Thanh niên chung tay chống COVID-19 tại biên giới Việt - Lào

Phước Thành |

Ngày 11.6, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Quảng Trị phối hợp với Chi đoàn Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị đã đến thăm và tặng quà các chiến sĩ đang công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Đoàn đã đến thăm hỏi và tặng các phần quà gồm nước uống và thực phẩm thiết yếu nhằm động viên các chiến sỹ tại Chốt 55 và Chốt 56, Đồn Biên phòng Thanh (bản Ba Viêng, Xã Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị).

Đây là một trong các hoạt động ủng hộ các cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị phát động.

Thay mặt lực lượng cán bộ, chiến sỹ, Trung tá Ngô Trường Khôi, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Thanh bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, hướng về lực lượng biên giới của Đoàn thanh niên các đơn vị. Trung tá Ngô Trường Khôi hứa sẽ cùng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ biên giới Quốc gia, chống xuất nhập cảnh trái phép, kiểm soát tốt dịch bệnh trên tuyến biên giới và giúp đồng bào phát triển kinh tế.

Được biết, Đồn Biên phòng Thanh quản lý đoạn biên giới dài gần 32km dọc theo sông Sê-Pôn trên địa bàn 3 xã: Xã Thanh, Xã Lìa và Xã Xy. Với 16 chốt phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Việt - Lào, trung bình mỗi chốt phụ trách 2km đường biên giới cùng với 2 tổ kiểm soát cơ động đóng ở hai đầu địa bàn quản lý. Đây là những chốt làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tất cả người và phương tiện ra vào khu vực biên giới.

Phước Thành