Điều cán bộ tỉnh về huyện làm việc bồi thường dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với các sở, ngành và UBND huyện Long Thành về công tác điều động nhân sự cho Hội đồng bồi thường của huyện Long Thành để thực hiện công tác bồi thường dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Theo kế hoạch, các cán bộ tăng cường từ các sở, ngành sẽ được điều động xuống huyện Long Thành để nhận nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường. Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn tính toán mức thu nhập của cán bộ được điều động xuống làm công tác bồi thường dự án sân bay Long Thành tại huyện, xã không được thấp hơn so với thu nhập cũ.

Bố trí xe đưa đón hàng ngày thuận tiện từ TP.Biên Hòa xuống nơi làm việc.

Công việc sẽ do Hội đồng bồi thường huyện Long Thành bố trí và điều chuyển theo thực tế trong quá trình làm để đảm bảo tối ưu thời gian thực hiện. Về quản lý nhân sự, các cán bộ này vẫn do cơ quan cũ quản lý.

Dự kiến, thời gian làm việc tại huyện Long Thành khoảng 6 tháng đến khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sẽ về vị trí đơn vị cũ làm việc.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM vận động người dân không xả rác ra đường, xuống kênh rạch

Trường Sơn |

Trước tình trạng một bộ phận người dân vẫn vứt ra ra đường hay xuống hệ thống kênh rạch gây ô nhiễm môi trường, TPHCM mới đây đã ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 19-CT-TU của Ban Thường vụ Thanh ủy TPHCM về thực hiện cuộc vận động “Người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”.

Mang thực phẩm đi nước ngoài có thể bị phạt tù và tiền đến 7 tỉ đồng

Huân Cao |

Hãng hàng không Quốc gia (Vietnam Airlines) vừa đưa ra khuyến cáo hành khách cần hiểu quy định của Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Úc về việc cấm mang theo một số thực phẩm khi nhập cảnh. Việc cấm này nhằm phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh đang bùng phát tại một số quốc gia.

Đào tạo nghề giải quyết việc làm cho 16.000 người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai đang chuẩn bị cho việc thống kê nhu cầu học nghề của người dân trong dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (dự án sân bay Long Thành); tìm việc làm cho người dân ở đây để kịp thời chuyển đổi công việc khi dự án bắt đầu thực hiện.

Đầu năm 2020, dân vùng tái định cư sân bay Long Thành có thể xây nhà ở

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 12.11, UBND tỉnh Đồng Nai đã họp thành viên Ban chỉ đạo dự án thu hồi đất, bồi thường, tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành) nhằm khẩn trương triển khai thực hiện dự án.

TPHCM vận động người dân không xả rác ra đường, xuống kênh rạch

Trường Sơn |

Trước tình trạng một bộ phận người dân vẫn vứt ra ra đường hay xuống hệ thống kênh rạch gây ô nhiễm môi trường, TPHCM mới đây đã ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 19-CT-TU của Ban Thường vụ Thanh ủy TPHCM về thực hiện cuộc vận động “Người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”.

Mang thực phẩm đi nước ngoài có thể bị phạt tù và tiền đến 7 tỉ đồng

Huân Cao |

Hãng hàng không Quốc gia (Vietnam Airlines) vừa đưa ra khuyến cáo hành khách cần hiểu quy định của Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Úc về việc cấm mang theo một số thực phẩm khi nhập cảnh. Việc cấm này nhằm phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh đang bùng phát tại một số quốc gia.

Đào tạo nghề giải quyết việc làm cho 16.000 người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai đang chuẩn bị cho việc thống kê nhu cầu học nghề của người dân trong dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (dự án sân bay Long Thành); tìm việc làm cho người dân ở đây để kịp thời chuyển đổi công việc khi dự án bắt đầu thực hiện.

Đầu năm 2020, dân vùng tái định cư sân bay Long Thành có thể xây nhà ở

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 12.11, UBND tỉnh Đồng Nai đã họp thành viên Ban chỉ đạo dự án thu hồi đất, bồi thường, tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành) nhằm khẩn trương triển khai thực hiện dự án.