Xuất khẩu lô hàng gạo thơm của tập đoàn Lộc Trời sang châu Âu

T.TH |

Ngày 22.9, Tập đoàn Lộc Trời công bố xuất khẩu lô hàng gạo thơm mang thương hiệu Lộc Trời sang châu Âu theo Hiệp định Tự do thương mại Việt Nam – EU (EVFTA).

Tại Nhà máy lương thực Thoại Sơn (một trong 5 công ty lương thực trực thuộc Tập đoàn Lộc Trời) ở ấp Sơn Lập, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, An Giang đã diễn ra Lễ công bố xuất khẩu lô hàng gạo thơm của Tập đoàn Lộc Trời sang châu Âu theo hiệp định EVFTA. Lô hàng lần này là 126 tấn gạo thơm giống Jasmine 85 được đóng gói theo quy cách 18 kg, sẽ lên đường sang thị trường châu Âu vào cuối tháng 9/2020.

Tập đoàn Lộc Trời chú trọng đến việc đầu tư tập trung cho việc trồng và kiểm soát chất lượng cho thị trường EU từ năm 2018, và đã xuất khẩu hơn 10.000 tấn gồm Jasmine 85, Japonica DS1, OM18, OM5451… vào thị trường này. Từ 1.8.2020, hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực, Tập đoàn Lộc Trời đã có sự chuẩn bị trên các lĩnh vực về giống, vùng trồng, lực lượng cho mùa vụ tiếp theo, chủ động làm việc với các đối tác EU để nắm bắt về số lượng, chủng loại,... và đáp ứng các yêu cầu phù hợp.

T.TH
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu và nhập khẩu của Bình Dương vẫn tăng trưởng trong dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 15.9, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương đã cập nhật tình hình xuất khẩu và nhập khẩu của Bình Dương. Báo cáo tổng hợp quý III/2020 của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho thấy, tình hình xuất, nhập khẩu của tỉnh có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng khá.

Thêm một "ATM gạo" từ một trường đại học san sẻ khó khăn với người nghèo

Anh Nhàn |

7 tấn gạo và 1.400 phần quà được trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trao tặng cho người khó khăn thông qua hệ thống phát tự động "ATM gạo"

Đắk Lắk: “ATM gạo nghĩa tình” đến với người dân khó khăn

Thanh Hải |

Ngày 17.4, ông Phạm Trọng Phát – Uỷ viên  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn  Đắk Lắk cho biết,  “ATM gạo nghĩa tình” vừa được đưa vào sử dụng  tại Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột – số 02 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hỗ trợ người dân khó khăn trong mùa COVID-19.

Tất bật lắp thêm "ATM gạo" hỗ trợ người dân tại TPHCM

Thanh Chân |

Một cây "ATM" phát gạo miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn đang được tiến hành lắp đặt tại Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức (TPHCM). Thông tin này làm nhiều người cảm thấy ấm lòng giữa mùa dịch COVID-19.

Xuất khẩu và nhập khẩu của Bình Dương vẫn tăng trưởng trong dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 15.9, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương đã cập nhật tình hình xuất khẩu và nhập khẩu của Bình Dương. Báo cáo tổng hợp quý III/2020 của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho thấy, tình hình xuất, nhập khẩu của tỉnh có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng khá.

Thêm một "ATM gạo" từ một trường đại học san sẻ khó khăn với người nghèo

Anh Nhàn |

7 tấn gạo và 1.400 phần quà được trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trao tặng cho người khó khăn thông qua hệ thống phát tự động "ATM gạo"

Đắk Lắk: “ATM gạo nghĩa tình” đến với người dân khó khăn

Thanh Hải |

Ngày 17.4, ông Phạm Trọng Phát – Uỷ viên  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn  Đắk Lắk cho biết,  “ATM gạo nghĩa tình” vừa được đưa vào sử dụng  tại Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột – số 02 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hỗ trợ người dân khó khăn trong mùa COVID-19.

Tất bật lắp thêm "ATM gạo" hỗ trợ người dân tại TPHCM

Thanh Chân |

Một cây "ATM" phát gạo miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn đang được tiến hành lắp đặt tại Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức (TPHCM). Thông tin này làm nhiều người cảm thấy ấm lòng giữa mùa dịch COVID-19.