TPHCM: Hơn 3.000 doanh nghiệp ngưng hoạt động trong hai tháng đầu năm

Gia Miêu |

Trong hai tháng đầu năm 2019, tại TPHCM, trong số hơn 5.700 doanh nghiệp giảm có đến gần 3.000 ngưng hoạt động.

Theo Cục Thuế TPHCM, số doanh nghiệp (mã 10 số) tính đến 28.2.2019 đang hoạt động trên địa bàn TPHCM là 238.927 doanh nghiệp. Trong đó, số doanh nghiệp giảm cao hơn số tăng. Cụ thể, số doanh nghiệp tăng là 5.404 doanh nghiệp, trong khi số doanh nghiệp giảm là 5.722 doanh nghiệp. Phân tích của Cục Thuế TPHCM cho thấy, số doanh nghiệp giảm chủ yếu là do ngưng hoạt động có thời hạn từ ngày 1.1.2019 đến ngày 28.2.2019, chiếm 52% trong tổng số doanh nghiệp giảm.

Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là con số cao bất thường nhưng có thể lý giải được do những vấn đề tồn tại nhiều năm. Một phần không nhỏ là hệ quả của mục tiêu cả nước có một triệu doanh nghiệp vào năm 2020, dẫn đến sự hình thành các chính sách kích thích số lượng nhưng không đảm bảo chất lượng. Điển hình trong số này là chủ trương chuyển hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp và phong trào khởi nghiệp, đặc biệt tại các đô thị lớn như TP HCM và Hà Nội.

Thủ tục thành lập và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đều được đơn giản hoá nên ai cũng có thể trở thành ông chủ. Vài năm hoặc thậm chí vài tháng sau nhận thấy ngành nghề kinh doanh không phù hợp, tên doanh nghiệp không đẹp... thì giải thể để thành lập cái mới cũng đơn giản, một đại diện của Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM cho biết.

Ngoài ra, sự thông thoáng của pháp luật về đầu tư đang bị một bộ phận lợi dụng nhằm trục lợi bất chính. Không ít doanh nghiệp thông báo chấm dứt hoạt động vì thua lỗ, mất khả năng thanh toán để trốn tránh nghĩa vụ thuế và nợ.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

TPHCM đề nghị các đơn vị vân tải cần giữ trật tự tại trạm thu phí

Huân Cao |

Chiều 19.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, vừa đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố cần chấp hành quy định, quy tắc giao thông khi đi qua trạm thu phí BOT.

Khởi tố hai tên cướp giật ba lô khiến người phụ nữ đi xe máy bị té ngã

ĐÌNH TRỌNG |

Thấy người phụ nữ đi xe máy một mình trên đường, hai đối tượng đã áp sát giật ba lô, làm người người phụ nữ té ngã bị thương.

Bắt quả tang nhiều vụ chở thịt heo không dấu kiểm dịch bằng xe máy

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều thương lái đã sử dụng xe máy để vận chuyển thịt lợn không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và không có dấu kiểm dịch từ Đồng Nai về Bình Dương, tuồn vào các chợ đông công nhân bán kiếm lời.

Người đi làm ở TPHCM nhận lương cao hơn so với Hà Nội

LÊ TUYẾT |

Theo thống kê, khu vực TP.HCM các ứng viên đang giữ mức lương cao hơn các thành phố khác ở hầu hết các vị trí. Và Hà Nội giữ mức lương cao thứ hai trên toàn quốc.

Đó là kết quả khảo sát được thống kê trên ý kiến của gần 5.500 người tìm việc bất kể ngành nghề và cấp bậc vào tháng 1.2019 do VietnamWorks, trang web tuyển dụng trực tuyến thuộc tập đoàn Navigos Group thực hiện trong báo cáo “Khảo sát lương của người tìm việc năm 2019 tại Việt Nam”.

TPHCM đề nghị các đơn vị vân tải cần giữ trật tự tại trạm thu phí

Huân Cao |

Chiều 19.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, vừa đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố cần chấp hành quy định, quy tắc giao thông khi đi qua trạm thu phí BOT.

Khởi tố hai tên cướp giật ba lô khiến người phụ nữ đi xe máy bị té ngã

ĐÌNH TRỌNG |

Thấy người phụ nữ đi xe máy một mình trên đường, hai đối tượng đã áp sát giật ba lô, làm người người phụ nữ té ngã bị thương.

Bắt quả tang nhiều vụ chở thịt heo không dấu kiểm dịch bằng xe máy

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều thương lái đã sử dụng xe máy để vận chuyển thịt lợn không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và không có dấu kiểm dịch từ Đồng Nai về Bình Dương, tuồn vào các chợ đông công nhân bán kiếm lời.

Người đi làm ở TPHCM nhận lương cao hơn so với Hà Nội

LÊ TUYẾT |

Theo thống kê, khu vực TP.HCM các ứng viên đang giữ mức lương cao hơn các thành phố khác ở hầu hết các vị trí. Và Hà Nội giữ mức lương cao thứ hai trên toàn quốc.

Đó là kết quả khảo sát được thống kê trên ý kiến của gần 5.500 người tìm việc bất kể ngành nghề và cấp bậc vào tháng 1.2019 do VietnamWorks, trang web tuyển dụng trực tuyến thuộc tập đoàn Navigos Group thực hiện trong báo cáo “Khảo sát lương của người tìm việc năm 2019 tại Việt Nam”.