COVID-19 tác động tàn khốc tới cuộc chiến chống HIV và bệnh lao

Hà Anh |

Đại dịch COVID-19 có tác động tàn khốc với cuộc chiến chống HIV, bệnh lao và sốt rét trong năm 2020, theo báo cáo do quỹ Global Fund công bố ngày 7.9. 

Theo AFP, giám đốc điều hành Global Fund Peter Sands cho hay, để kỷ niệm 20 năm thành lập, quỹ hi vọng sẽ báo cáo được những thành tựu đã đạt được trong cuộc chiến chống HIV, lao và sốt rét trong 2 thập kỷ qua. Tuy nhiên, những con số đạt được năm 2020 đã đảo ngược kỳ vọng này. 

"Chúng xác nhận những gì chúng tôi lo sợ có thể xảy ra khi COVID-19 tấn công" - ông nói.

Lãnh đạo Global Fund chia sẻ thêm, COVID-19 đã tác động phá hủy với cuộc chiến chống HIV, lao và sốt rét và các cộng đồng mà quỹ hỗ trợ. Lần đầu tiên trong lịch sử của quỹ toàn cầu, các kết quả chính của chương trình đã đi ngược lại. 

Quỹ cho biết, có sự sụt giảm đáng kể trong các dịch vụ xét nghiệm và phòng ngừa HIV. So với năm 2019, số người tiếp cận với dự phòng và điều trị HIV giảm 11% vào năm 2020 trong khi xét nghiệm HIV giảm 22%, thu hẹp việc điều trị mới ở hầu khắp các quốc gia. Tuy nhiên, điều trị liệu pháp ARV trong năm 2020 đã tăng 8,8% lên 21,9 triệu "bất chấp COVID-19".

Báo cáo cũng nhấn mạnh, tác động của đại dịch COVID-19 với cuộc chiến chống bệnh lao toàn cầu cũng thảm khốc.  Quỹ tính toán rằng khoảng 4,7 triệu người đã được điều trị lao vào năm 2020, ít hơn khoảng 1 triệu so với năm 2019.

Dù vậy, báo cáo cho thấy các biện pháp can thiệp để chống lại bệnh sốt rét "dường như ít bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 hơn so với hai căn bệnh còn lại".

"Nhờ các biện pháp thích ứng và sự siêng năng, đổi mới sáng tạo của cán bộ y tế cộng đồng, các hoạt động dự phòng vẫn ổn định hoặc tăng so với năm 2019" - Global Fund cho hay. 

Năm 2020, quỹ Global Fund đã giải ngân 4,2 tỉ USD để tiếp tục cuộc chiến chống HIV, lao và sốt rét đồng thời phê duyệt thêm khoản tài trợ 980 triệu USD để ứng phó COVID-19.

Quỹ cho biết, kể từ khi thành lập năm 2002, quỹ đã cứu sống 44 triệu người và số người chết do AIDS, lao và sốt rét đã giảm 46% ở các quốc gia mà quỹ đầu tư. 

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

F0 tham gia chống dịch COVID-19 tại TP.HCM cần điều kiện gì?

Minh Phương |

Có kháng thể vi rút SARS-CoV-2 với F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng hoặc đã tiêm đủ 2 mũi vaccine đối với F0 đã khỏi bệnh hơn 6 tháng có thể tham gia chống dịch tại TP.HCM...

Nhật Bản cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 kỹ thuật số từ tháng 12

Hà Anh |

Nhật Bản sẽ cấp giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 kỹ thuật số từ tháng 12, tờ Nikkei đưa tin ngày 5.9. 

NLĐ mắc COVID-19 khi làm việc ở doanh nghiệp được hưởng quyền lợi gì

Minh Hương |

Người lao động mắc COVID-19 khi làm việc ở doanh nghiệp được hưởng quyền lợi gì như: Được điều trị COVID-19 hoàn toàn miễn phí; được nhận thêm tiền hỗ trợ...

Thái Lan sản xuất đồ bảo hộ COVID-19 từ rác thải nhựa

Hà Anh |

Trong khi rác thải nhựa dồi dào còn thiết bị bảo hộ lại khan hiếm, Thái Lan đã có sáng kiến tận dụng những chai lọ nhựa thành quần áo bảo hộ nhằm trang bị cho những người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19

F0 tham gia chống dịch COVID-19 tại TP.HCM cần điều kiện gì?

Minh Phương |

Có kháng thể vi rút SARS-CoV-2 với F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng hoặc đã tiêm đủ 2 mũi vaccine đối với F0 đã khỏi bệnh hơn 6 tháng có thể tham gia chống dịch tại TP.HCM...

Nhật Bản cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 kỹ thuật số từ tháng 12

Hà Anh |

Nhật Bản sẽ cấp giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 kỹ thuật số từ tháng 12, tờ Nikkei đưa tin ngày 5.9. 

NLĐ mắc COVID-19 khi làm việc ở doanh nghiệp được hưởng quyền lợi gì

Minh Hương |

Người lao động mắc COVID-19 khi làm việc ở doanh nghiệp được hưởng quyền lợi gì như: Được điều trị COVID-19 hoàn toàn miễn phí; được nhận thêm tiền hỗ trợ...

Thái Lan sản xuất đồ bảo hộ COVID-19 từ rác thải nhựa

Hà Anh |

Trong khi rác thải nhựa dồi dào còn thiết bị bảo hộ lại khan hiếm, Thái Lan đã có sáng kiến tận dụng những chai lọ nhựa thành quần áo bảo hộ nhằm trang bị cho những người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19