Thông tin về việc phê duyệt được đưa ra khi tổng số ca mắc của quốc gia này đã tăng lên 881.766 vào hôm qua, trong đó 829.045 bệnh nhân đã hồi phục.
Các cơ quan y tế cũng báo cáo 41 trường hợp tử vong, nâng số người chết của Canada do đại dịch lên 22.192.
Đến nay, hơn 25,4 tiệu lượt xét nghiệm và 2,2 triệu liều vaccine đã được thực hiện trên khắp đất nước này mặc dù vẫn có đến 1.964 người nhập viện do virus SARS-CoV-2.
Việc phê duyệt mũi tiêm COVID-19 Johnson & Johnson một liều hiện nay được bổ sung vào danh sách phê duyệt vaccine, bên cạnh Pfizer, Moderna và AstraZeneca.
Tại cuộc họp báo diễn ra vào ngày 5.3, cố vấn y tế chính của Bộ Y tế Canada, Tiến sĩ Supriya Sharma nói rằng, họ coi “tất cả các loại vaccine hiện có đều có hiệu quả” và khuyên người dân Canada “tiêm bất kỳ loại nào có sẵn”.
Canada đã mua tổng cộng 10 triệu liều vaccine từ Johnson & Johnson, với quyền lựa chọn mua thêm 28 triệu nếu cần.
12,8 triệu liều khác cũng dự kiến sẽ được phân phối từ Pfizer trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay.
Việc chấp thuận tiêm chủng được đưa ra khi một số tỉnh ở Canada công bố các sửa đổi mới đối với lịch trình tiêm chủng để theo dõi nhanh công tác này.
Các thông số do Manitoba Friday công bố cho biết nếu nguồn cung cấp vaccine vẫn ổn định, mục tiêu của họ là tất cả cư dân trong tỉnh trên 18 tuổi đều được tiêm vaccine vào ngày 18.5.
Tỉnh Ontario vừa ghi nhận 1.250 trường hợp nhiễm mới và 22 trường hợp tử vong, cũng tuyên bố rằng họ đang tìm cách để tất cả các cư dân đủ điều kiện trong tỉnh được thực hiện mũi tiêm đầu tiên vào ngày 20.6.
Theo Đại học Johns Hopkins, trên toàn thế giới, tổng số trường hợp mắc COVID-19 đã lên đến 116.674.473.
Hơn 2.590.000 người đã tử vong vì virus này. Trong đó Hoa Kỳ, Ấn Độ, Brazil và Mexico dẫn đầu về số ca mắc cũng như tử vong.