Khai trương tuyến xe "5 sao" từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Vũng Tàu

MINH QUÂN |

Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phối hợp với Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân tổ chức Lễ khai trương tuyến xe cao cấp Vũng Tàu – nội đô TPHCM - sân bay Tân Sơn Nhất, ứng dụng nền tảng công nghệ vận tải HAVAZ.

HAVAZ là ứng dụng đặt xe đường dài thông minh, dành cho hai nền tảng hệ điều hành iOS và Android. 

Điểm khác biệt là với ứng dụng HAVAZ cho phép khách hàng đặt vé từ Sân bay Tân Sơn Nhất hoặc trung tâm TPHCM đến TP. Vũng Tàu và ngược lại thuận tiện, nhanh chóng, chủ động chọn chỗ với mọi thông tin niêm yết minh bạch, chính xác.

Sử dụng vé điện tử và hoá đơn điện tử thông minh, hành khách không phải dùng vé giấy, không lo mất vé hay quên vị trí chỗ ngồi.

Giao diện thông minh và các tiện ích của ứng dụng Havaz.
Giao diện thông minh và các tiện ích của ứng dụng Havaz.

Tuyến vận tải này của Hải Vân sử dụng xe 10 chỗ trở lên. Sân bay Tân Sơn Nhất bố trí quầy bán vé, tiếp đón khách ngay trong sảnh sân bay. Nhờ đó, hành khách không còn phải đi bộ cả cây số từ ga quốc nội sang ga quốc tế hoặc ra khu vực bên ngoài sân bay để đón xe như trước đây.

Sử dụng các xe cao cấp này, hành khách còn được trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao như wifi, khăn lạnh, nước uống miễn phí, dịch vụ trung chuyển tận nhà,... Xe chạy liên tục, giờ chạy linh hoạt, phù hợp với giờ máy bay cất/hạ cánh.

Ông Trần Thượng Chí - Phó Giám đốc Sở GTVT Bà Rịa- Vũng Tàu đánh giá,  với ứng dụng công nghệ 4.0, tuyến vận tải này là một trong những chuyến xe đường dài mẫu mực về mọi mặt, góp phần phát triển du lịch thành phố biển Vũng Tàu. Công nghệ cũng giúp minh bạch hoạt động vận tải, cơ quan thuế dễ dàng quản lý doanh thu, tạo dịch vụ mới cho người dân.

Ông Trịnh Thắng, Tổng giám đốc Cty Liên doanh Vận tải quốc tế Hải Vân cho biết, với công nghệ và chất lượng dịch vụ đẳng cấp 5 sao, công ty sẽ cung cấp cho khách hàng trải nghiệm từ A đến Z, sự chu đáo, tin cây.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải (Bộ GTVT) cho biết, việc tiên phong thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển kết nối trung tâm du lịch, trung tâm đô thị và cảng hàng hàng không quốc tế của Havaz là một bước tiến mới trong việc đưa cộng nghệ trong quản lý kết nối giao thông. Đơn vị đã thiết lập bộ tiêu chuẩn đồng bộ về con người, dịch vụ, phương tiện, vận hành, giúp minh bạch và tối ưu hóa những dịch vụ. Khách hàng sẽ không còn cảnh xếp hàng, chen lấy xô đẩy, không biết chỗ mình ngồi ở đâu khi lên xe. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ dễ dàng quản lý chất lượng dịch vụ vận tải và doanh thu.

rên xe có những tiện ích đầy đủ, màn hình tivi cỡ lớn, khách hàng chỉ mất 30 giây để đặt xe và được phục vụ tại điểm đi
Havaz cung cấp dịch vụ tiện ích cho khách hàng.

Lộ trình các điểm dừng đón - trả khách đi qua các trung tâm đô thị, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, đầu mối giao thông lớn kết nối thuận tiện.

Lộ trình 1: Tân Sơn Nhất - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - CV 23/9 - Phạm Ngũ Lão - Ký con - Cao tốc Long Thành - Dầu Giây - TP. Vũng Tàu (đường 30/4; đường 3/2 và 2/9) và ngược lại.

Lộ trình 2: Tân Sơn Nhất - Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu - Bạch Đằng - Điện Biên Phủ - Cao tốc Long Thành - TP Vũng Tàu ( đường 30/4; đường 3/2 và 2/9) và ngược lại.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

FPT và Grab hợp tác phát triển các giải pháp giao thông thông minh

T.T |

Ngày 29.3, Tập đoàn công nghệ FPT và ứng dụng Grab vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ số trong một số lĩnh vực tại Việt Nam.

Gần Tết, giao thông lộn xộn trước ga Biên Hòa

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 30.1, Đoàn công tác số 4 của Bộ GTVT đã đi kiểm tra tại ga Biên Hòa (Đồng Nai). Theo ghi nhận của PV, lúc 8h sáng tại ga Biên Hòa đã chật kín hành khách, trong và ngoài sân ga người dân tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc đứng ngồi chờ đến giờ đi tàu. Phía trước nhà ga các phương tiện lưu thông lộn xộn, tình trạng buôn bán lấn chiếm đường khiến các phương tiện di chuyển vào sân ga gặp khó khăn.

TPHCM chi hơn 96.000 tỉ đồng giảm ùn tắc giao thông từ nay đến năm 2020

MINH QUÂN |

Tổng nguồn lực tập trung thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2018 - 2020 là 96.159 tỉ đồng.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM – Long Thành, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

HÀ ANH CHIẾN |

Thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng nay, xe container BKS 51D- 199.23 lưu thông trên cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây theo hướng TP.HCM đi Vũng Tàu. Khi phương tiện vừa qua khỏi km 20 thì phía trước có vật cản nên thắng lại.

FPT và Grab hợp tác phát triển các giải pháp giao thông thông minh

T.T |

Ngày 29.3, Tập đoàn công nghệ FPT và ứng dụng Grab vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ số trong một số lĩnh vực tại Việt Nam.

Gần Tết, giao thông lộn xộn trước ga Biên Hòa

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 30.1, Đoàn công tác số 4 của Bộ GTVT đã đi kiểm tra tại ga Biên Hòa (Đồng Nai). Theo ghi nhận của PV, lúc 8h sáng tại ga Biên Hòa đã chật kín hành khách, trong và ngoài sân ga người dân tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc đứng ngồi chờ đến giờ đi tàu. Phía trước nhà ga các phương tiện lưu thông lộn xộn, tình trạng buôn bán lấn chiếm đường khiến các phương tiện di chuyển vào sân ga gặp khó khăn.

TPHCM chi hơn 96.000 tỉ đồng giảm ùn tắc giao thông từ nay đến năm 2020

MINH QUÂN |

Tổng nguồn lực tập trung thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2018 - 2020 là 96.159 tỉ đồng.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM – Long Thành, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

HÀ ANH CHIẾN |

Thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng nay, xe container BKS 51D- 199.23 lưu thông trên cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây theo hướng TP.HCM đi Vũng Tàu. Khi phương tiện vừa qua khỏi km 20 thì phía trước có vật cản nên thắng lại.