Tìm giải pháp năng lượng sạch tại các đô thị

Thanh Hương |

Thông qua Dự án An ninh Năng lượng Đô thị, USAID đang hỗ trợ giải quyết nhu cầu năng lượng đang gia tăng nhanh chóng của Việt Nam.

Tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam đã thúc đẩy sự gia tăng đáng kể về nhu cầu điện với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 13% kể từ năm 2000 và được dự báo sẽ tiếp tục ở mức 8% đến năm 2030.

Việt Nam sẽ cần 8 - 10 tỉ USD mỗi năm để đầu tư vào lĩnh vực năng lượng trong thập kỷ tới nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng đang ngày càng gia tăng và tình trạng thiếu hụt năng lượng đã được dự báo.

Thông qua Dự án An ninh Năng lượng Đô thị, USAID đang hỗ trợ giải quyết nhu cầu năng lượng đang gia tăng nhanh chóng của Việt Nam thông qua phối hợp với chính quyền các thành phố nhằm xây dựng và thực hiện các quy hoạch năng lượng đô thị, đồng thời tạo ra cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy triển khai các giải pháp năng lượng phân tán và tiên tiến như điện mặt trời áp mái, pin lưu trữ, điều chỉnh phụ tải điện và xe điện.

Bà Ann Marie Yastishock - Giám đốc USAID Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BTC
Bà Ann Marie Yastishock - Giám đốc USAID Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BTC

Dự án An ninh Năng lượng Đô thị phối hợp với TP. Đà Nẵng và TPHCM nhằm cải thiện môi trường tạo thuận lợi cho triển khai và đầu tư vào các giải pháp năng lượng phân tán, hỗ trợ việc áp dụng các giải pháp năng lượng sáng tạo và huy động đầu tư tư nhân cho các giải pháp năng lượng phân tán.

Dự án An ninh Năng lượng Đô thị Việt Nam do USAID tài trợ vừa được tổ chức Hội thảo Quốc gia từ ngày 9 - 10.6 vừa qua về “Giải pháp Năng lượng sạch tại các đô thị - Hướng tới phát thải ròng bằng không của Việt Nam” tại Nha Trang.

“USAID, với hỗ trợ từ các đối tác phát triển khác, sát cánh cùng Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực đạt được mục tiêu giảm mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050” -  bà Ann Marie Yastishock - Giám đốc USAID Việt Nam, phát biểu tại hội thảo.

Theo đó, bà Ann Marie Yastishock - Giám đốc USAID Việt Nam cũng cho biết thêm, tăng cường triển khai các giải pháp năng lượng sạch và những tiến bộ trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đem đến những cơ hội lớn để xây dựng một ngành năng lượng bền vững và đáng tin cậy, giúp đảm bảo tăng

Bên cạnh đó, bà Ann Marie Yastishock cũng công bố 3 đơn vị đổi mới sáng tạo sẽ được nhận hỗ trợ triển khai dự án trình diễn của Quỹ Thách thức Đổi mới sáng tạo, bao gồm BKTAS (BK-Tass) với giải pháp Quạt trần hiệu quả về năng lượng; DTG Việt Nam với Giải pháp sạc thông minh cho xe điện 2 bánh và Công ty Kỹ thuật Trần Mỹ với Giải pháp sạc thông minh cho xe điện.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Phim Hàn của Lee Soon Jae lan tỏa năng lượng tích cực

DI PY |

"Ngày mới tốt lành" là dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn phim Hàn Cha Bong Joo, với sự tham gia của "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae và ngôi sao nhí được yêu thích Kim Hwan Hee. Phim dễ dàng lấy được nước mắt khán giả bởi nội dung cảm động, câu chuyện gần gũi và diễn xuất tinh tế của dàn diễn viên thực lực.

Minh Tú diện trang phục gợi cảm, tràn đầy năng lượng

DI PY |

Là một trong những gương mặt được yêu thích nhất trong các chương trình truyền hình thực tế hiện nay, Minh Tú luôn biết cách làm bản thân luôn thu hút mỗi khi xuất hiện.

Sanofi VN và GIZ/BEM triển khai dự án "Lúa gạo - Nguồn năng lượng xanh mới"

T.TH |

Ngày 23.9, Sanofi Việt Nam và Dự án Bảo vệ khí hậu thông qua phát triển thị trường năng lượng sinh học bền vững của GIZ (Dự án BEM) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai dự án “Lúa gạo – nguồn năng lượng xanh mới”.

Năng lượng mặt trời chiếm gần 50% nguồn cung điện của Mỹ năm 2050

Hà Anh |

Năng lượng mặt trời có thể chiếm gần một nửa nguồn cung điện của Mỹ vào giữa thế kỷ này, theo báo cáo nghiên cứu của chính phủ Mỹ công bố ngày 8.9. 

Phim Hàn của Lee Soon Jae lan tỏa năng lượng tích cực

DI PY |

"Ngày mới tốt lành" là dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn phim Hàn Cha Bong Joo, với sự tham gia của "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae và ngôi sao nhí được yêu thích Kim Hwan Hee. Phim dễ dàng lấy được nước mắt khán giả bởi nội dung cảm động, câu chuyện gần gũi và diễn xuất tinh tế của dàn diễn viên thực lực.

Minh Tú diện trang phục gợi cảm, tràn đầy năng lượng

DI PY |

Là một trong những gương mặt được yêu thích nhất trong các chương trình truyền hình thực tế hiện nay, Minh Tú luôn biết cách làm bản thân luôn thu hút mỗi khi xuất hiện.

Sanofi VN và GIZ/BEM triển khai dự án "Lúa gạo - Nguồn năng lượng xanh mới"

T.TH |

Ngày 23.9, Sanofi Việt Nam và Dự án Bảo vệ khí hậu thông qua phát triển thị trường năng lượng sinh học bền vững của GIZ (Dự án BEM) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai dự án “Lúa gạo – nguồn năng lượng xanh mới”.

Năng lượng mặt trời chiếm gần 50% nguồn cung điện của Mỹ năm 2050

Hà Anh |

Năng lượng mặt trời có thể chiếm gần một nửa nguồn cung điện của Mỹ vào giữa thế kỷ này, theo báo cáo nghiên cứu của chính phủ Mỹ công bố ngày 8.9.