Nhiều hoạt động bổ ích tại Ngày hội Toán học mở Huế - năm 2022

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ -  Ngày hội Toán học mở Huế - năm 2022 vừa được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Ngày 17.4, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) phối hợp với Trường đại học (ĐH) Sư phạm, ĐH Huế cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày hội Toán học mở Huế - năm 2022 (MOD 2022) với chủ đề “Toán học kết nối - Mathematics Unites”.

Ngày hội gồm hai phần chính: Phần hoạt động chuyên môn và phần hoạt động trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp, bao gồm các hoạt động trưng bày, trò chơi trải nghiệm toán và khoa học, các gian trưng bày, giới thiệu thông tin định hướng nghề nghiệp; những bài giảng đại chúng hay về toán học và khoa học dữ liệu từ các chuyên gia hàng đầu cùng với những trò chơi trải nghiệm toán học.

PGS.TS Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành VIASM cho biết, ngày hội Toán học mở là hoạt động truyền thống được VIASM tổ chức từ năm 2015. Năm nay, VIASM phối hợp với Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế chọn vùng đất cố đô, là nơi có truyền thống hiếu học và đặc biệt là truyền thống học tập môn toán để tổ chức ngày hội Toán học mở 2022.

PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Đh Sư phạm, ĐH Huế phát biểu tại sự kiện.
PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Đh Sư phạm, ĐH Huế phát biểu tại sự kiện. Ảnh: PĐ.

Ngày hội mang tinh thần không chỉ toán học thuần túy mà còn toán học trong các ứng dụng của ngành khoa học khác, lĩnh vực khác của cuộc sống. Lần này, ngày hội cũng hướng đến hỗ trợ cho việc triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở môn toán.

Cùng ngày, Trường Đại học Sư phạm, ĐH Huế tổ chức Ngày hội Thắp sáng ước mơ HUEdu - Nơi tri thức trở thành giá trị lần thứ 3. 

Đây cũng là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế - ngôi trường đã đào tạo cho đất nước hơn 70 ngàn cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn cao, giữ các vị trí quan trọng trong cơ quan của Đảng, Nhà nước và các cơ sở giáo dục. Chính thành công của các thế hệ sinh viên đã khẳng định chất lượng đào tạo của Nhà trường trong suốt 2/3 thế kỷ qua.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Đỗ Thị Hà từng phải hoãn 6 môn thi khi tham gia “Miss World 2021”

Thanh Hương |

Hoa hậu Đỗ Thị Hà có những chia sẻ kỷ niệm đầy thú vị khi khi tham gia cuộc thi “Miss World 2021”, trong đó có việc phải tạm hoãn 6 môn thi tại trường.

Khóa học Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam

Diệu Tiên |

Từ cuối tháng 3 đến nay, Tổ chức nghề nghiệp quốc tế dành cho các chuyên gia tài chính, kế toán và kiểm toán ACCA và các trường Đại học tiến hành ký kết thoả thuận hợp tác (MOU) áp dụng giảng dạy khóa học Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) cho sinh viên ngành tài chính - kế toán.

“Đấu giá nghệ thuật vì Mái trường cho em”

Thanh Hương |

Hướng tới kỷ niệm 40 năm ra số đầu tiên (21.8.1982 – 21.8.2022), báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) khởi xướng chương trình thiện nguyện “Đấu giá nghệ thuật vì Mái trường cho em”.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà từng phải hoãn 6 môn thi khi tham gia “Miss World 2021”

Thanh Hương |

Hoa hậu Đỗ Thị Hà có những chia sẻ kỷ niệm đầy thú vị khi khi tham gia cuộc thi “Miss World 2021”, trong đó có việc phải tạm hoãn 6 môn thi tại trường.

Khóa học Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam

Diệu Tiên |

Từ cuối tháng 3 đến nay, Tổ chức nghề nghiệp quốc tế dành cho các chuyên gia tài chính, kế toán và kiểm toán ACCA và các trường Đại học tiến hành ký kết thoả thuận hợp tác (MOU) áp dụng giảng dạy khóa học Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) cho sinh viên ngành tài chính - kế toán.

“Đấu giá nghệ thuật vì Mái trường cho em”

Thanh Hương |

Hướng tới kỷ niệm 40 năm ra số đầu tiên (21.8.1982 – 21.8.2022), báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) khởi xướng chương trình thiện nguyện “Đấu giá nghệ thuật vì Mái trường cho em”.