Chính sách quan trọng có hiệu lực ngày 15.11

Minh Hương |

Nhiều chính sách mới liên quan đến tài chính, giao thông, y tế, giáo dục sẽ có hiệu lực từ ngày 15.11.

Ép người khác uống rượu bia bị phạt đến 3 triệu đồng

Cụ thể, người nào uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập; ép buộc người khác uống rượu, bia sẽ bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng.

Người nào uống rượu, bia tại địa điểm không được uống rượu, bia như công viên, trước trường học…; xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu, bia thì bị phạt tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng.

Riêng người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng.

Sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng

Theo đó, sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học. Đồng thời, đối tượng này còn được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Tuy nhiên, nếu không công tác hoặc không đủ thời gian công tác trong ngành giáo dục sau 2 năm kể từ ngày có tốt nghiệp hoặc đang hưởng chính sách nhưng chuyển sang ngành khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình học, bị buộc thôi học thì phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ nêu trên.

2 cách phân loại vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

2 cách phân loại vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

Theo khối lượng công việc: Vị trí việc làm do một người đảm nhận, do nhiều người đảm nhận, kiêm nhiệm.

Theo tính chất, nội dung công việc: Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ; vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung gồm hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ…

2 loại hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

Theo đó, 2 loại hàng hóa này gồm thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá có nhãn hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam (mã hàng 24.02.20) và rượu whisky có dung tích trên 50 ml không có xuất xứ Việt Nam (mã hàng 22.08.30.00).

Đối với các lô hàng đã được đưa vào kho ngoại quan trước ngày 15.11.2020 thì sau khi hết thời hạn lưu giữ tại kho ngoại quan mà không thực xuất được thì buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập ban đầu.

Tăng mức xử phạt không đeo khẩu trang

Người dân ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh không đeo khẩu trang ở những nơi công cộng sẽ bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng (trước đây chỉ bị phạt từ 100.000 - 300.000 đồng).

Bên cạnh đó, một số hành vi khác vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch sẽ phải chịu mức phạt dưới đây:

Phạt từ 1-3 triệu đồng với một trong các hành vi:

Không báo cáo với Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật.

Phạt từ 5-10 triệu đồng với một trong các hành vi:

Che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch.

Không thực hiện hoặc từ chối thực hiện biện pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch...

Những chính sách này đều có hiệu lực từ ngày 15.11.2020.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Những chính sách giáo dục có hiệu lực từ ngày 1.11.2020

Hạ Nguyên |

Nhiều chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực từ ngày 1.11.2020.

Hà Nội chỉ rõ những địa điểm bắt buộc phải đeo khẩu trang

Nguyễn Hà |

Hà Nội yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và những nơi công cộng như công viên, vườn hoa, phố đi bộ...

Phải đeo khẩu trang trên mọi phương tiện giao thông công cộng

Minh Hương |

Tất cả hành khách, người điều khiển và người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng phải đeo khẩu trang đúng cách tại các bến tàu, xe, nhà ga và và trên mọi phương tiện trong suốt quá trình di chuyển.

Những chính sách giáo dục có hiệu lực từ ngày 1.11.2020

Hạ Nguyên |

Nhiều chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực từ ngày 1.11.2020.

Hà Nội chỉ rõ những địa điểm bắt buộc phải đeo khẩu trang

Nguyễn Hà |

Hà Nội yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và những nơi công cộng như công viên, vườn hoa, phố đi bộ...

Phải đeo khẩu trang trên mọi phương tiện giao thông công cộng

Minh Hương |

Tất cả hành khách, người điều khiển và người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng phải đeo khẩu trang đúng cách tại các bến tàu, xe, nhà ga và và trên mọi phương tiện trong suốt quá trình di chuyển.