Lý Nhã Kỳ gợi cảm trên thảm đỏ Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam

Thái An |

Lý Nhã Kỳ thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ của Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2020.

Có mặt trên thảm đỏ, Lý Nhã Kỳ nổi bật nhờ trang phục lấy cảm hứng từ hình tượng Nữ thần Medusa. Tone màu chủ đạo là nude - trắng, điểm nhấn phần cổ và đai ôm bụng đính cườm tinh tế. Điểm nhấn trang phục đặc biệt được làm thủ công chính là áo choàng xẻ đôi và chiếc mấn đội đầu khắc họa những con rắn của Nữ thần Medusa cùng phụ kiện ton sur ton ở bàn tay.

Lý Nhã Kỳ khoe vẻ đẹp kiêu kỳ
Lý Nhã Kỳ khoe vẻ đẹp kiêu kỳ, rạng rỡ. Ảnh: Linh Phạm.

Chiếc đầm do nhà thiết kế Đỗ Long thực hiện riêng cho Lý Nhã Kỳ theo ý tưởng bộ sưu tập mới nhất "The Valley Of Goddess", đúng với ý tưởng mà anh muốn truyền tải. Để chuẩn bị cho sự xuất hiện này, nhà thiết kế đã cất công thực hiện bộ trang phục giúp tôn lên lợi thế hình thể của Lý Nhã Kỳ. Điểm nhấn của chiếc váy là phần cắt xẻ táo bạo ở ngực, để người mặc khéo léo khoe vòng một gợi cảm. Bên cạnh đó, thiết kế phần tay cầu kỳ giúp mỹ nhân không tuổi của làng giải trí tự tin hơn khi tạo dáng trước ống kính.

Người đẹp ngày một
Người đẹp ngày một tỏa sáng với phong thái sang trọng nhưng không kém phần cá tính. Ảnh: Linh Phạm.

Nữ diễn viên kiêm doanh nhân cũng cho thấy được sự kết hợp khéo léo của mình khi cô đội chiếc mấn vàng trên đầu, đúng với hình ảnh một nữ thần Hy Lạp. Người đẹp cũng kết hợp với nhiều trang sức đắt tiền, giúp toát lên được sự sang trọng, quý phái.

Lý Nhã Kỳ đến chúc mừng người em thân thiết - Đỗ Long. Ảnh: Linh Phạm.
Lý Nhã Kỳ đến chúc mừng người em thân thiết - Đỗ Long. Ảnh: Linh Phạm.

Được biết Lý Nhà Kỳ và Đỗ Long là chị em thân thiết trong nghề. Bản thân diễn viên "Kiều nữ và đại gia" luôn sắp xếp thời gian để tham gia dự các show diễn quan trọng của đàn em. Trong khi đó, nhà thiết kế là người sáng tạo ra những trang phục độc đáo giúp cô tỏa sáng khi xuất hiện tại các sự kiện trong nước lẫn quốc tế. Với show diễn này, người đẹp ngưỡng mộ sự sáng tạo của đàn em khi nhà thiết kế luôn biết cách biết hoá, tạo ra những bộ trang phục giúp tôn lên lợi thế hình thế của người phụ nữ.

Cô tỏa sáng
Cô không hề kém cạnh khi ngồi với dàn người đẹp showbiz Việt. Ảnh: Linh Phạm.

Thời gian qua, Lý Nhã Kỳ trở lại mạnh mẽ với thị trường giải trí khi liên tục xuất hiện ở các sự kiện, gameshow. Bên cạnh sự vui vẻ, hài hước thì phong cách thời trang của cô cũng luôn được đánh giá cao. Người đẹp không ngại thử sức ở nhiều hình ảnh khác nhau, khi thì nữ tính, lúc thì quyến rũ, có khi lại bất ngờ với hình ảnh tomboy... Lý Nhã Kỳ luôn đề cao sự chỉn chu mỗi khi xuất hiện bởi quan niệm đó cũng là cách tôn trọng công chúng.

Thái An
TIN LIÊN QUAN

Lý Nhã Kỳ trẻ trung xuất hiện tại Liên hoan phim châu Âu tại Việt Nam

DI PY |

Vì nhiều tình yêu cho nền điện ảnh Châu Âu, Lý Nhã Kỳ đã sắp xếp để đến Cần Thơ tham dự Liên hoan phim châu Âu tại Việt Nam.

Lý Nhã Kỳ gợi cảm, quyền lực làm giám khảo "Đánh thức đam mê"

Thái An |

Tại đêm chung kết "Đánh thức đam mê", Lý Nhã Kỳ duy trì phong độ bởi sự gợi cảm, đầy quyền lực trong vai trò giám khảo.

Lý Nhã Kỳ nói gì khi chọn Lưu Hiền Trinh làm quán quân?

DI PY |

Đêm chung kết chương trình Đánh thức đam mê diễn ra với màn tranh tài của Lưu Hiền Trinh và Duy Ngọc. Trong khi đó, Lý Nhã Kỳ tiếp tục đảm nhận vai trò giám khảo bên cạnh hai đồng nghiệp là đạo diễn Vũ Thành Vinh và ca sĩ Đoan Trang.

Lý Nhã Kỳ trẻ trung xuất hiện tại Liên hoan phim châu Âu tại Việt Nam

DI PY |

Vì nhiều tình yêu cho nền điện ảnh Châu Âu, Lý Nhã Kỳ đã sắp xếp để đến Cần Thơ tham dự Liên hoan phim châu Âu tại Việt Nam.

Lý Nhã Kỳ gợi cảm, quyền lực làm giám khảo "Đánh thức đam mê"

Thái An |

Tại đêm chung kết "Đánh thức đam mê", Lý Nhã Kỳ duy trì phong độ bởi sự gợi cảm, đầy quyền lực trong vai trò giám khảo.

Lý Nhã Kỳ nói gì khi chọn Lưu Hiền Trinh làm quán quân?

DI PY |

Đêm chung kết chương trình Đánh thức đam mê diễn ra với màn tranh tài của Lưu Hiền Trinh và Duy Ngọc. Trong khi đó, Lý Nhã Kỳ tiếp tục đảm nhận vai trò giám khảo bên cạnh hai đồng nghiệp là đạo diễn Vũ Thành Vinh và ca sĩ Đoan Trang.