Tết Trung thu 2020: Cả 3 miền đều xuất hiện mưa rào và dông

Ngọc Lê |

Tết Trung thu năm nay thời tiết cả 3 miền đều xuất hiện mưa rào và dông cục bộ vào đêm.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định về tình hình thời tiết trên cả nước từ nay đến 6.10 cả nước đều có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Bắc Bộ:

Từ đêm 27.9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 28.9 - 06.10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng từ đêm 30.9 đến 1.10 và ngày 4 đến 5.10, có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Trung Bộ: Từ ngày 27.9 - 02.10, khu vực Trung Bộ có mưa dông vài nơi, ngày trời nắng; riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ đêm 27.9 và ngày 01.10 có mưa dông rải rác.

Thời tiết cả nước đêm Trung thu đều xuất hiện mưa dông. Ảnh: Ngọc Lê

Khu vực Nam Trung Bộ ngày 27.9 và từ ngày 1 - 2.10 có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 3 - 6.10, ngày nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ. Mực nước trên các sông có dao động, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Từ đêm 27.9 - 6.10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng từ đêm 27 - 28.9, phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Ngày 01.10 và ngày 5.10, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trên các sông suối ở khu vực Tây Nguyên xuất hiện đợt lũ nhỏ. Mực nước các sông Nam Bộ dao động theo triều.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm nay đến 06.10, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; riêng ngày 1 đến 4.10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Nam Bộ ngày 27 - 28.9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 27.9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 28.9 - 6.10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng từ đêm 30.9 - 1.10 và ngày 4 - 5.10, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 27.9: Bắc Bộ thời tiết mát mẻ

Chân Phúc |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.9, miền Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông.

Phố Lồng đèn Lương Nhữ Học, nơi phải đến checkin dịp Trung thu 2020

Ngọc Lê |

Phố Lồng đèn Lương Nhữ Học được xem là địa điểm vui chơi mỗi dịp Trung thu về của người dân TPHCM. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để checkin sống ảo.

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội Trung thu phố cổ năm 2020

Nguyễn Hà |

Sở Giao thông Vận tải vừa ban hành Văn bản về việc tổ chức giao thông cấm đường, phân luồng giao thông, bố trí các điểm giao thông tĩnh phục vụ Lễ hội Trung thu phố cổ năm 2020, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Sự tích thú vị về tết Trung thu

Minh Hương (TH) |

Tết Trung thu được tổ chức vào Rằm tháng 8 Âm lịch hàng năm. Có rất nhiều sự tích về nguồn gốc của Tết Trung thu.

Dự báo thời tiết 27.9: Bắc Bộ thời tiết mát mẻ

Chân Phúc |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.9, miền Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông.

Phố Lồng đèn Lương Nhữ Học, nơi phải đến checkin dịp Trung thu 2020

Ngọc Lê |

Phố Lồng đèn Lương Nhữ Học được xem là địa điểm vui chơi mỗi dịp Trung thu về của người dân TPHCM. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để checkin sống ảo.

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội Trung thu phố cổ năm 2020

Nguyễn Hà |

Sở Giao thông Vận tải vừa ban hành Văn bản về việc tổ chức giao thông cấm đường, phân luồng giao thông, bố trí các điểm giao thông tĩnh phục vụ Lễ hội Trung thu phố cổ năm 2020, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Sự tích thú vị về tết Trung thu

Minh Hương (TH) |

Tết Trung thu được tổ chức vào Rằm tháng 8 Âm lịch hàng năm. Có rất nhiều sự tích về nguồn gốc của Tết Trung thu.