Mỗi ngày 23 người ra đường không về nhà vì tai nạn giao thông

ĐINH TRỌNG |

Tám tháng đầu năm 2018, cả nước có 5.366 người chết, 9.200 người bị thương vì tai nạn giao thông. Tính ra, mỗi ngày có 23 người ra đường không về nhà.

Đây là số liệu được ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết trong chương trình “Thanh niên với ngày hội văn hóa giao thông” diễn ra tại thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Hiện trường vụ tai nạn mới xảy ra tại Bình Dương khiến 2 người chết, 6 người bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn mới xảy ra tại Bình Dương khiến 2 người chết, 6 người bị thương.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, bình quân mỗi ngày tai nạn làm chết 23 người và làm bị thương 60 người. TNGT trong độ tuổi thanh niên từ 18-27 chiếm 33,9% số vụ.

Nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn là người tham gia giao thông vi phạm các quy định như điều khiển xe quá tốc độ, lấn làn đường, chuyển hướng bất ngờ, say rượu bia và không đội nói bảo hiểm.

Bình Dương cũng là tỉnh xảy ra nhiều tai nạn, nhất là tai nạn đối với thanh niên công nhân. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Bình Dương xảy ra 782 vụ tai nạn giao thông khiến 131 người tử vong, làm bị thương 836 người. 

Tính ra, mỗi ngày ở tỉnh đô thị công nghiệp này có 4 vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra làm thương vong 6 người. Tình trạng TNGT khiến người dân rùng mình lo lắng mỗi khi ra đường. 

Tại chương trình “Thanh niên với ngày hội văn hóa giao thông” ban tổ chức đã trao hơn 1.000 nón bảo hiểm đạt chuẩn cho thanh niên. Các đơn vị cũng đã đến thăm và trao nón bảo hiểm ở các khu nhà trọ với lời nhắn nhủ thanh niên công nhân luôn nhớ đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, sau dịp này, tổ chức đoàn thanh niên tiếp tục phố hợp với lực lượng công an đến các khu nhà trọ, tổ dân phố để tuyên truyền pháp luật giao thông cho thanh niên công nhân.

Tại chương trình “Thanh niên với ngày hội văn hóa giao thông”, ban tổ chức đã tặng nón bảo hiểm cho thanh niên công nhân tuyên truyền giới trẻ chấp hành pháp luật giao thông.
Tại chương trình “Thanh niên với ngày hội văn hóa giao thông”, ban tổ chức đã tặng nón bảo hiểm cho thanh niên công nhân tuyên truyền giới trẻ chấp hành pháp luật giao thông.
ĐINH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Heineken triển khai chiến dịch “Đã uống rượu bia thì không lái xe” 2018 - 2019

T.T |

Nhãn hiệu Heineken tiếp tục thực hiện cam kết đầu tư 10% ngân sách truyền thông nhằm khuyến khích người tiêu dùng không lái xe sau khi đã thưởng thức rượu bia.

TPHCM: Cấm nhiều tuyến đường phục vụ bắn pháo hoa mừng lễ 2.9

M.Q |

Hầm sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TPHCM bị cấm lưu thông phục vụ chương trình bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

TPHCM tăng gần 1.000 chuyến xe buýt phục vụ lễ 2.9

MINH QUÂN |

Để chuẩn bị cho nhu cầu đi lại dự kiến tăng lớn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 tới đây, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TPHCM dự kiến sẽ tăng gần 1.000 chuyến xe buýt.

TPHCM: Phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ sẽ bị phạt nặng, buộc ký cam kết

Trường Sơn |

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới; đồng thời thực hiện chủ đề năm 2018 là “An toàn giao thông cho trẻ em”, Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC67 - Công an TPHCM) tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm về quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên địa bàn.

Heineken triển khai chiến dịch “Đã uống rượu bia thì không lái xe” 2018 - 2019

T.T |

Nhãn hiệu Heineken tiếp tục thực hiện cam kết đầu tư 10% ngân sách truyền thông nhằm khuyến khích người tiêu dùng không lái xe sau khi đã thưởng thức rượu bia.

TPHCM: Cấm nhiều tuyến đường phục vụ bắn pháo hoa mừng lễ 2.9

M.Q |

Hầm sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TPHCM bị cấm lưu thông phục vụ chương trình bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

TPHCM tăng gần 1.000 chuyến xe buýt phục vụ lễ 2.9

MINH QUÂN |

Để chuẩn bị cho nhu cầu đi lại dự kiến tăng lớn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 tới đây, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TPHCM dự kiến sẽ tăng gần 1.000 chuyến xe buýt.

TPHCM: Phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ sẽ bị phạt nặng, buộc ký cam kết

Trường Sơn |

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới; đồng thời thực hiện chủ đề năm 2018 là “An toàn giao thông cho trẻ em”, Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC67 - Công an TPHCM) tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm về quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên địa bàn.