TPHCM: Phát động toàn dân tập luyện môn bơi để phòng, chống đuối nước

A.T |

Ngày 1.6, lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi để phòng, chống đuối nước năm 2019 do UBND TPHCM phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã diễn ra sôi nổi tại Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ.

Sự kiện có khoảng 1.000 người tham dự, trong đó 500 người tham gia kiểm tra bơi phổ thông ở cấp Thành phố; 600 người tham dự lễ và 300 người tham gia kiểm tra bơi đối với cấp quận huyện.
Sự kiện được tổ chức nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), đồng thời, tuyên truyền về lợi ích tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.
Tại lễ phát động, ban tổ chức đã nêu bật ý nghĩa và sự cần thiết của việc tham gia tập luyện bộ môn bơi, việc phổ biến các kỹ năng bảo đảm an toàn trong môi trường nước, phòng, chống các tai nạn đuối nước đối với trẻ em và người lớn. Việc tham gia tập luyện môn bơi còn góp phần nâng cao tầm vóc, thể chất cho thế hệ trẻ nhất là trẻ em, học sinh, là dịp để tìm kiếm những VĐV tài năng cho bộ môn bơi, lặn của thành phố.
A.T
TIN LIÊN QUAN

7/10 người châu Á vẫn quyết định ăn sáng theo sự thuận tiện

V.P |

Với mục tiêu xây dựng thế giới khỏe mạnh và hạnh phúc hơn, Herbalife Nutrition đã công bố kết quả từ cuộc khảo sát bữa sáng lành mạnh khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2019.

Hà Nội phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019

AT |

Ngày 28.5, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ Phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.

Phục hồi chức năng giúp phòng ngừa và điều trị tốt bệnh thoái hóa khớp

Kim Đồng |

Thoái hóa khớp là căn bệnh mạn tính gây đau đớn hàng đầu cho người cao tuổi (phần sụn nằm ở đầu xương mòn dần theo thời gian, gây ra gai xương, biến dạng khớp, hạn chế vận động, nặng hơn có thể dẫn đến teo cơ, cứng khớp, tàn phế). Nguy cơ mắc bệnh cao ở nữ giới, người lớn tuổi, béo phì, chấn thương khớp, nhiễm trùng…

Rượu bia tác hại đến sức khỏe và tạo gánh nặng cho xã hội

Kim Đồng |

Nhắc đến tác hại của bia rượu thì các chuyên gia sức khỏe đã chỉ ra hàng loạt căn bệnh kéo theo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Ngoài ra, rượu bia còn là nguyên nhân của những  tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng và các tệ nạn xã hội khác.

7/10 người châu Á vẫn quyết định ăn sáng theo sự thuận tiện

V.P |

Với mục tiêu xây dựng thế giới khỏe mạnh và hạnh phúc hơn, Herbalife Nutrition đã công bố kết quả từ cuộc khảo sát bữa sáng lành mạnh khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2019.

Hà Nội phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019

AT |

Ngày 28.5, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ Phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.

Phục hồi chức năng giúp phòng ngừa và điều trị tốt bệnh thoái hóa khớp

Kim Đồng |

Thoái hóa khớp là căn bệnh mạn tính gây đau đớn hàng đầu cho người cao tuổi (phần sụn nằm ở đầu xương mòn dần theo thời gian, gây ra gai xương, biến dạng khớp, hạn chế vận động, nặng hơn có thể dẫn đến teo cơ, cứng khớp, tàn phế). Nguy cơ mắc bệnh cao ở nữ giới, người lớn tuổi, béo phì, chấn thương khớp, nhiễm trùng…

Rượu bia tác hại đến sức khỏe và tạo gánh nặng cho xã hội

Kim Đồng |

Nhắc đến tác hại của bia rượu thì các chuyên gia sức khỏe đã chỉ ra hàng loạt căn bệnh kéo theo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Ngoài ra, rượu bia còn là nguyên nhân của những  tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng và các tệ nạn xã hội khác.