TPHCM: 11.433 trường hợp bị xử lý sau 10 ngày tổng kiểm soát giao thông

Chân Phúc |

Qua 10 ngày tổng kiểm soát phương tiện, Cảnh sát giao thông (CSGT) TPHCM đã xử lý 11.433 phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và tham gia đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, Công an TPHCM (CATP) đã triển khai đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố.

Ngày 28.5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt  (PC08), Công an TPHCM đã thông tin về kết quả của 10 ngày ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố (từ ngày 15.5 đến ngày 25.5).

Kết quả qua 10 ngày ra quân, Cảnh sát giao thông CATP đã tiến hành kiểm soát 22.686 trường hợp. Trong đó, 11.433 phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gồm (9.426 xe mô tô, 874 xe ô tô, 404 xe tải, 115 xe khách, 48 xe container...).

Cụ thể chủ yếu xử lý các lỗi vi phạm như: Vi phạm quy định về nồng độ cồn là 1.115 trường hợp, vi phạm về tốc độ là 765 trường hợp, lưu thông không đúng phần đường, làn đường là 1.515 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông là 346 trường hợp, chở quá khổ, quá tải 215 trường hợp... Đã ra quyết định xử phạt hơn 5,7 tỉ đồng tạm giữ 2.040 phương tiện, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 1.178 trường hợp.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Giải cứu thành công một người phụ nữ định nhảy lầu tự tử

Nguyễn Hiệp |

Trong lúc đi tuần, nhân viên bảo vệ phát hiện chị Võ Nguyễn Tuyết Th. (sinh năm 1997, quê quán Đông Hòa, Phú Yên) trèo lên sân thượng một tòa nhà chung cư để tự tử.  Ngay sau đó, vụ việc được trình báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC tới giải cứu thành công.

TPHCM: Tổ công tác 363 phát hiện một đối tượng nghi tàng trữ ma túy

Chân Phúc |

Ngày 26.5, Công an TPHCM cho biết, Tổ công tác 363 Công an thành phố (CATP) vừa phát hiện 1 đối tượng nghi tàng trữ ma túy tổng hợp.

TPHCM: 7.500 trường hợp bị xử lý sau 1 tuần tổng kiểm tra giao thông

Nguyễn Hiệp |

Sau 1 tuần ra quân thực hiện tổng kiểm tra các phương tiện, các Đội CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08), Công an TPHCM đã xử lý 7.597 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền trên 3,4 tỷ đồng.

CSGT TPHCM mở đợt cao điểm kiểm tra, trang bị camera xử lý vi phạm

Trí Minh |

Từ ngày 15.5, Công an TPHCM sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông đường bộ. Trao đổi với phóng viên, trung tá Nguyễn Văn Bình - Phó Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) cho biết, các tổ công tác sẽ được trang bị camera để giám sát các phương tiện lưu thông trên đường. 

TPHCM: Giải cứu thành công một người phụ nữ định nhảy lầu tự tử

Nguyễn Hiệp |

Trong lúc đi tuần, nhân viên bảo vệ phát hiện chị Võ Nguyễn Tuyết Th. (sinh năm 1997, quê quán Đông Hòa, Phú Yên) trèo lên sân thượng một tòa nhà chung cư để tự tử.  Ngay sau đó, vụ việc được trình báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC tới giải cứu thành công.

TPHCM: Tổ công tác 363 phát hiện một đối tượng nghi tàng trữ ma túy

Chân Phúc |

Ngày 26.5, Công an TPHCM cho biết, Tổ công tác 363 Công an thành phố (CATP) vừa phát hiện 1 đối tượng nghi tàng trữ ma túy tổng hợp.

TPHCM: 7.500 trường hợp bị xử lý sau 1 tuần tổng kiểm tra giao thông

Nguyễn Hiệp |

Sau 1 tuần ra quân thực hiện tổng kiểm tra các phương tiện, các Đội CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08), Công an TPHCM đã xử lý 7.597 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền trên 3,4 tỷ đồng.

CSGT TPHCM mở đợt cao điểm kiểm tra, trang bị camera xử lý vi phạm

Trí Minh |

Từ ngày 15.5, Công an TPHCM sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông đường bộ. Trao đổi với phóng viên, trung tá Nguyễn Văn Bình - Phó Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) cho biết, các tổ công tác sẽ được trang bị camera để giám sát các phương tiện lưu thông trên đường.