Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, sau 1 giờ tắt đèn chính thức Giờ Trái đất 2019 (từ 20h30 đến 21h30 ngày 30.3), hệ thống điện quốc gia tiết kiệm được 492.000 kWh, tương đương khoảng 917 triệu đồng.
So với những năm trước hưởng ứng Chiến dịch này, lượng điện năng tiết kiệm được nhiều hơn.
Bộ Công thương cho biết, ngày 30.3, đồng loạt 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam cùng với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã cùng nhau hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất bằng việc tắt đèn, giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong vòng 1 giờ.
Chiến dịch Giờ Trái Đất là sự kiện thường niên, sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF). Đây là năm thứ 11, Việt Nam tham gia hưởng ứng chiến dịch này.
Trong buổi lễ, phát động mọi tổ chức, cá nhân, gia đình, doanh nghiệp hãy tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết, không chỉ hôm nay cũng như bất cứ khi nào có thể để chung tay tiết kiệm năng lượng, góp sức bảo vệ môi trường, đóng góp thiết thực vào hiệu quả các mục tiêu nhà nước trong việc xây dựng một nền kinh tế phát triển, bền vững.
Trong Chiến dịch năm 2018, sau 1 giờ kêu gọi hưởng ứng tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện không cần thiết, cả nước đã tiết kiệm được lượng điện năng là 485.000 kWh, tương đương với giá trị khoảng 834 triệu đồng.
Truyền tải thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ Trái đất”, Giờ Trái đất 2019 là một chương trình ý nghĩa, đã đóng góp tích cực vào việc thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu.