Cấm xe lưu thông vào phố đi bộ Nguyễn Huệ sáng 6.3

M.Q |

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ tổ chức Lễ phát động thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2019, Sở GTVT TPHCM sẽ cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông vào khu vực đường Nguyễn Huệ, quận 1.

Cụ thể, từ 9-10h ngày 6.3 cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng), quận 1.

Lộ trình thay thế, đối với tiện lưu thông từ hướng đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng:

Lộ trình 1: Phương tiện từ đường Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng.

Lộ trình 2, từ đường Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng.

Đối với phương tiện lưu thông từ hướng đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn:

Lộ trình 1, phương tiện từ đường Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Pasteur - Lê Thánh Tôn.

Lộ trình 2, từ đường Tôn Đức Thắng - Công trường Mê Linh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn.

Lưu ý, người điều khiển phương tiện giao thông cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường.

Lễ phát động “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em” sẽ được tổ chức trực tuyến tại 2 điểm cầu vào sáng 6.3 tại Hà Nội và TPHCM.

Năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” 2019 sẽ tập trung vào 3 nội dung chính: An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình (phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em; phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phòng, chống suy dinh dưỡng; chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em); an toàn cho phụ nữ và trẻ em nơi công cộng, trong trường học, nơi làm việc, ngoài xã hội, về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, an toàn trong môi trường mạng; an toàn vệ sinh thực phẩm.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Thủ phủ của 2,5 triệu con heo căng mình phòng dịch tả heo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai hiện là địa phương có đàn heo lớn nhất nước với hơn 2,5 triệu con, nếu bùng phát bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) sẽ gây thiệt hại rất lớn. Do đó, cơ quan chức năng của Đồng Nai đã ngay lập tức tìm giải pháp ứng phó khẩn cấp dịch bệnh.

Mang thực phẩm đi nước ngoài có thể bị phạt tù và tiền đến 7 tỉ đồng

Huân Cao |

Hãng hàng không Quốc gia (Vietnam Airlines) vừa đưa ra khuyến cáo hành khách cần hiểu quy định của Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Úc về việc cấm mang theo một số thực phẩm khi nhập cảnh. Việc cấm này nhằm phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh đang bùng phát tại một số quốc gia.

Rác, lục bình ngày ngày đe dọa những dòng kênh Sài Gòn

Trường Sơn |

Lục bình sinh sôi khắp mặt sông, rác lênh bềnh trên các con kênh đang ngày ngày gây ô nhiễm, cản trở giao thông đường thủy. Để giải quyết vấn nạn này, không chỉ trông chờ sự ra tay của các cơ quan chức năng mà còn cần sự chung tay của người dân.

TPHCM sẽ cấm xe máy như thế nào?

MINH QUÂN |

Nếu đề án được thông qua, TPHCM sẽ hạn chế và tiến tới cấm môtô, xe máy 2-3 bánh tại một số khu vực trung tâm như: quận 1, 3, 5, 10, Phú Mỹ Hưng, Khu đô thị mới Thủ Thiêm... vào giai đoạn 2025-2030.

Thủ phủ của 2,5 triệu con heo căng mình phòng dịch tả heo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai hiện là địa phương có đàn heo lớn nhất nước với hơn 2,5 triệu con, nếu bùng phát bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) sẽ gây thiệt hại rất lớn. Do đó, cơ quan chức năng của Đồng Nai đã ngay lập tức tìm giải pháp ứng phó khẩn cấp dịch bệnh.

Mang thực phẩm đi nước ngoài có thể bị phạt tù và tiền đến 7 tỉ đồng

Huân Cao |

Hãng hàng không Quốc gia (Vietnam Airlines) vừa đưa ra khuyến cáo hành khách cần hiểu quy định của Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Úc về việc cấm mang theo một số thực phẩm khi nhập cảnh. Việc cấm này nhằm phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh đang bùng phát tại một số quốc gia.

Rác, lục bình ngày ngày đe dọa những dòng kênh Sài Gòn

Trường Sơn |

Lục bình sinh sôi khắp mặt sông, rác lênh bềnh trên các con kênh đang ngày ngày gây ô nhiễm, cản trở giao thông đường thủy. Để giải quyết vấn nạn này, không chỉ trông chờ sự ra tay của các cơ quan chức năng mà còn cần sự chung tay của người dân.

TPHCM sẽ cấm xe máy như thế nào?

MINH QUÂN |

Nếu đề án được thông qua, TPHCM sẽ hạn chế và tiến tới cấm môtô, xe máy 2-3 bánh tại một số khu vực trung tâm như: quận 1, 3, 5, 10, Phú Mỹ Hưng, Khu đô thị mới Thủ Thiêm... vào giai đoạn 2025-2030.