Hà Nội: Quán bar, karaoke được mở cửa trở lại

Hoàng Hiệp T/H |

Từ 0h ngày 16.9, Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường hoạt động trở lại.

Chiều 15.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đồng ý cho quán bar, karaoke hoạt động trở lại từ 0h ngày 16.9.

"Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch như khử khuẩn, nhân viên phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ,... ", Phó Chủ tịch UBND thành phố nói.

Đồng thời, thống nhất đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm, cho phép phố đi bộ hoạt động trở lại từ ngày 18.9.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, tính đến nay đã qua 29 ngày thành phố không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng (kể từ ngày 17.8).

Tuy nhiên, trên thế giới dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nên thành phố tiếp tục nâng cao cảnh giác, tiếp tục thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. Hạn chế các hoạt động tập trung đông người, trường hợp cần thiết phải tổ chức thì do cấp uỷ, chính quyền địa phương quyết định và phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Về dự báo tình hình dịch bệnh trong thời gian tới, ông Ngô Văn Quý cho biết nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực và có thể xuất hiện ca mới trên địa bàn thành phố do Hà Nội là trung tâm giao lưu khách trong nước và quốc tế, có mật độ dân cư cao.

Vì vậy, các quận huyện cần chủ động giám sát, phát hiện sớm ca mắc. Khi xuất hiện ca mắc cần thần tốc khoanh vùng, xử lí triệt để, tổ chức truy vết, xác định nhanh nhất các trường hợp F1, F2 để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định.

Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục thực hiện tốt phân luồng, phân tuyến điều trị đảm bảo an toàn đối với bệnh nhân, cán bộ, nhân viên y tế, không để lây lan dịch bệnh trong bệnh viện.

Hoàng Hiệp T/H
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương cho phép quán karaoke hoạt động kinh doanh trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Sau một thời gian các dịch vụ không thiết yếu phải tạm dừng hoạt động để chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến nay các quán karaoke được kinh doanh trở lại.

Quảng Nam: Karaoke, vũ trường... được phép hoạt động trở lại

Hoàng Hiệp T/H |

Từ 6h ngày 6.9, Quảng Nam quyết định cho phép các quán karaoke, vũ trường, xe buýt liên tỉnh... được hoạt động trở lại.

‘Đột kích’ quán karaoke, phát hiện hàng chục "dân chơi" dương tính ma túy

Anh Tú |

Bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke Alibaba ở Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh), lực lượng CA TPHCM phát hiện nhiều nam thanh, nữ tú đang sử dụng ma túy trong tiếng nhạc xập xình.

Kiến nghị tạm dừng hoạt động thể thao, quán bar, karaoke ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 3.8 Sở Văn Hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Dương đã có văn bản kiến nghị Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, kinh doanh dịch vụ tập trung đông người không thiết yếu.

Bình Dương cho phép quán karaoke hoạt động kinh doanh trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Sau một thời gian các dịch vụ không thiết yếu phải tạm dừng hoạt động để chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến nay các quán karaoke được kinh doanh trở lại.

Quảng Nam: Karaoke, vũ trường... được phép hoạt động trở lại

Hoàng Hiệp T/H |

Từ 6h ngày 6.9, Quảng Nam quyết định cho phép các quán karaoke, vũ trường, xe buýt liên tỉnh... được hoạt động trở lại.

‘Đột kích’ quán karaoke, phát hiện hàng chục "dân chơi" dương tính ma túy

Anh Tú |

Bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke Alibaba ở Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh), lực lượng CA TPHCM phát hiện nhiều nam thanh, nữ tú đang sử dụng ma túy trong tiếng nhạc xập xình.

Kiến nghị tạm dừng hoạt động thể thao, quán bar, karaoke ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 3.8 Sở Văn Hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Dương đã có văn bản kiến nghị Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, kinh doanh dịch vụ tập trung đông người không thiết yếu.