Bình Dương: Hoa Tết giảm giá, người dân đổ xô đi mua

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều tối 30 Tết, hầu hết các gian hàng hoa Tết đều giảm giá nhằm gỡ vốn. Hàng ngàn người dân ở Bình Dương đổ xô đi mua hoa chiều tối cuối năm.

Ghi nhận tại chợ hoa phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đến chiều 30 Tết vẫn còn tràn ngập hoa.

Hầu hết các gian hàng chỉ bán được từ 40-70% số lượng hoa. Từ 16h chiều các gian hàng đã thông báo hạ 30%-50% giá nhằm bán hết hoa thu hồi vốn.

Anh Xuân Lĩnh (37 tuổi) đưa cây quất từ Phú Yên vào Bình Dương bán cho biết, anh cùng người thân mang 300 chậu ra chợ. Đến 17h chiều 30 Tết vẫn còn khoảng 100 chậu. "Những chậu quất này 2 ngày trước tôi bán 3,5 triệu, bây giờ hạ giá xuống 1,5 triệu vẫn rất ít người mua"- anh Lĩnh chia sẻ.

Còn chị Lê Thị Mỹ Linh (37 tuổi) mang 350 chậu hoa mai từ Bến Tre lên chợ hoa Bình Dương, cho biết, năm nay ít khách hơn nên rất khó bán. Những ngày trước bán được 600.000 đồng/chậu, nay hạ giá xuống 200.000-300.000 ngàn/chậu nhưng bán cũng rất chậm. Hiện chị Linh mới bán tất cả được 100 chậu mai.

17h chiều 30 Tết - anh Linh vẫn còn cả 100 chậu quất.
17h chiều 30 Tết - anh Lĩnh vẫn còn cả 100 chậu quất.
 
 Chị Linh còn 200 chậu mai không có người hỏi mua.
Cả 100 chậu mai đã bung nở vẫn chưa bán được.
Nhiều gian hàng, cả 100 chậu mai đã bung nở vẫn chưa bán được.
Từ 17h chiều người dân đổ xô đi mua.
Từ 17h chiều người dân đổ xô đi mua hoa.
Một thanh niên dùng loa thông báo xả hàng “cúc khổng lồ chỉ còn 200.000 đồng 1 cặp.
Một thanh niên dùng loa thông báo xả hàng “cúc khổng lồ chỉ còn 200.000 đồng 1 cặp.
Hoa xuống giá, người dân đổ xô đi mua.
Hoa xuống giá, người dân đổ xô đi mua.
Chợ hoa tết ở Bình Dương, hàng năm thường kéo dài đến 22h đêm 30 Tết.
Chợ hoa Tết ở Bình Dương hàng năm thường kéo dài đến 22h đêm 30 Tết. Đến lúc không còn bán được nữa người bán đành đổ xuống xuông Sài Gòn rồi lên đường về quê ăn Tết.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Dãy trọ ở Bình Dương đầm ấm hơn với nồi bánh chưng ngày Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Một dãy trọ có 10 phòng thì 6 phòng ở lại Bình Dương. Để có một cái Tết xa quê đầm ấm và vẫn giữ được hương vị Tết cổ truyền, các gia đình gom góp cùng nhau nấu bánh chưng. 

Phát hiện xe 46 chỗ từ Bình Dương về Thanh Hóa "nhồi" lên tới 76 người

ĐÌNH TRỌNG |

Một xe khách 46 chỗ nhưng chở lên tới 76 người đang trên đường từ Bình Dương về Thanh Hóa bị công an phát hiện yêu cầu điều phối xe sang khách đúng quy định.

Bình Dương: Cháy khu chứa rác thải, mùi hôi phả vào nhà dân ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Một khu chứa đầy rác thải, trong đó có nhiều rác thải của sản xuất công nghiệp bốc cháy từ lúc rạng sáng, đến chiều nay khói và mùi hôi vẫn phả vào nhà dân khu vực xung quanh.

Dãy trọ ở Bình Dương đầm ấm hơn với nồi bánh chưng ngày Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Một dãy trọ có 10 phòng thì 6 phòng ở lại Bình Dương. Để có một cái Tết xa quê đầm ấm và vẫn giữ được hương vị Tết cổ truyền, các gia đình gom góp cùng nhau nấu bánh chưng. 

Phát hiện xe 46 chỗ từ Bình Dương về Thanh Hóa "nhồi" lên tới 76 người

ĐÌNH TRỌNG |

Một xe khách 46 chỗ nhưng chở lên tới 76 người đang trên đường từ Bình Dương về Thanh Hóa bị công an phát hiện yêu cầu điều phối xe sang khách đúng quy định.

Bình Dương: Cháy khu chứa rác thải, mùi hôi phả vào nhà dân ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Một khu chứa đầy rác thải, trong đó có nhiều rác thải của sản xuất công nghiệp bốc cháy từ lúc rạng sáng, đến chiều nay khói và mùi hôi vẫn phả vào nhà dân khu vực xung quanh.