Đổi tên lễ giỗ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định về việc điều chỉnh tên gọi của lễ hội được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại huyện Côn Đảo.

Theo đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch điều chỉnh tên gọi  của lễ hội truyền thống "Lễ giỗ Bà thứ phi Hoàng Phi Yến thành "Lễ giỗ bà Phi Yến" tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cùng với việc điều chỉnh tên gọi, một số thông tin trong hồ sơ di sản quốc gia của lễ hội này cũng được điều chỉnh theo hướng làm sâu sắc hơn những giá trị đặc trưng văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của cư dân biển đảo; lược bỏ các yếu tố mới, không xác thực về lịch sử...

Như vậy, sau khi điều chỉnh tên gọi, lễ hội truyền thống Lễ giỗ bà Phi Yến tại huyện Côn Đảo là di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được công nhận và đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Qua đó ghi nhận một lễ hội - thực hành tín ngưỡng của người dân được pháp luật bảo hộ, hoàn toàn không mang ý nghĩa vinh danh hay liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Tăng chuyến tàu cao tốc kết nối Côn Đảo từ 25 đến 28.3

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 13.3, UBND huyện Côn Đảo cho biết địa phương vừa có văn bản đề nghị các hãng tàu cao tốc tăng cường chuyến tàu đến và rời Côn Đảo trong thời gian cuối tháng 3.2022.

Hoạt động lại tàu cao tốc vận tải hành khách tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 4.3, tuyến tàu cao tốc vận tải hành khách kết nối Vũng Tàu - Côn Đảo đã hoạt động trở lại sau gần 2 tuần tạm dừng. Cùng với tuyến này, cảng Bến Đầm cũng tiếp nhận các tuyến tàu khác kết nối với Côn Đảo hoạt động trở lại.

Trực thăng tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo dự kiến sẽ mở lại đầu tháng 3.2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.2, Công ty Trực thăng miền Nam cho biết sẽ hoạt động trở lại tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo và ngược lại sau thời gian tạm ngưng do dịch COVID-19, dự kiến từ 4.3.2022.

Vận chuyển 50 tấn quà Tết cho các chiến sĩ nhà giàn DK1 và Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 7.1, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, đã hoàn tất vận chuyển 50 tấn hàng hóa phục vụ chuyến thăm chúc Tết những cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, các tàu trực,... và lực lượng vũ trang đang đóng quân trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Tăng chuyến tàu cao tốc kết nối Côn Đảo từ 25 đến 28.3

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 13.3, UBND huyện Côn Đảo cho biết địa phương vừa có văn bản đề nghị các hãng tàu cao tốc tăng cường chuyến tàu đến và rời Côn Đảo trong thời gian cuối tháng 3.2022.

Hoạt động lại tàu cao tốc vận tải hành khách tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 4.3, tuyến tàu cao tốc vận tải hành khách kết nối Vũng Tàu - Côn Đảo đã hoạt động trở lại sau gần 2 tuần tạm dừng. Cùng với tuyến này, cảng Bến Đầm cũng tiếp nhận các tuyến tàu khác kết nối với Côn Đảo hoạt động trở lại.

Trực thăng tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo dự kiến sẽ mở lại đầu tháng 3.2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.2, Công ty Trực thăng miền Nam cho biết sẽ hoạt động trở lại tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo và ngược lại sau thời gian tạm ngưng do dịch COVID-19, dự kiến từ 4.3.2022.

Vận chuyển 50 tấn quà Tết cho các chiến sĩ nhà giàn DK1 và Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 7.1, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, đã hoàn tất vận chuyển 50 tấn hàng hóa phục vụ chuyến thăm chúc Tết những cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, các tàu trực,... và lực lượng vũ trang đang đóng quân trên địa bàn huyện Côn Đảo.