Công ty gần 600 lao động duy trì sản xuất và việc làm cho công nhân

Xuân Mai |

Từ tháng 8.2022 đến nay, tuy số lượng đơn hàng giảm đáng kể do ảnh hưởng từ kinh tế thế giới nhưng Công ty TNHH Posco VST (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) có gần 600 công nhân vẫn cố gắng duy trì sản xuất và tạo việc làm cho toàn bộ đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Ông Trương Đình Toàn - Trưởng phòng Quan hệ lao động, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty TNHH Posco VST cho biết, mặc dù khó khăn nhưng công ty vẫn đảm bảo chế độ của người lao động, đồng thời căn cứ vào tỉ lệ lợi nhuận kinh doanh cuối năm sẽ công bố mức thưởng Tết năm 2023 gồm: Lương cơ bản cộng với phụ cấp thâm niên và phụ cấp chức vụ.

Song song với việc duy trì chế độ việc làm ổn định, Công ty TNHH Posco VST cũng đã tổ chức các hoạt động thăm và tặng các bộ bàn ăn bằng inox cho Cô Nhi viện Hoa Mai (huyện Long Thành); tổ chức Hội chợ từ thiện và trao tặng 50 suất quà cho các hộ nghèo và người già neo đơn tại địa phương vào đầu tháng 12.2022, với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng. 

Tổng giám đốc công ty TNHH POSCO VST Lee Jong Yeob (bên trái) và lãnh đạo MTTQVN xã Phước Thiền tặng quà cho hộ nghèo. Ảnh: Xuân Mai
Tổng giám đốc công ty TNHH POSCO VST Lee Jong Yeob (bên trái) và lãnh đạo MTTQVN xã Phước Thiền tặng quà cho hộ nghèo. Ảnh: Xuân Mai

Tổng giám đốc công ty TNHH Posco VST Lee Jong Yeob cho biết, đây là hoạt động thường niên của công ty vào dịp cuối năm nhằm giúp đỡ cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, các mái ấm tình thương; nguồn kinh phí được tập thể lãnh đạo và nhân viên của công ty trích từ tiền lương đóng góp.

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai, trong quý 3 và quý 4 của năm 2022 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có 100 doanh nghiệp bị sụt giảm đơn hàng, phải sắp xếp lại lao động khiến 200.000 lao động bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang nỗ lực thực hiện các giải pháp giữ chân người lao động nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn này cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 

Xuân Mai
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Tạm giữ nhiều phương tiện trong 2 vụ khai thác đất trái phép

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.12, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ 2 máy đào và 4 xe ô tô liên quan đến 2 vụ khai thác đất trái phép tại huyện Vĩnh Cửu và huyện Xuân Lộc.

Đồng Nai: Trao 18 suất học bổng cho trẻ mồ côi do ảnh hưởng dịch COVID-19

Xuân Mai |

Ngày 2.12, Ủy ban MTTQVN huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tổ chức trao tặng 18 suất học bổng cho trẻ mồ côi cha hoặc mẹ do ảnh hưởng dịch COVID-19, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng.

Đồng Nai: Bắt quả tang 2 cơ sở giết mổ lậu số lượng gần nửa tấn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.11, Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phát hiện, lập biên bản xử phạt 2 cơ sở giết mổ lậu trên địa bàn huyện Trảng Bom.

Đồng Nai: Phát hiện 2 cơ sở giết mổ heo trái phép không đảm bảo vệ sinh

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 4.11, Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phát hiện 2 cơ sở giết mổ heo (lợn) không phép trên địa bàn phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Đồng Nai: Tạm giữ nhiều phương tiện trong 2 vụ khai thác đất trái phép

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.12, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ 2 máy đào và 4 xe ô tô liên quan đến 2 vụ khai thác đất trái phép tại huyện Vĩnh Cửu và huyện Xuân Lộc.

Đồng Nai: Trao 18 suất học bổng cho trẻ mồ côi do ảnh hưởng dịch COVID-19

Xuân Mai |

Ngày 2.12, Ủy ban MTTQVN huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tổ chức trao tặng 18 suất học bổng cho trẻ mồ côi cha hoặc mẹ do ảnh hưởng dịch COVID-19, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng.

Đồng Nai: Bắt quả tang 2 cơ sở giết mổ lậu số lượng gần nửa tấn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.11, Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phát hiện, lập biên bản xử phạt 2 cơ sở giết mổ lậu trên địa bàn huyện Trảng Bom.

Đồng Nai: Phát hiện 2 cơ sở giết mổ heo trái phép không đảm bảo vệ sinh

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 4.11, Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phát hiện 2 cơ sở giết mổ heo (lợn) không phép trên địa bàn phường Long Bình, TP Biên Hòa.