịp giao cho khách. Giá bánh năm nay nhích nhẹ do giá nguyên liệu tăng" - chị Xíu (Quận 8) cho hay. 
 
 Nhiều người dân tại đây lại tạm ngưng mọi công việc hàng ngày để cùng nhau gói bánh ú tro.
 
Với tuổi đời hơn 50 năm, làng bánh ú tro nằm trên đường Phạm Thế Hiển (Quận 8) vẫn còn giữ nguyên được nghề truyền thống mà cha ông để lại.  
 
 Khách hàng ra vào mua bánh ú tro liên tục. Tết Đoan Ngọ được xem là ngày Tết quan trọng thứ 2 trong năm, sau Tết Nguyên Đán. Vào ngày Tết Đoan Ngọ, những mặt hàng như bánh ú lá tre, cơm rượu nếp… được rất nhiều người tìm mua với quan niệm, ăn bánh ú tro, hoa quả và rượu nếp vào ngày Tết Đoan Ngọ, bệnh tật trong người sẽ tiêu tan hết.
Lê Chân
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Quán cà phê lưu giữ những mảnh ký ức về đại dịch COVID-19

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Quán cà phê lưu giữ những mảnh ký ức về đại dịch COVID-19 ở TPHCM; Hà Nội: Chủ xe tiếc "đứt ruột" vì phải chi cả trăm triệu sau trận mưa ngập...

Nhịp sống 24h: Hái lộc trời trên vịnh Nha Trang, thu tiền triệu mỗi ngày

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Dịch sốt xuất huyết ở TPHCM tăng gấp 5 lần, nhiều điểm nóng mới phát sinh; Lễ bế giảng đặc biệt của trường THPT chuyên Đại học Sư phạm; Hái lộc trời trên vịnh Nha Trang, thu tiền triệu mỗi ngày.

Hà Nội đón hơn 105.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán

Hạ Nguyên |

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Thủ đô Hà Nội ước đón hơn 105.000 lượt khách. 

Nhịp sống 24h: Rượu nếp, xôi ngũ sắc đắt hàng trong ngày Tết Đoan Ngọ

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Hà Nội: Rượu nếp, xôi ngũ sắc đắt hàng trong ngày Tết Đoan Ngọ; TPHCM chưa "chốt" phương án thi lớp 10, tiến hành huỷ toàn bộ đề thi cũ...

Nhịp sống 24h: Quán cà phê lưu giữ những mảnh ký ức về đại dịch COVID-19

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Quán cà phê lưu giữ những mảnh ký ức về đại dịch COVID-19 ở TPHCM; Hà Nội: Chủ xe tiếc "đứt ruột" vì phải chi cả trăm triệu sau trận mưa ngập...

Nhịp sống 24h: Hái lộc trời trên vịnh Nha Trang, thu tiền triệu mỗi ngày

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Dịch sốt xuất huyết ở TPHCM tăng gấp 5 lần, nhiều điểm nóng mới phát sinh; Lễ bế giảng đặc biệt của trường THPT chuyên Đại học Sư phạm; Hái lộc trời trên vịnh Nha Trang, thu tiền triệu mỗi ngày.

Hà Nội đón hơn 105.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán

Hạ Nguyên |

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Thủ đô Hà Nội ước đón hơn 105.000 lượt khách. 

Nhịp sống 24h: Rượu nếp, xôi ngũ sắc đắt hàng trong ngày Tết Đoan Ngọ

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Hà Nội: Rượu nếp, xôi ngũ sắc đắt hàng trong ngày Tết Đoan Ngọ; TPHCM chưa "chốt" phương án thi lớp 10, tiến hành huỷ toàn bộ đề thi cũ...