Bà Rịa-Vũng Tàu: Trao 9 giấy phép đầu tư hơn 13.500 tỉ đầu năm mới

CHÍ VĂN |

Ngày 14.2, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã trao 9 giấy phép đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 13.500 tỉ đồng.

Trong đó, đáng chú ý là một số dự án như: Nhà máy sản xuất khí hóa lỏng (LNG) công suất 20 triệu m3/ngày đêm do Công ty TNHH khí nhiên liệu giao thông vận tải PVGAZPROM (PVGAZPROM NGV) làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 12,62 triệu đô la Mỹ; Nhà máy sản xuất phụ gia xi măng xanh do Công ty TNHH Tài nguyên CHC Việt Nam làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư đăng ký 35 triệu đô la Mỹ; Dự án Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan của Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 115 triệu USD...

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu nhấn mạnh, năm 2019 và giai đoạn tiếp theo, tỉnh sẽ tiếp tục kiên trì với mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc, tiếp tục mời gọi, lựa chọn công tâm, có trách nhiệm những doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để đầu tư những dự án lớn, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung vào 5 trụ cột kinh tế là công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

 

Lãnh đạo tỉnh cũng khẳng định, BR-VT sẽ xử lý các dự án mà nhà đầu tư không có năng lực tài chính, không đủ điều kiện triển khai dự án, tạo dư địa, không gian phát triển để thu hút các nhà đầu tư mới. Mặt khác, tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, kinh tế Bà Rịa-Vũng Tàu có mức tăng trưởng cao nhất sau 8 năm qua (đạt 7,2%); Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu thô và khí đốt tăng 8,72%; Kim ngạch xuất khẩu đạt 4,4 tỷ USD tăng hơn 13%; thu hút đầu tư toàn xã hội đạt gần 48.000 tỷ đồng, tăng gần 13%; thành lập mới 1.368 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 13.900 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ.

CHÍ VĂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Nhộn nhịp xếp hàng mua vàng vía Thần Tài

Gia Miêu |

Trong ngày vía Thần Tài (14.2), các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước đã mở cửa rất sớm và niêm yết bảng giá để người dân biết giao dịch mua vàng. Mặc dù, giá vàng thế giới giảm mạnh nhưng do lượng cầu quá lớn trong ngày vía Thần Tài nên các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước vẫn có cơ hội đẩy giá dù giá vàng thế giới giảm.

Bình Dương chấn chỉnh việc xử lý, trả lời phản ánh của người dân và DN

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương vừa ra công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh chấn chỉnh việc kịp thời xử lý, trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Phục vụ ăn, uống, xe ôm miễn phí cho khách đến Bình Dương đi lễ hội

ĐÌNH TRỌNG |

Cần xe ôm có xe ôm, cần nước suối có nước suối, đói bụng có bánh mì và đồ chay miễn phí. Đó là tấm lòng người dân và chính quyền Bình Dương sẽ dành cho du khách thập phương trong dịp lễ hội rằm tháng giêng năm 2019.

TPHCM: Nhiều giải pháp kỳ vọng giảm ngập nước, kẹt xe năm 2019

M.Q |

Lãnh đạo TPHCM cho biết trong năm 2019 sẽ tập trung nhiều giải pháp ngắn hạn và dài hạn để giải quyết ngập nước và kẹt xe cho thành phố.

TPHCM: Nhộn nhịp xếp hàng mua vàng vía Thần Tài

Gia Miêu |

Trong ngày vía Thần Tài (14.2), các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước đã mở cửa rất sớm và niêm yết bảng giá để người dân biết giao dịch mua vàng. Mặc dù, giá vàng thế giới giảm mạnh nhưng do lượng cầu quá lớn trong ngày vía Thần Tài nên các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước vẫn có cơ hội đẩy giá dù giá vàng thế giới giảm.

Bình Dương chấn chỉnh việc xử lý, trả lời phản ánh của người dân và DN

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương vừa ra công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh chấn chỉnh việc kịp thời xử lý, trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Phục vụ ăn, uống, xe ôm miễn phí cho khách đến Bình Dương đi lễ hội

ĐÌNH TRỌNG |

Cần xe ôm có xe ôm, cần nước suối có nước suối, đói bụng có bánh mì và đồ chay miễn phí. Đó là tấm lòng người dân và chính quyền Bình Dương sẽ dành cho du khách thập phương trong dịp lễ hội rằm tháng giêng năm 2019.

TPHCM: Nhiều giải pháp kỳ vọng giảm ngập nước, kẹt xe năm 2019

M.Q |

Lãnh đạo TPHCM cho biết trong năm 2019 sẽ tập trung nhiều giải pháp ngắn hạn và dài hạn để giải quyết ngập nước và kẹt xe cho thành phố.