Khánh thành Di tích quốc gia Bộ chỉ huy quân giải phóng miền Nam

ĐÔNG ANH |

Sau hơn 2 năm xây dựng, khu di tích đặc biệt này đã được tỉnh Bình Phước khánh thành và đưa vào hoạt động vào ngày 22.3.2019. Hơn 2.000 khách mời đã tham dự lễ khánh thành tại khu vực Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Tham dự buổi lễ còn có 2 Nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang, Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng…

Năm 1973, Tà Thiết được chọn xây dựng căn cứ Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tại đây, Bộ chỉ huy đã đề nghị Trung ương đổi tên chiến dịch Sài Gòn - Gia Định thành chiến dịch Hồ Chí Minh. Ngày 26.4.1975, Bộ chỉ huy chiến dịch đã phát lệnh tổng tiến công cho năm cánh quân “thần tốc” đánh thẳng vào Sài Gòn. Chiến dịch toàn thắng.

Ngày 23.3.1975, khu vực thị xã Bình Long đã được giải phóng hoàn toàn. Và ngày này, hiện được tỉnh Bình Phước chọn làm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước. Khu căn cứ Tà Thiết đã được tỉnh Bình Phước đầu tư xây dựng thành Di tích quốc gia đặc biệt Bộ chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

Hình ảnh các đồng chí nguyên lãnh đạo nhà nước tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Quang Hùng
Hình ảnh các đồng chí nguyên lãnh đạo nhà nước tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Quang Hùng

 Dự án xây dựng khu di tích khởi công từ năm 2016, với tổng mức đầu tư là 336 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước – cho biết: “Để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước chủ trương thực hiện Dự án này với phương thức xã hội hóa kết hợp với ngân sách Nhà nước. Trên cơ sở đó, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp vận động và được sự hỗ trợ nhiệt tình, đầy trách nhiệm, nghĩa tình của các Bộ, ban, ngành, các tổ chức, các doanh nghiệp”.

Trong tổng vốn đầu tư 336 tỷ đồng, thì vốn xã hội hoá là 91 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 50 tỷ đồng xây dựng nhà khách, sân vườn và chi phí giải phóng mặt bằng 2 bên đường. Ngoài ra, từ năm 2016-2019, ngân sách tỉnh tiếp tục bố trí 195 tỷ đồng xây dựng nhiều hạng mục khác nhau trong khu di tích.v.v…

Một góc khu di tích quốc gia Tà Thiết. Ảnh: Nguyễn Quang Hùng
Một góc khu di tích quốc gia Tà Thiết. Ảnh: Nguyễn Quang Hùng

Tại buổi lễ, lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh Bình Phước đã trân trọng cảm ơn những đóng góp nghĩa tình bằng tất cả tình cảm, tâm huyết của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là của các đơn vị tài trợ xây dựng khu di tích như: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Binh Đoàn 16, UBND tỉnh Bình Dương, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel...

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại khu di tích. Ảnh: Nguyễn Quang Hùng
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại khu di tích. Ảnh: Nguyễn Quang Hùng
ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước biểu dương, khen thưởng 20 gia đình công nhân tiêu biểu

ĐÔNG ANH - SÔNG HƯƠNG |

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ hạnh phúc, nêu gương người tốt việc tốt; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” .

Bình Phước dạy cồng, chiêng cho học sinh dân tộc thiểu số

HOÀNG HƯNG |

Ngày 18.3, Phòng văn hoá – thông tin huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết, một lớp học cồng, chiêng đã được khai trương để dạy cho học sinh người dân tộc thiểu số, tại Trường THCS Bù Gia Mập.

Trước nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi, Bình Phước rốt ráo phòng chống

ĐÔNG ANH |

Ngày 12.3, UBND tỉnh Bình Phước đã triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Bình Phước. Đại diện lãnh đạo chính quyền và các cơ quan chức năng thuộc các thành phố, huyện, thị xã đã tham dự hội nghị triển khai này.

Công đoàn Bình Phước giúp CNLĐ “tỏ tường” lịch sử địa phương

ĐÔNG ANH - SÔNG HƯƠNG |

Ngày 10.3, thông tin từ LĐLĐ tỉnh Bình Phước cho biết: LĐLĐ tỉnh Bình Phước vừa phát động “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các địa danh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh và tìm hiểu 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.

Bình Phước biểu dương, khen thưởng 20 gia đình công nhân tiêu biểu

ĐÔNG ANH - SÔNG HƯƠNG |

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ hạnh phúc, nêu gương người tốt việc tốt; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” .

Bình Phước dạy cồng, chiêng cho học sinh dân tộc thiểu số

HOÀNG HƯNG |

Ngày 18.3, Phòng văn hoá – thông tin huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết, một lớp học cồng, chiêng đã được khai trương để dạy cho học sinh người dân tộc thiểu số, tại Trường THCS Bù Gia Mập.

Trước nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi, Bình Phước rốt ráo phòng chống

ĐÔNG ANH |

Ngày 12.3, UBND tỉnh Bình Phước đã triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Bình Phước. Đại diện lãnh đạo chính quyền và các cơ quan chức năng thuộc các thành phố, huyện, thị xã đã tham dự hội nghị triển khai này.

Công đoàn Bình Phước giúp CNLĐ “tỏ tường” lịch sử địa phương

ĐÔNG ANH - SÔNG HƯƠNG |

Ngày 10.3, thông tin từ LĐLĐ tỉnh Bình Phước cho biết: LĐLĐ tỉnh Bình Phước vừa phát động “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các địa danh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh và tìm hiểu 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.