Báo Lao Động
Cơ quan của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam
Tiếng nói của Công nhân Viên chức lao động Việt Nam

Đảm bảo xăng dầu phục vụ người dân trong Tết Nguyên đán 2023

Thành An |

Dự đoán nhu cầu sử dụng xăng dầu của người dân tại Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán, nhiều cửa hàng xăng dầu đã chủ động lên kế hoạch nhập hàng để không thiếu hụt, đứt gãy hàng hóa phục vụ người dân.

Thời điểm cận Tết, hoạt động sản xuất kinh doanh, đi lại tăng cao, dẫn đến lượng xăng dầu tiêu thụ cũng gia tăng, ước tính khoảng 20-30% so với bình thường. Điều này đã được các đơn vị kinh doanh xăng dầu dự đoán để chủ động nguồn cung ứng trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Cụ thể, cửa hàng xăng dầu số 33 ( thuộc hệ thống Petrolimex) cho biết đã dự trữ khoảng 100m3 cả xăng và dầu tại các bồn chứa. Cửa hàng đã ký kết sẵn đơn hàng để được cung ứng kịp thời nếu sản lượng tiêu thụ tăng đột biến trong dịp lễ Tết.

Còn tại cửa hàng xăng dầu số 8 (thuộc hệ thống PV Oil) có sản lượng khoảng 30m3, tất cả các bồn chứa vừa được trữ đầy để sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người dân, và đơn hàng với tổng công ty để đảm bảo nguồn cung vào Tết cũng đã ký kết.

Qua ghi nhận, tình hình kinh doanh xăng dầu tại Bà Rịa - Vũng Tàu khá ổn định. Người dân có thể đổ xăng, dầu thoải mái tại các cửa hàng xăng dầu đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Theo thống kê của Sở Công thương, Bà Rịa – Vũng Tàu có 13 kho xăng dầu với dung tích dự trữ gần 700.000 m3, cùng với 7 thương nhân đầu mối, 27 thương nhân phân phối, 3 tổng đại lý và 322 cửa hàng bán lẻ xăng dầu với tổng dung tích bồn chứa hơn 17.600m3

Những ngày gần đây, Sở đã làm việc cùng với các đơn vị cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Qua đó các đơn vị đã cam kết đảm bảo phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Trong đó, nguồn xăng dầu được các thương nhân đầu mối đáp ứng đủ trong hệ thống và theo yêu cầu đặt hàng của các đơn vị phân phối.

Đồng thời, qua giám sát, chưa phát hiện trường hợp nào có hiện tượng găm hàng, tạo khan hiếm hoặc vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. 

Trước đó, Bộ Công thương đã có công điện yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong nước giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023, và đến hết quý I/2023. Nguyên nhân là do sản lượng xăng dầu đầu tháng 1.2023 có thể bị giảm khoảng 20% - 25% so với kế hoạch, do Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn dừng tạm để khắc phục sự cố kỹ thuật.

Bộ Công thương yêu cầu Tập đoàn xăng dầu Việt Nam chỉ đạo 2 thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu (Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn) tăng công xuất ở mức tối đa có thể, đồng thời sử dụng nguồn hàng dự trữ và nguồn hàng khác (nếu có) để bù đắp tối đa lượng thiếu hụt cho các khách hàng.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Giá xăng, dầu giảm tiếp về mức thấp nhất hơn một năm

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Giá xăng, dầu giảm tiếp về mức thấp nhất hơn một năm; Đoàn tàu Metro số 1 lần đầu lăn bánh chạy thử đoạn trên cao; Chưa đến Giáng Sinh, xóm đạo lớn nhất TPHCM đã kẹt cứng.

Khởi tố nhóm thuyền trưởng thủy thủ hút trộm xăng đem bán

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 28.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa ra quyết định khởi tố 5 bị can là thuyền trưởng, máy trưởng và các thủy thủ tàu Thành Lễ 2 (thuộc Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Bình Dương, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhịp sống 24h: Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng mỗi lít

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng mỗi lít; Giữ nguyên lộ trình đào tạo lái xe ôtô bằng cabin điện tử...

Công an Đồng Nai khuyến cáo không tích trữ xăng dầu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

HÀ ANH CHIẾN |

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng một số người dân mang theo can loại lớn để mua xăng tích trữ, có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Nhịp sống 24h: Giá xăng, dầu giảm tiếp về mức thấp nhất hơn một năm

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Giá xăng, dầu giảm tiếp về mức thấp nhất hơn một năm; Đoàn tàu Metro số 1 lần đầu lăn bánh chạy thử đoạn trên cao; Chưa đến Giáng Sinh, xóm đạo lớn nhất TPHCM đã kẹt cứng.

Khởi tố nhóm thuyền trưởng thủy thủ hút trộm xăng đem bán

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 28.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa ra quyết định khởi tố 5 bị can là thuyền trưởng, máy trưởng và các thủy thủ tàu Thành Lễ 2 (thuộc Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Bình Dương, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhịp sống 24h: Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng mỗi lít

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng mỗi lít; Giữ nguyên lộ trình đào tạo lái xe ôtô bằng cabin điện tử...

Công an Đồng Nai khuyến cáo không tích trữ xăng dầu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

HÀ ANH CHIẾN |

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng một số người dân mang theo can loại lớn để mua xăng tích trữ, có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.