Kỹ năng ứng phó thách thức cho gia đình trẻ trong cuộc sống bình thường mới

Ái Vân |

Hà Nội - Ngày 7.11, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn “Gia đình trẻ - Thách thức với cuộc sống bình thường mới” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, khi xã hội chuyển sang trạng thái bình thường mới, nhiều gia đình, trong đó có các gia đình trẻ đứng trước những thách thức vừa phải đi làm để đảm bảo cuộc sống, vừa phải phòng, chống dịch, đồng thời phải chăm sóc con cái…

Diễn đàn “Gia đình trẻ - Thách thức với cuộc sống bình thường mới” được tổ chức để chia sẻ với các gia đình trẻ những vấn đề mà họ gặp phải trong thời gian giãn cách xã hội; cung cấp cho các gia đình trẻ thêm nhiều thông tin về tình hình liên quan đến gia đình, việc làm; những kiến thức, kỹ năng xử lý các vấn đề trong gia đình trong trạng thái bình thường mới.

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức Diễn đàn “Gia đình trẻ - Thách thức với cuộc sống bình thường mới” ngày 7.11.
Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức Diễn đàn “Gia đình trẻ - Thách thức với cuộc sống bình thường mới” ngày 7.11.

Tại diễn đàn, ông Khuất Quang Quý, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đề xuất một số giải pháp từ góc độ lĩnh vực văn hóa nhằm giúp các gia đình trẻ ổn định cuộc sống trong trạng thái bình thường mới như: Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử trong gia đình nhằm hạn chế các mâu thuẫn, tranh chấp và kiểm soát tốt nhất hành vi dẫn đến bạo lực gia đình; triển khai nhiều hơn các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần, hướng dẫn rèn luyện thể dục, thể thao tại nhà nhằm hỗ trợ các gia đình giải tỏa áp lực căng thẳng do thực hiện giãn cách xã hội...

Ông Khuất Quang Quý, Phó vụ trưởng Vụ Gia đình chia sẻ tại diễn đàn.
Ông Khuất Quang Quý, Phó vụ trưởng Vụ Gia đình chia sẻ tại diễn đàn.

Còn bà Trịnh Thu Nga, Viện phó Viện Khoa học, Lao động và Xã hội (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cung cấp một số thông tin về sự dịch chuyển lao động trẻ trong thời gian giãn cách xã hội bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, dự báo xu thế và các giải pháp để giải quyết việc làm cho lao động trẻ trong trạng thái bình thường mới cũng như các cơ chế, chính sách đối với người lao động.

Theo đó, bà Trịnh Thu Nga đề nghị cần tiếp tục rà soát đối tượng để hỗ trợ người lao động, trong đó có thanh niên chưa được hưởng các chính sách ngắn hạn (đặc biệt là hỗ trợ tiền mặt cho người lao động tự do) từ các gói hỗ trợ lần thứ hai và lần thứ ba của Chính phủ; khuyến khích người lao động trở lại các thành phố, các khu công nghiệp, khu chế xuất làm việc; thực hiện có hiệu quả các chính sách thị trường lao động chủ động và bị động cho thanh niên; tăng cường vai trò của hệ thống dịch vụ việc làm địa phương và đoàn thanh niên trong giải quyết việc làm cho thanh niên...

Tại diễn đàn, các đại biểu cùng hội viên, thanh niên và đại diện các gia đình đã được cung cấp nhiều thông tin hữu ích liên quan và giao lưu với các khách mời, được tư vấn, chia sẻ về cách chuyển đổi việc làm thời COVID-19; những vấn đề xã hội trong trạng thái bình thường mới; cách phòng, chống dịch COVID-19 khi cách ly và trong trạng thái bình thường mới ở chỗ ở và nơi làm việc; những kinh nghiệm, kỹ năng sống cho gia đình trẻ trong thời gian giãn cách xã hội và trong trạng thái bình thường mới.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình

Nam Dương |

BHYT hộ gia đình giống như “tấm lưới an sinh” giúp cho người dân “không bị rơi thẳng xuống đất” nếu chẳng may bị bệnh tật, nhất là bệnh nan y, hiểm nghèo.

Khôi phục du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn bình thường mới

Thanh Hương |

Sở Du lịch TP. Đà Nẵng tổ chức “Chương trình triển khai kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn bình thường mới” nhằm từng bước phục hồi hoạt động du lịch và sẵn sàng đón khách trở lại.

Bình Dương: Tín hiệu tái sản xuất, phục hồi kinh tế trong "bình thường mới"

Đình Trọng |

Ngày 16.9, tỉnh Bình Dương chính thức bước vào trạng thái Bình thường mới sau 2,5 tháng thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt theo Chỉ thị 16. Tỉnh Bình Dương bắt đầu nới lỏng việc lưu thông để từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người lao động.

Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình

Nam Dương |

BHYT hộ gia đình giống như “tấm lưới an sinh” giúp cho người dân “không bị rơi thẳng xuống đất” nếu chẳng may bị bệnh tật, nhất là bệnh nan y, hiểm nghèo.

Khôi phục du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn bình thường mới

Thanh Hương |

Sở Du lịch TP. Đà Nẵng tổ chức “Chương trình triển khai kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn bình thường mới” nhằm từng bước phục hồi hoạt động du lịch và sẵn sàng đón khách trở lại.

Bình Dương: Tín hiệu tái sản xuất, phục hồi kinh tế trong "bình thường mới"

Đình Trọng |

Ngày 16.9, tỉnh Bình Dương chính thức bước vào trạng thái Bình thường mới sau 2,5 tháng thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt theo Chỉ thị 16. Tỉnh Bình Dương bắt đầu nới lỏng việc lưu thông để từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người lao động.