Thực nghiệm hiện trường làm rõ vụ án dùng hung khí đánh nhau do mâu thuẫn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 23.11, Viện kiểm sát Nhân dân TP.Vũng Tàu cho biết, Viện kiểm sát đã phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu tiến hành thực nghiệm hiện trường, điều tra để làm rõ nội dung vụ án cố ý gây thương tích.

Việc tiến hành thực nghiệm diễn ra vào ngày 21.11, sau khi thực hiện đối chất giữa các bên. Nguyên nhân là do trong quá trình điều tra, lời khai của các bên có nhiều mâu thuẫn.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h15 ngày 24.7, Phạm Vǎn Linh (sinh năm 1976, ngụ phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) rủ bạn xuống nhậu tại quán Ba Râu. Linh điều khiển xe ô tô đậu tại địa chỉ 568 đường 2/9, Phường 12, TP.Vũng Tàu.

Lúc này,  Bùi Văn Dũng (sinh năm 1968, ngụ phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) đang ngồi uống nước tại đây. Do trước đây giữa Linh và Dũng có mâu thuẫn, nên cả hai đã cãi nhau và đánh nhau bằng tay chân. Sau đó, Dũng nhặt viên đá tại vỉa hè, đập bể kính chắn gió ô tô của Linh.

Bực tức, Linh dùng 1 cây dao tự chế chém nhiều nhát vào trán, đầu, cẳng tay của Dũng. Lúc này, cháu ông Dũng là Phạm Văn Kết (sinh năm 1978, quê Hải Phòng) cầm dao chạy đến, thì Dũng giật dao trên tay Kết, đồng thời Kết bị Linh đạp ngã.

Lấy được dao, Dũng chém vào đầu Linh một nhát thì bị rớt dao, nên lao vào ôm và vật Linh xuống đất. Rồi cả hai được can ngăn ra và đưa đi cấp cứu.

Ông Dũng dùng dao vừa giật trên tay Kết, chém vào đầu Linh 01 cái thì con dao trên tay ông Dũng bị rớt. Ông Dũng lao vào, ôm và vật Linh xuống đất. Sau đó, cả hai được can ngăn và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hậu quả, ông Dũng bị vết thương hở cẳng tay phải dài 7cm, vết thương hở tại đỉnh đầu dài 5cm, vết thương hở tại trán dài 5cm. Kết luận giám định pháp y có tỉ lệ thương tích 15%.

Còn ông Linh bị vết thương hở trán dài 11cm và 5cm, vết thương ở lưng dài 2cm, và vết trầy da dài 5cm. Kết luận giám định pháp y có tỉ lệ thương tích là 29%. 

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Điều tra làm rõ việc dùng sổ đỏ giả để công chứng ủy quyền

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 18.11, Công an thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức) cho biết đã bàn giao cho Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Đức hồ sơ vụ “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Điều tra vụ việc thuyền viên tàu cá tử vong chưa rõ nguyên nhân

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.11, Công an TP.Vũng Tàu cho biết đã phối hợp các lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ việc một thuyền viên tàu cá tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Bắt giữ 5 thanh thiếu niên sử dụng dao phóng lợn chuẩn bị đánh nhau

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 30.10, Công an phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng sử dụng dao phóng lợn chuẩn bị đánh nhau.

Điều tra đối tượng sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 27.10, Đồn Biên phòng Long Sơn (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh) cho biết đang tiến hành điều tra một đối tượng để làm rõ hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản.

Điều tra làm rõ việc dùng sổ đỏ giả để công chứng ủy quyền

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 18.11, Công an thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức) cho biết đã bàn giao cho Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Đức hồ sơ vụ “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Điều tra vụ việc thuyền viên tàu cá tử vong chưa rõ nguyên nhân

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.11, Công an TP.Vũng Tàu cho biết đã phối hợp các lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ việc một thuyền viên tàu cá tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Bắt giữ 5 thanh thiếu niên sử dụng dao phóng lợn chuẩn bị đánh nhau

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 30.10, Công an phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng sử dụng dao phóng lợn chuẩn bị đánh nhau.

Điều tra đối tượng sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 27.10, Đồn Biên phòng Long Sơn (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh) cho biết đang tiến hành điều tra một đối tượng để làm rõ hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản.