Bất chấp lệnh cấm tắm biển ở Vũng Tàu, vẫn có người vi phạm

HOÀNG HẢI |

TP.Vũng Tàu bắt đầu từ 12h ngày 1.6 đã cấm tắm biển nhằm tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Các bãi tắm lớn đã đóng cửa, lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền tại khu vực dọc bãi biển. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng có người lẻn xuống biển tắm, không đeo khẩu trang nên bị xử lý vi phạm.

Ghi nhận tình hình thục tế tại bãi biển cho thấy, người đi tắm biển có người đeo khẩu trang khi xuống biển, có người không đeo khẩu trang. Tuy nhiên, điều đáng nói là tại bãi tắm nhỏ người dân vẫn lẻn xuống biển tắm.

Người dân quan sát được sự có mặt của công an. Ảnh: Kha San
Cảnh sát khu vực tiến hành chụp lại hình ảnh người dân tắm biển và không mang khẩu trang. Ảnh: Kha San
Vẫn còn người dân ngụp lặn tắm biển ngoài xa. Ảnh: Kha San
Dân quân tự vệ hỗ trợ lực lượng công an để tuyên truyền cho người dân. Ảnh: Kha San
Người dân không tuân thủ lệnh cấm tắm biển mùa dịch được mời về phường làm việc. Ảnh: Kha San
Cảnh sát đang thông báo lỗi sai phạm không đeo khẩu trang. Ảnh: Kha San
Và sau đó: "Mời anh lên phường làm việc" Ảnh: Kha San
Ảnh: Kha San
Người vi phạm được mời về phường làm việc. Ảnh: Kha San
HOÀNG HẢI
TIN LIÊN QUAN

Tìm người đi cùng ca COVID-19 tại TPHCM về Bà Rịa- Vũng Tàu

Hoàng Hải |

Ngày 4.6, Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc thông tin về một trường hợp tiếp xúc gần (F1) với ca bệnh COVID-19 tại TPHCM về địa phương đã được cách ly.

Tìm người đi cùng ca COVID-19 tại TPHCM về Bà Rịa- Vũng Tàu

Hoàng Hải |

Ngày 4.6, Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc thông tin về một trường hợp tiếp xúc gần (F1) với ca bệnh COVID-19 tại TPHCM về địa phương đã được cách ly.