Bình Dương:

Bắt quả tang nhiều vụ chở thịt heo không dấu kiểm dịch bằng xe máy

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều thương lái đã sử dụng xe máy để vận chuyển thịt lợn không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và không có dấu kiểm dịch từ Đồng Nai về Bình Dương, tuồn vào các chợ đông công nhân bán kiếm lời.

Ngày 19.3, công an tỉnh Bình Dương thông tin vụ việc Đội kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống dịch bệnh động vật và an toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương đã bắt quả tang nhiều trường hợp vận chuyển thịt heo bằng xe máy.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó Đội kiểm tra liên ngành tiến hành công tác kiểm tra tình hình phòng, chống dịch bệnh động vật tại địa bàn phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên.

Tại đây, Đội kiểm tra liên ngành đã phát hiện 10 trường hợp các đối tượng vận chuyển 347 kg thịt heo vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số thịt heo trên không có dấu kiểm soát giết mổ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật và số thịt trên còn được xác định là vận chuyển không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y.

Qua làm việc tại chỗ, những người vận chuyển số thịt heo này cho biết mua thịt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, sau đó dùng xe máy vận chuyển về các chợ khu vực đông công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương để bán kiếm lời.

Đội kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt 10 trường hợp vi phạm với số tiền trên 30 triệu đồng.

Nhiều xe máy chở thịt heo không đảm bảo vệ sinh, không dấu kiểm dịch thú y.
Nhiều xe máy chở thịt heo không đảm bảo vệ sinh, không dấu kiểm dịch thú y.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Giải cứu 2 cá thể gấu ngựa 20 năm tuổi khỏi cuộc sống lồng sắt

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 12.3, dưới sự chứng kiến của Chi cục kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã Nước Việt đã tiến hành tiếp nhận 2 cá thể gấu đang nuôi nhốt tại trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Thủ phủ của 2,5 triệu con heo căng mình phòng dịch tả heo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai hiện là địa phương có đàn heo lớn nhất nước với hơn 2,5 triệu con, nếu bùng phát bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) sẽ gây thiệt hại rất lớn. Do đó, cơ quan chức năng của Đồng Nai đã ngay lập tức tìm giải pháp ứng phó khẩn cấp dịch bệnh.

Thầy giáo về hưu làm 70 con heo từ vỏ trứng chào đón xuân Kỷ Hợi 2019

Anh Tú - Anh Nhàn |

Thầy giáo Nguyễn Thanh Tâm ( 67 tuổi, ngụ Q. Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh) đang miệt mài làm 70 con heo bằng vỏ trứng để kịp chào đón xuân Kỹ Hợi 2019

Đồng Nai: Liên tục phát hiện heo mổ lậu, heo bẩn với số lượng hàng tấn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 20.1, Công an huyện H.Long Thành đang tiếp tục xử lý vụ giết mổ heo lậu xảy ra trên địa bàn.

Giải cứu 2 cá thể gấu ngựa 20 năm tuổi khỏi cuộc sống lồng sắt

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 12.3, dưới sự chứng kiến của Chi cục kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã Nước Việt đã tiến hành tiếp nhận 2 cá thể gấu đang nuôi nhốt tại trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Thủ phủ của 2,5 triệu con heo căng mình phòng dịch tả heo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai hiện là địa phương có đàn heo lớn nhất nước với hơn 2,5 triệu con, nếu bùng phát bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) sẽ gây thiệt hại rất lớn. Do đó, cơ quan chức năng của Đồng Nai đã ngay lập tức tìm giải pháp ứng phó khẩn cấp dịch bệnh.

Thầy giáo về hưu làm 70 con heo từ vỏ trứng chào đón xuân Kỷ Hợi 2019

Anh Tú - Anh Nhàn |

Thầy giáo Nguyễn Thanh Tâm ( 67 tuổi, ngụ Q. Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh) đang miệt mài làm 70 con heo bằng vỏ trứng để kịp chào đón xuân Kỹ Hợi 2019

Đồng Nai: Liên tục phát hiện heo mổ lậu, heo bẩn với số lượng hàng tấn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 20.1, Công an huyện H.Long Thành đang tiếp tục xử lý vụ giết mổ heo lậu xảy ra trên địa bàn.