Bắt quả tang 3 ghe và nhiều đối tượng khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 19.10, CA TP.Biên Hoà (Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ 3 ghe thuyền trang bị hệ thống bơm hút cát công suất lớn đang tiến hành khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai. CA TP.Biên Hòa đang tiếp tục lập hồ sơ xử lý các đối tượng và phương tiện khai thác cát trái phép.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h30, khi tuần tra trên sông Đồng Nai (đoạn  P.Bửu Long, TP.Biên Hòa), lực lượng chức năng phát hiện hàng chục đối tượng trên 2 ghe đang bơm hút cát trái phép, bên cạnh là một thuyền chở cát.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, “cát tặc” liền tăng ga tháo chạy. Lực lượng công an đã bắt gọn cả 3 ghe thuyền cùng các đối tượng tham gia khai thác cát trái phép.

Theo ghi nhận, cả 3 ghe thuyền đều trang bị hệ thống bơm hút cát công suất “khủng”, ống hút loại lớn lắp đặt dày đặt trên ghe cùng hàng chục mét khối cát vừa được bơm dưới sông lên.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai thác cát lậu cho biết sử dụng 2 ghe chạy chậm trên sông, vừa chạy vừa hút cát. Cát từ ghe nhỏ tiếp tục được bơm lên thuyền lớn rồi đưa đi bán cho các vựa cát ven sông.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Công trình chiếu sáng Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM tiêu thụ năng lượng không bằng 2 máy lạnh

Anh Nhàn |

Tối 18.10, công trình chiếu sáng Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM được khánh thành sau 4 tuần thực hiện với kinh phí hơn 4 tỷ đồng.

Cứu nạn du khách nước ngoài từ tàu du lịch về bờ cấp cứu

CHÍ VĂN |

Sáng 18.10, tại Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III, tàu cứu hộ 413 của trung tâm đã đưa du khách V.J (53 tuổi, Quốc tịch Canada) bị suy hô hấp vào bờ cấp cứu khẩn cấp.

Thành phố Vũng Tàu đối thoại về dự án treo hơn 20 năm

CHÍ VĂN |

Ngày 17.10, tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với đại diện hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu Trung tâm Chí Linh, hầu hết người dân mong muốn chính quyền thành phố tạm dừng dự án để họ được định cư lâu dài, hưởng các quyền lợi mà hơn 20 năm qua đã treo cùng dự án.

TPHCM: Tăng thêm giá vé 3.000 đồng trên 2 tuyến xe buýt có trợ giá

M.Q |

Giá vé xe buýt trên các tuyến xe buýt có trợ giá số 13 Công viên 23-9 - Bến xe Củ Chi và số 94 Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Củ Chi, trước đây giá vé 7.000 đồng/lượt/ hành khách nay tăng lên 10.000 đồng/lượt hành khách.

Công trình chiếu sáng Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM tiêu thụ năng lượng không bằng 2 máy lạnh

Anh Nhàn |

Tối 18.10, công trình chiếu sáng Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM được khánh thành sau 4 tuần thực hiện với kinh phí hơn 4 tỷ đồng.

Cứu nạn du khách nước ngoài từ tàu du lịch về bờ cấp cứu

CHÍ VĂN |

Sáng 18.10, tại Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III, tàu cứu hộ 413 của trung tâm đã đưa du khách V.J (53 tuổi, Quốc tịch Canada) bị suy hô hấp vào bờ cấp cứu khẩn cấp.

Thành phố Vũng Tàu đối thoại về dự án treo hơn 20 năm

CHÍ VĂN |

Ngày 17.10, tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với đại diện hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu Trung tâm Chí Linh, hầu hết người dân mong muốn chính quyền thành phố tạm dừng dự án để họ được định cư lâu dài, hưởng các quyền lợi mà hơn 20 năm qua đã treo cùng dự án.

TPHCM: Tăng thêm giá vé 3.000 đồng trên 2 tuyến xe buýt có trợ giá

M.Q |

Giá vé xe buýt trên các tuyến xe buýt có trợ giá số 13 Công viên 23-9 - Bến xe Củ Chi và số 94 Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Củ Chi, trước đây giá vé 7.000 đồng/lượt/ hành khách nay tăng lên 10.000 đồng/lượt hành khách.