AP đưa tin, cảnh sát Na Uy ngày 3.9 cho biết, các cổ vật đã bị thư giữ và sẽ được kiểm tra để xác thực, xác định nguồn gốc.
Theo Cơ quan Quốc gia Na Uy về Điều tra và Truy tố Tội phạm Kinh tế và Môi trường, những hiện vật vừa bị thu giữ là “những vật thể có ý nghĩa với di sản văn hóa toàn cầu”.
Người phát ngôn của cảnh sát Na Uy chia sẻ với Reuters rằng, những vật phẩm bị thu giữ này là thuộc một bộ sưu tập tư nhân ở Na Uy. Cảnh sát đã thẩm vấn một số nhân chứng nhưng hiện chưa có cáo buộc hình sự nào được đưa ra.
Cảnh sát Na Uy không cho biết những món đồ có thể đến quốc gia Bắc Âu này vào thời điểm nào và theo phương thức nào.
Những cổ vật Lưỡng Hà cổ đại, trong đó có những bảng khắc chữ hình nêm, đã được giới chức Iraq báo cáo mất tích trước đây.
Iraq là địa điểm của Lưỡng Hà cổ đại, khu vực có nhiều nền văn minh cổ đại bao gồm cả người Sumer, là nơi đã phát triển chữ hình nêm, một trong những hệ thống chữ viết lâu đời nhất thế giới.