Bình Dương phối hợp tổ chức hội thảo về bảo đảm an toàn thông tin

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 22.10, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo hướng dẫn xây dựng và triển khai bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Hội thảo có sự tham dự của các đơn vị chuyên môn Cục An toàn thông tin, Ban Công nghệ Thông tin Quân khu 7, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục tác chiến không gian mạng; cùng đại diện các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Trần Mạnh Thắng - Phó trưởng Phòng An toàn hệ thống thông tin, Cục An toàn thông tin cho biết, hiện toàn quốc có 3.151 hệ thống thông tin đang vận hành. Trong đó, 703 hệ thống cấp Bộ, ngành và 2.448 hệ thống cấp địa phương. Tuy nhiên, chỉ có 1.032 hệ thống đã được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ, chiếm 32,8%.

Trước thực trạng trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành phân loại, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ.

Cụ thể, theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 thì thời gian yêu cầu hoàn thành phân loại, xác định và phê duyệt đề xuất cấp độ hệ thống thông tin trước 01.12.2022; triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ các hệ thống thông tin đang vận hành trước 1.6.2023. 

Đại biểu tham dự hội thảo.
Đại biểu tham dự hội thảo.

Để các cơ quan, đơn vị nắm được những điểm mới trong xây dựng và triển khai bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, Cục An toàn thông tin đã triển khai những điểm mới trong Thông tư 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng như hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ. Theo đó, Thông tư có 6 quy định mới về xác định các chủ thể có liên quan; kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin; thuyết minh cấp độ an toàn hệ thống thông tin; chế độ báo cáo; các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin.

Hội thảo cũng đã nghe các Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ và tỉnh Bình Dương chia sẻ những khó khăn và thuận lợi trong quá trình triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ. 

Đồng thời các đại biểu đã thảo luận các nội dung liên quan đến những điểm mới của Thông tư 12/2022/TT-BTTTT.

Cũng tại Hội thảo, các công ty như Cyradar, VNPT, Viettel, HPT đã giới thiệu các phần mềm nâng cao công tác đảm bảo an toàn thông tin, các giải pháp an toàn thông tin hiệu quả phục vụ cho công tác đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan Nhà nước. 

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương dự kiến bắn pháo hoa dịp Tết năm 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngành chức năng tỉnh Bình Dương đang lên kế hoạch chuẩn bị các hoạt động văn hóa văn nghệ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đáng chú ý, năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đang xin ý kiến bắn pháo hoa dịp Tết.

LĐLĐ Bình Dương: Chăm lo tốt hơn cho NLĐ từ Chương trình phúc lợi đoàn viên

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2022, tình hình dịch bệnh và thế giới tiếp tục tác động tiêu cực đến đời sống người lao động ngoại tỉnh tại Bình Dương. Trong bối cảnh đó, Liên đoàn đoàn Lao động Bình Dương triển khai nhiều chương trình để chăm lo cho người lao động khó khăn, đáng chú ý là chương trình phúc lợi đoàn viên.

LĐLĐ Bình Dương: Chăm lo cho hàng trăm CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 17.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết vừa có đợt trao hỗ trợ các công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động. Nguồn kinh phí được trích từ “Quỹ hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Bình Dương dự kiến bắn pháo hoa dịp Tết năm 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngành chức năng tỉnh Bình Dương đang lên kế hoạch chuẩn bị các hoạt động văn hóa văn nghệ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đáng chú ý, năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đang xin ý kiến bắn pháo hoa dịp Tết.

LĐLĐ Bình Dương: Chăm lo tốt hơn cho NLĐ từ Chương trình phúc lợi đoàn viên

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2022, tình hình dịch bệnh và thế giới tiếp tục tác động tiêu cực đến đời sống người lao động ngoại tỉnh tại Bình Dương. Trong bối cảnh đó, Liên đoàn đoàn Lao động Bình Dương triển khai nhiều chương trình để chăm lo cho người lao động khó khăn, đáng chú ý là chương trình phúc lợi đoàn viên.

LĐLĐ Bình Dương: Chăm lo cho hàng trăm CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 17.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết vừa có đợt trao hỗ trợ các công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động. Nguồn kinh phí được trích từ “Quỹ hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.