TPHCM: Gần 160 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Trí Minh |

Gần 160 tỉ đồng (bao gồm tiền mặt và hàng hoá) từ nhiều tổ chức, cá nhân đã được gửi tới  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh để ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, tính đến ngày 13.5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tiếp nhận 134,5 tỉ đồng tiền mặt và hàng hóa trị giá 22,1 tỉ đồng.

Hiện số tiền và hàng hoá ủng hộ đang được phân phối tới các đơn vị, đối tượng cần hỗ trợ trên địa bàn bao gồm: các y, bác sĩ, nhân viên y tế tại các bệnh viện điều trị COVID-19, người bán vé số lưu động gặp khó khăn do tạm dừng phát hành,...

Bên cạnh đó, Ban Cứu trợ Thành phố cũng đã tiếp nhận 23,4 tỷ đồng (tính đến ngày 13.5) hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tại 7 tỉnh miền Tây (gồm: Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu, Bến Tre và Hậu Giang).

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện trên địa bàn vẫn tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Trong đó, một số hoạt động nổi bật như “Ngân hàng gạo nghĩa tình dành cho những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19” (huyện Củ Chi), trao quà cho giáo viên các trường mầm non, nhóm trẻ ngoài công lập (quận 9), tổ chức chương trình trao bảo trợ thường xuyên cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn (quận 5), nhiều quận phối hợp với các đơn vị tặng phiếu mua hàng cho những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trí Minh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 400 lao động trẻ Bình Dương tham gia hiến máu cứu người

ĐÌNH TRỌNG |

Với mong muốn chia sẻ dòng máu để bệnh viện cứu người, hơn 400 lao động trẻ ở Bình Dương đã tham gia chương trình "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi".

Herbalife Việt Nam đóng góp hơn 3,7 tỷ đồng phòng chống dịch COVID-19

T.TH |

Ngày 8.5, Herbalife Việt Nam cho biết đã trao 2.330.000.000 đồng đến đại diện Ban Công Tác Phía Nam - Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam để góp phần hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ tranh cổ động kêu gọi tiếp tục đề cao tinh thần phòng dịch COVID–19

V.P |

Sau ngày 22.4, biện pháp giãn cách xã hội đã được nới lỏng trên toàn quốc. Tuy nhiên, để đề phòng dịch bệnh Covid-19 tiến triển trở lại, Thủ tướng nhấn mạnh cả nước vẫn cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch như  đeo khẩu trang bắt buộc trong các hoạt động cộng đồng, thường xuyên rửa tay sát khuẩn; duy trì khoảng cách tối thiểu giữa người với người trong các hoạt động thường xuyên; tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, hạn chế tập trung đông người. 

“Lá lành đùm lá rách” giữa lúc dịch COVID-19

ĐẶNG ĐỨC |

Mặc dù kinh tế không phải là giàu có, nhưng với tấm lòng nhân ái, giúp đỡ mọi người dân vượt qua giai đoạn khó khăn của mùa đại dịch bệnh COVID-19, từ hơn tháng nay, chị Bích Ngọc, nhà ở số 219 đường Hoàng Diệu 2, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, đã bắt tay vào tự chế biến thức ăn sáng để làm từ thiện, phát miễn phí cho ai cần thì tới lấy dùng.

Hơn 400 lao động trẻ Bình Dương tham gia hiến máu cứu người

ĐÌNH TRỌNG |

Với mong muốn chia sẻ dòng máu để bệnh viện cứu người, hơn 400 lao động trẻ ở Bình Dương đã tham gia chương trình "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi".

Herbalife Việt Nam đóng góp hơn 3,7 tỷ đồng phòng chống dịch COVID-19

T.TH |

Ngày 8.5, Herbalife Việt Nam cho biết đã trao 2.330.000.000 đồng đến đại diện Ban Công Tác Phía Nam - Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam để góp phần hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ tranh cổ động kêu gọi tiếp tục đề cao tinh thần phòng dịch COVID–19

V.P |

Sau ngày 22.4, biện pháp giãn cách xã hội đã được nới lỏng trên toàn quốc. Tuy nhiên, để đề phòng dịch bệnh Covid-19 tiến triển trở lại, Thủ tướng nhấn mạnh cả nước vẫn cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch như  đeo khẩu trang bắt buộc trong các hoạt động cộng đồng, thường xuyên rửa tay sát khuẩn; duy trì khoảng cách tối thiểu giữa người với người trong các hoạt động thường xuyên; tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, hạn chế tập trung đông người. 

“Lá lành đùm lá rách” giữa lúc dịch COVID-19

ĐẶNG ĐỨC |

Mặc dù kinh tế không phải là giàu có, nhưng với tấm lòng nhân ái, giúp đỡ mọi người dân vượt qua giai đoạn khó khăn của mùa đại dịch bệnh COVID-19, từ hơn tháng nay, chị Bích Ngọc, nhà ở số 219 đường Hoàng Diệu 2, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, đã bắt tay vào tự chế biến thức ăn sáng để làm từ thiện, phát miễn phí cho ai cần thì tới lấy dùng.