TPHCM: Lực lượng quản lý thị trường tiêu huỷ hơn 1.300 khẩu trang

Trí Minh |

Ngày 20.4, Cục Quản lý thị trường  TP.Hồ Chí Minh cho biết đã xử lý 2 vụ việc liên quan đến hoạt động kinh doanh trong dịch COVID-19. 

Lực lượng chức năng đã buộc tiêu hủy 1.350 chiếc khẩu trang và 100 bộ quần áo bảo hộ; 1.632 chai gel rửa tay khô và 30 lít gel rửa tay khô. Tổng số tiền xử phạt là 73 triệu đồng. 

Trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường TPHCM sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đội quản lý thị trường chủ động quản lý địa bàn, phối hợp lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý kinh các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng hóa kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ, gian lận thương mại...

Các hành vi thu gom, găm hàng, tăng giá bất hợp lý đối với nhóm hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, thuốc tân dược, các loại vật tư, trang thiết bị y tế sẽ bị xử lý nghiêm.

Trí Minh
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: CSGT ra quân trấn áp “quái xế” trong đêm

Anh Tú |

Tối 18.4, Phòng CSGT đường sắt - đường bộ TPHCM triển khai kế hoạch cao điểm tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tình trạng tụ tập đua xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố. 

TPHCM: 8 trường hợp bị xử phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

Chân Phúc - Anh Tú |

Ngày 7.4, Công an quận 3, TPHCM cho biết đã xử phạt hành chính nhiều trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang, tụ tập câu cá trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Lazada ủng hộ 100.000 khẩu trang và 2 phòng cách ly áp lực âm

M.TH |

Ngày 24.3, nhằm chung tay cùng Chính phủ, các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19, Lazada đã ủng hộ 100.000 khẩu trang y tế và 2 phòng cách ly áp lực âm tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, phòng cách ly áp lực âm được thiết kế đặc biệt để cách ly và điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 có triệu chứng suy hô hấp nặng, cần được chăm sóc chuyên sâu. 

Phòng dịch không chỉ bằng khẩu trang, nước rửa tay mà còn phải “Sống Khỏe”

V.Phú |

Ngoài việc chúng ta phải rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang, hạn chế đến nơi đông người... thì chúng ta cần có chế độ “sống khỏe”  để phòng ngừa sự lây lan của dịch Covid-19.

TPHCM: CSGT ra quân trấn áp “quái xế” trong đêm

Anh Tú |

Tối 18.4, Phòng CSGT đường sắt - đường bộ TPHCM triển khai kế hoạch cao điểm tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tình trạng tụ tập đua xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố. 

TPHCM: 8 trường hợp bị xử phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

Chân Phúc - Anh Tú |

Ngày 7.4, Công an quận 3, TPHCM cho biết đã xử phạt hành chính nhiều trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang, tụ tập câu cá trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Lazada ủng hộ 100.000 khẩu trang và 2 phòng cách ly áp lực âm

M.TH |

Ngày 24.3, nhằm chung tay cùng Chính phủ, các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19, Lazada đã ủng hộ 100.000 khẩu trang y tế và 2 phòng cách ly áp lực âm tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, phòng cách ly áp lực âm được thiết kế đặc biệt để cách ly và điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 có triệu chứng suy hô hấp nặng, cần được chăm sóc chuyên sâu. 

Phòng dịch không chỉ bằng khẩu trang, nước rửa tay mà còn phải “Sống Khỏe”

V.Phú |

Ngoài việc chúng ta phải rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang, hạn chế đến nơi đông người... thì chúng ta cần có chế độ “sống khỏe”  để phòng ngừa sự lây lan của dịch Covid-19.