Đồng Nai lập thêm 5 chốt phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

HÀ ANH CHIẾN |

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh, đồng thời thành lập thêm 5 chốt kiểm dịch động vật tạm thời nhằm ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi.

Để đối phó hiệu quả với dịch tả lợn Châu Phi, chính quyền tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ heo từ các địa phương khác lưu thông qua địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm hành vi buôn bán, giết mổ trái phép, không đảm bảo vệ sinh. Khi phát hiện heo có dấu hiệu nghi ngờ lập tức đưa đi xét nghiệm, trường hợp nhiễm dịch tả lợn Châu Phi thì tiêu huỷ.

Cũng liên quan đến công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời trên địa bàn tỉnh.

Ngoài hai chốt kiểm dịch tại huyện Tân Phú và huyện Xuân Lộc, Đồng Nai sẽ có thêm 5 chốt kiểm dịch động vật tạm thời, cụ thể gồm: chốt số 3 đóng tại Quốc lộ 51, xã Phước Bình, huyện Long Thành; Chốt số 4, đóng tại quốc lộ 56, đoạn qua xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ; Chốt số 5, đóng tại ấp 2, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu; Chốt số 6 đóng tại xã Tân Hạnh, Thành phố Biên Hoà; Chốt số 7 đóng tại xã Hoá An, TP. Biên Hoà.

Các chốt này sẽ có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát động vật, các sản phẩm động vật vận chuyển qua địa bản tỉnh Đồng Nai nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn Châu Phi. UBND tỉnh cũng giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với công an tỉnh, Cục quản lý thị trường và UBND các huyện, Thị xã Long Khánh, TP.Biên Hoà bố trí đủ lực lượng, cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát 24/24h tại các chốt.

Đồng Nai được coi là “thủ phủ” chăn nuôi của cả nước với đàn heo hơn 2,5 triệu con.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tiêu hủy hơn nửa tấn thịt heo chết, không có dấu kiểm dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 22.3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết vừa tiến hành đào hố tiêu hủy 600 kg thịt và nội tạng heo không có dấu kiểm dịch.

Bình Dương lập 2 chốt kiểm dịch tạm thời ngăn dịch tả lợn Châu Phi

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương vừa quyết định lập 2 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời để ngăn chặn nguy cơ bệnh dịch tả lợn Châu Phi và kiểm soát bệnh lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh.

Bắt quả tang nhiều vụ chở thịt heo không dấu kiểm dịch bằng xe máy

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều thương lái đã sử dụng xe máy để vận chuyển thịt lợn không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và không có dấu kiểm dịch từ Đồng Nai về Bình Dương, tuồn vào các chợ đông công nhân bán kiếm lời.

Trước nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi, Bình Phước rốt ráo phòng chống

ĐÔNG ANH |

Ngày 12.3, UBND tỉnh Bình Phước đã triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Bình Phước. Đại diện lãnh đạo chính quyền và các cơ quan chức năng thuộc các thành phố, huyện, thị xã đã tham dự hội nghị triển khai này.

Tiêu hủy hơn nửa tấn thịt heo chết, không có dấu kiểm dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 22.3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết vừa tiến hành đào hố tiêu hủy 600 kg thịt và nội tạng heo không có dấu kiểm dịch.

Bình Dương lập 2 chốt kiểm dịch tạm thời ngăn dịch tả lợn Châu Phi

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương vừa quyết định lập 2 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời để ngăn chặn nguy cơ bệnh dịch tả lợn Châu Phi và kiểm soát bệnh lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh.

Bắt quả tang nhiều vụ chở thịt heo không dấu kiểm dịch bằng xe máy

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều thương lái đã sử dụng xe máy để vận chuyển thịt lợn không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và không có dấu kiểm dịch từ Đồng Nai về Bình Dương, tuồn vào các chợ đông công nhân bán kiếm lời.

Trước nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi, Bình Phước rốt ráo phòng chống

ĐÔNG ANH |

Ngày 12.3, UBND tỉnh Bình Phước đã triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Bình Phước. Đại diện lãnh đạo chính quyền và các cơ quan chức năng thuộc các thành phố, huyện, thị xã đã tham dự hội nghị triển khai này.