Chồng “nướng” hơn 300 triệu chơi lô đề, vợ tức giận ra tay sát hại

Minh Hiền |

Ngày 26.2, TAND TPHCM tiến hành xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Vẽ (sinh năm 1967, ở huyện Hóc Môn, TPHCM) mức án tù chung thân về tội giết người.

Theo hồ sơ cáo trạng, bị cáo Vẽ và ông N.V.B là vợ chồng chung sống với nhau tại huyện Hóc Môn. Từ năm 2016-2018, bị cáo vay tiền của tám người với số tiền hơn 326 triệu đồng, lãi suất 3-5%/năm.

Cụ thể, bị cáo Vẽ nói với người cho vay là cần tiền để chữa bệnh, sửa nhà và trang trải cuộc sống. Có được tiền vay mượn, Vẽ đưa cho ông N.V.B để đầu tư mua nhà, đồng thời nhận được 15 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng. 

Sau đó, ông N.V.B đưa ngay cho Vẽ hai tháng tiền lãi. Trong những tháng tiếp theo, ông N.V.B không đưa tiếp tiền lãi nên Vẽ bị chủ nợ thúc giục trả tiền.

Chiều 19.1.2019, khi vợ chồng bị cáo đi chợ về thì Vẽ mang cháo gà và bia vào phòng ngủ để cùng ăn với chồng. Khi vào, Vẽ mang theo một cái chày gỗ, một con dao với ý định khi ăn xong sẽ tranh thủ làm thức ăn cho ngày hôm sau.

Sau khi ăn xong, ông N.V.B lên giường nằm nói chuyện với Vẽ về số tiền 300 triệu đồng.

Lúc này, ông N.V.B thú nhận số tiền trên đã sử dụng chơi lô đề và bảo Vẽ phải có trách nhiệm trả số nợ trên. Hai vợ chồng cự cãi nhau nên Vẽ cầm chày và dao lên giường tấn công chồng đến tử vong. 

Để che giấu hành vi phạm tội, Vẽ viết thư giả danh là ông N.V.B viết thư tuyệt mệnh rồi để lên đầu giường. Tiếp theo, bị cáo gọi điện thoại cho con gái và tri hô hàng xóm báo tin ông N.V.B bị người lạ vào nhà sát hại.

Được biết, bị cáo Vẽ và nạn nhân đã chung sống với nhau hơn 30 năm, có ba con chung. Cuộc sống gia đình rất đầm ấm, không có mâu thuẫn. Ông B đi làm quản gia, một tuần về thăm vợ con một lần.

Theo bị cáo, trong lúc hai vợ chồng cự cãi về số nợ hơn 300 triệu đồng, ông B chửi khiến bị cáo tức giận. Sau khi gây án thấy chồng đã chết, Vẽ lấy giấy bút viết thư giả...

Minh Hiền
TIN LIÊN QUAN

Bắt 2 đối tượng gây ra vụ cướp đàn lợn gần 100 con sau gần 2 năm lẩn trốn

H.A.C |

Ngày 26.2, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Văn Phúc (32 tuổi) và Võ Văn Hiền (36 tuổi) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Bình Dương: Xử lý nghiêm 2 cơ sở sản xuất nước rửa tay, khẩu trang giả

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã phát hiện và xử lý nghiêm 2 cơ sở sản xuất nước rửa tay diệt khuẩn và khẩu trang kém chất lượng.

Bình Phước: Lửa thiêu rụi xưởng gỗ khiến 1 người tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ cháy nghiêm trọng tại xưởng gỗ ở Bình Phước khiến 1 người tử vong. Công an đang khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn.

Thực hư thông tin học phí thi bằng lái ôtô tăng đến 30 triệu đồng

Trần Khanh |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định, thông tin về việc tăng học phí đào tạo giấy phép lái xe ôtô lên vài chục triệu đồng là không chính xác.

Bắt 2 đối tượng gây ra vụ cướp đàn lợn gần 100 con sau gần 2 năm lẩn trốn

H.A.C |

Ngày 26.2, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Văn Phúc (32 tuổi) và Võ Văn Hiền (36 tuổi) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Bình Dương: Xử lý nghiêm 2 cơ sở sản xuất nước rửa tay, khẩu trang giả

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã phát hiện và xử lý nghiêm 2 cơ sở sản xuất nước rửa tay diệt khuẩn và khẩu trang kém chất lượng.

Bình Phước: Lửa thiêu rụi xưởng gỗ khiến 1 người tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ cháy nghiêm trọng tại xưởng gỗ ở Bình Phước khiến 1 người tử vong. Công an đang khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn.

Thực hư thông tin học phí thi bằng lái ôtô tăng đến 30 triệu đồng

Trần Khanh |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định, thông tin về việc tăng học phí đào tạo giấy phép lái xe ôtô lên vài chục triệu đồng là không chính xác.