Á quân Đường đến cầu vồng 2020 quyến rũ với thời trang nữ tính

DI PY |

Đạt vị trí Á quân tại Chung kết Đường đến Cầu vồng 2020, Tuyết Ngân có nhiều động lực để tiếp tục trên con đường trở thành một người dẫn chương trình chuyên nghiệp.

Sau gần 5 tháng tổ chức, cuộc thi “ Đường đến cầu vồng” đã khép lại vòng Chung kết với ngôi vị Quán quân thuộc về Thành Phong. Hai gương mặt còn lại trong Top 3 là Tuyết Ngân và Hải Sơn cũng về đích với vị trí Á quân.
Sau gần 5 tháng tổ chức, cuộc thi “Đường đến cầu vồng” đã khép lại với ngôi vị Quán quân thuộc về Thành Phong. Tuyết Ngân và Hải Sơn là Á quân chung cuộc. Đường tới cầu vồng 2020 là cuộc thi dành cho đối tượng thí sinh trong độ tuổi từ 18 - 35. Đây là chương trình uy tín do VTV thực hiện nhằm tìm kiếm những MC tài năng, có tốt chất. Đường tới cầu vồng phiên bản 2020 là series xuyên suốt với 13 tập, được chia thành các vòng: Vòng tuyển sinh, Vòng loại toàn quốc, Vòng trải nghiệm kỹ năng, Ngoại truyện, Bán kết, Bình chọn trực tiếp, Chung kết.
Nữ MC sinh năm 1996 cho biết, việc lọt vào Top 3 nằm ngoài sự kỳ vọng ban đầu khi tham gia cuộc thi và vị trí Á quân cũng là điều cô chưa từng nghĩ tới. Dù tiếc nuối khi hành trình thử thách tại “ Đường đến cầu vồng” đã khép lại, nhưng cô thấy mình đã trưởng thành rất nhiều trên con đường trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp.
Nữ MC sinh năm 1996 cho biết, việc lọt vào Top 3 nằm ngoài sự kỳ vọng ban đầu khi tham gia cuộc thi và vị trí Á quân cũng là điều cô chưa từng nghĩ tới.
Nói về vị trí đạt được, Tuyết Ngân cho biết mình không thua Quán quân Thành Phong, bởi mỗi người đều có điểm sáng riêng về phong cách và đều được các anh chị trong nghề công nhận năng lực.
Nói về vị trí đạt được, Tuyết Ngân cho biết mình không thua Quán quân Thành Phong, bởi mỗi người đều có điểm sáng riêng.
Nữ MC 9X tâm sự: “Tôi không quan trọng vị trí Quán quân hay Á quân, mà thành công lớn nhất có được là bản thân nhận ra những điểm mạnh cần phát huy. Nếu như Thành Phong có sự chuyên nghiệp thì tôi tự thấy mình có sự chân thành, nhiệt huyết và cảm xúc đối với con đường theo đuổi.
Nữ MC 9X tâm sự: “Tôi không quan trọng vị trí Quán quân hay Á quân, mà thành công lớn nhất có được là bản thân nhận ra những điểm mạnh cần phát huy”.
Nhiều anh chị gọi tôi là “kỳ tích” của năm nay, bởi mình xuất phát điểm khác các bạn. Tôi học chuyên môn Sư phạm, cũng chưa từng làm truyền hình, bước vào nghề với kinh nghiệm ít ỏi và chủ yếu là các sân khấu sự kiện. Có thể nói, tôichắc không phải là một “học sinh” được luyện tập bài bản để giỏi, mà là một “học sinh” rất hiếu học và có khả năng tiếp thu nhanh trên hành trình ấy”.
“Có thể nói, tôi chắc không phải là một “học sinh” được luyện tập bài bản để giỏi, mà là một “học sinh” rất hiếu học và có khả năng tiếp thu nhanh trên hành trình ấy” - cô cho biết.
Sau cuộc thi, Tuyết Ngân tâm sự đam mê “cầm mic” của cô ngày càng lớn hơn và có thêm nhiều mục tiêu để phát triển trong nghề. Sắp tới, cô sẽ đầu tư nghiêm túc hơn về hình ảnh, thể hiện sự chỉn chu trên sân khấu và làm giàu vốn sống để mỗi lần xuất hiện sẽ gây được ấn tượng.
Sau cuộc thi, Tuyết Ngân tâm sự đam mê “cầm mic” của cô ngày càng lớn hơn và có thêm nhiều mục tiêu để phát triển trong nghề. Sắp tới, cô sẽ đầu tư nghiêm túc hơn về hình ảnh, thể hiện sự chỉn chu trên sân khấu và làm giàu vốn sống để mỗi lần xuất hiện sẽ gây được ấn tượng.
“Tôi bắt đầu yêu công việc truyền hình từ lúc đứng trên sân khấu cuộc thi, trải qua thử thách từ các giám khảo. Thời gian tới, tôi sẽ đầu tư nghiêm túc cho lĩnh vực này, song song với việc dẫn dắt sự kiện vốn là thế mạnh là trước giờ” - Á quân  Đường đến cầu vồng 2020 nói về dự định tương lai.
“Tôi bắt đầu yêu công việc truyền hình từ lúc đứng trên sân khấu cuộc thi, trải qua thử thách từ các giám khảo. Thời gian tới, tôi sẽ đầu tư nghiêm túc cho lĩnh vực này, song song với việc dẫn dắt sự kiện vốn là thế mạnh là trước giờ” - cô nói.
Loạt ảnh mới của Á quân “ Đường đến cầu vồng” cũng phần nào chứng minh được điều đó. Với thành công bước đầu từ cuộc thi, Tuyết Ngân cho biết đã nhận được nhiều lời mời casting từ phía sản xuất các chương trình của Đài truyền hình Việt Nam.
Loạt ảnh mới của Á quân “ Đường đến cầu vồng” cũng phần nào chứng minh được điều đó. Với thành công bước đầu từ cuộc thi, Tuyết Ngân cho biết đã nhận được nhiều lời mời casting từ phía sản xuất các chương trình của Đài truyền hình Việt Nam.
Nữ MC 9X tâm sự: “Với một nguời trẻ đam mê công việc dẫn truyền hình thì cơ hội được làm việc ở đơn vị lớn, các Đài truyền hình là điều mơ ước và mục tiêu của tôi. Tôi là cô gái thích nhiều thử thách nên càng khó khăn, tôi càng muốn chinh phục ước mơ này. Tôi nghĩ vị trí Á quân Đường đến cầu vồng 2020 càng cho mình quyết tâm để đạt được điều đó trong tương lai. Ảnh: NSCC
Nữ MC 9X tâm sự: “Với một nguời trẻ đam mê công việc dẫn truyền hình thì cơ hội được làm việc ở đơn vị lớn, các Đài truyền hình là điều mơ ước và mục tiêu của tôi. Tôi là cô gái thích nhiều thử thách nên càng khó khăn, tôi càng muốn chinh phục ước mơ này. Tôi nghĩ vị trí Á quân Đường đến cầu vồng 2020 càng cho mình quyết tâm để đạt được điều đó trong tương lai. Ảnh: NSCC

