Giải thưởng được công bố ngày 17.10 trao cho những nơi tìm ra các giải pháp công nghệ hoặc có các chính sách mới cho những vấn đề môi trường lớn nhất hành tinh. Có 5 hạng mục Giải thưởng Earthshot với mỗi giải trị giá 1 triệu bảng Anh (gần 1,4 triệu USD).
Theo Reuters, Milan giành được giải thưởng "Xây dựng một thế giới không có rác thải" cho các trung tâm rác thải thực phẩm chuyên thu hồi thực phẩm để phân phát cho những người cần nhất.
Trong khi đó, Costa Rica nhận được giải thưởng "Bảo vệ và khôi phục thiên nhiên" cho chương trình trả tiền cho công dân trồng cây và khôi phục các hệ sinh thái.
Tổ chức Ấn Độ Takachar giành được giải thưởng cho công nghệ gắn vào máy kéo làm giảm lượng khí thải tới 90%. Coral Vita ở Bahamas chiến thắng nhờ phương pháp thúc đẩy san hô mọc lại bằng cách trồng trước trên cạn sau đó trồng lại trên các rạn san hô dưới nước đã suy kiệt. Một nhóm của Thái Lan, Đức và Italia giành chiến thắng cho công nghệ AEM Electrolyser biến điện tái tạo thành khí hydro không phát thải.
"Chúng ta đang sống trong thời kỳ chịu hậu quả nhất trong lịch sử nhân loại. Những hành động chúng ta thực hiện hoặc không thực hiện trong 10 năm tới sẽ quyết định số phận hành tinh cho hàng nghìn năm tiếp theo" - Hoàng tử William nhấn mạnh trong thông điệp video gửi tới buổi lễ được tổ chức ở London.