Bình Phước nâng cấp cơ sở y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước được nâng cấp mở rộng từ 300 giường lên 600 giường bệnh để nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngày 17.9, chính quyền tỉnh Bình Phước đã tổ chức Lễ khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ 300 giường lên 600 giường.`

Dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ 300 giường lên 600 giường được khởi công xây dựng vào ngày 19.12.2017, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Đây là một trong 20 dự án, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Công trình khi đi vào hoạt động sẽ khắc phục tình trạng quá tải giường bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân và giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Tòa nhà bệnh viện với 9 tầng gồm nhiều phân khu, khoa chức năng. Ảnh: Công thông tin điện tử tỉnh Bình Phước
Tòa nhà bệnh viện với 9 tầng gồm nhiều phân khu, khoa chức năng. Ảnh: Công thông tin điện tử tỉnh Bình Phước

Công trình xây dựng trên diện tích đất mở rộng thêm hơn 3.607m², tổng diện tích sàn 28.840m2 trong khuôn viên 66.524m² của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tòa nhà 9 tầng gồm các phân khu, khoa chức năng như: Khu khám đa khoa và điều trị ngoại trú, Khoa Cấp cứu, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Khoa Chuẩn đoán hình ảnh, Khoa Xét nghiệm, Khoa Thăm dò chức năng, Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức. Ngoài ra, còn các khoa điều trị nội trú: Khoa Nội, Khoa Ngoại, Khoa Lão và các phòng ban chuyên môn

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, công trình khánh thành đưa vào vận hành góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng ở tỉnh Bình Phước. Từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bão số 5 đổ bộ đất liền, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Hoàng Hiệp T/H |

Đến 10 giờ ngày 18.9, bão số 5 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình - Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Bình Phước chính thức hoạt động

DƯƠNG BÌNH |

Sau 2 tháng vận hành thử nghiệm, Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Bình Phước chính thức được đưa vào vận hành phục vụ quản lý hành chính và các giao dịch của nhân dân, doanh nghiệp.

Bình Phước: Tặng 300 điện thoại để thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Phước, 300 điện thoại thông minh được trao tặng cho những thanh niên tình nguyện để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Bình Phước: Thêm nhà máy cung cấp 15.000m3 nước sạch mỗi ngày cho người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Tại tỉnh Bình Phước, một nhà máy công suất 15.000m3/ngày vừa được đưa vào vận hành cung cấp nước sạch cho người dân, doanh nghiệp khu vực huyện Hớn Quản.

Bão số 5 đổ bộ đất liền, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Hoàng Hiệp T/H |

Đến 10 giờ ngày 18.9, bão số 5 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình - Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Bình Phước chính thức hoạt động

DƯƠNG BÌNH |

Sau 2 tháng vận hành thử nghiệm, Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Bình Phước chính thức được đưa vào vận hành phục vụ quản lý hành chính và các giao dịch của nhân dân, doanh nghiệp.

Bình Phước: Tặng 300 điện thoại để thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Phước, 300 điện thoại thông minh được trao tặng cho những thanh niên tình nguyện để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Bình Phước: Thêm nhà máy cung cấp 15.000m3 nước sạch mỗi ngày cho người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Tại tỉnh Bình Phước, một nhà máy công suất 15.000m3/ngày vừa được đưa vào vận hành cung cấp nước sạch cho người dân, doanh nghiệp khu vực huyện Hớn Quản.