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Những phong cách thời trang cơ bản dành cho phái nữ

Hạ Mây (T/H) |

Qua hàng trăm năm phát triển, cùng với tên tuổi của hàng loạt các nhà tạo mẫu danh giá, các phong cách thời trang dần được hình thành. Dưới đây là những phong cách thời trang đặc trưng cho phái nữ.

Minh Tú và Mâu Thủy hóa nữ nhân Sài Gòn xưa tại Tuần lễ thời trang quốc tế

Thanh Thanh |

Đến với Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Aquafina Vietnam International Fashion Week 2020, Minh Tú và Mâu Thủy sẽ hóa thân thành nữ nhân quý phái của Sài Gòn xưa trong bộ sưu tập của NTK Lê Long Dũng.

Bộ sưu tập áo dài hoài cổ hứa hẹn gây ấn tượng tại Tuần lễ thời trang quốc tế

Thanh Thanh |

Trở lại với Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Aquafina Vietnam International Fashion Week 2020, NTK Bảo Bảo hứa hẹn sẽ tiếp tục “chiêu đãi” người yêu thời trang bằng các thiết kế áo dài đậm chất hoài cổ của những nữ danh ca xưa.

Minh Châu ra mắt BST áo dài cưới tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam

DI PY |

Quay trở lại với Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week 2020 , NTK Minh Châu sẽ mang đến BST mang tên “Kim Lang” lấy cảm hứng từ hình tượng nàng dâu khiến những người yêu thời trang không khỏi ngóng chờ.

Những phong cách thời trang cơ bản dành cho phái nữ

Hạ Mây (T/H) |

Qua hàng trăm năm phát triển, cùng với tên tuổi của hàng loạt các nhà tạo mẫu danh giá, các phong cách thời trang dần được hình thành. Dưới đây là những phong cách thời trang đặc trưng cho phái nữ.

Minh Tú và Mâu Thủy hóa nữ nhân Sài Gòn xưa tại Tuần lễ thời trang quốc tế

Thanh Thanh |

Đến với Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Aquafina Vietnam International Fashion Week 2020, Minh Tú và Mâu Thủy sẽ hóa thân thành nữ nhân quý phái của Sài Gòn xưa trong bộ sưu tập của NTK Lê Long Dũng.

Bộ sưu tập áo dài hoài cổ hứa hẹn gây ấn tượng tại Tuần lễ thời trang quốc tế

Thanh Thanh |

Trở lại với Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Aquafina Vietnam International Fashion Week 2020, NTK Bảo Bảo hứa hẹn sẽ tiếp tục “chiêu đãi” người yêu thời trang bằng các thiết kế áo dài đậm chất hoài cổ của những nữ danh ca xưa.

Minh Châu ra mắt BST áo dài cưới tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam

DI PY |

Quay trở lại với Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week 2020 , NTK Minh Châu sẽ mang đến BST mang tên “Kim Lang” lấy cảm hứng từ hình tượng nàng dâu khiến những người yêu thời trang không khỏi ngóng chờ.