Trao tặng xe cấp cứu cộng đồng hơn 810 triệu đồng tới tuyến đầu chống dịch

Ái Vân |

Chiếc xe cấp cứu cộng đồng trị giá hơn 810 triệu đồng đã được gửi tặng tới các cán bộ, y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Ngày 22.8, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam cho biết, Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đơn vị liên quan đã tiến hành bàn giao một xe cấp cứu cộng đồng mới, trị giá hơn 810 triệu đồng với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cấp cứu theo quy định của ngành y tế tặng Bệnh viện Quận 11 (TP.Hồ Chí Minh).

Hoạt động ý nghĩa, nhân văn nêu trên nằm trong khuôn khổ chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động.

Đây là chiếc “Xe cấp cứu cộng đồng” thứ ba, do Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên (trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) phối hợp Công ty TNHH TCPVN trao tặng Bệnh viện Quận 11.

Trước đó, Trung tâm đã phối hợp Tổng công ty Đối tác Chân thật triển khai một xe phục vụ miễn phí nhân dân TP Hồ Chí Minh; huy động nguồn lực xã hội trao một xe khác tặng Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức).

Tại lễ bàn giao xe, BS. CKII Phạm Quốc Dũng, Giám đốc Bệnh viện Quận 11, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến thu dung số 9 đã bày tỏ lời cám ơn chân thành, coi đây là nghĩa cử cao đẹp, nhanh chóng, kịp thời để hỗ trợ các y, bác sĩ đang ngày đêm căng mình chống dịch, đặc biệt là trong các trường hợp khẩn cấp.

Với vai trò bệnh viện vệ tinh quan trọng của TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quận 11 hiện đảm đương công tác tiếp nhận, điều trị người bệnh của cả quận 11 và nhiều địa bàn lân cận. Do đó, mỗi nguồn lực dù lớn hay nhỏ, cũng đều là vô cùng quý báu, góp phần thiết thực san sẻ sự vất vả của lực lượng y bác sĩ tại đây.

Dịp này, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đồng hành, ủng hộ chương trình “Xe cấp cứu cộng đồng” nói riêng và các hoạt động chung tay với lực lượng tuyến đầu đẩy lùi dịch bệnh nói chung, sớm trả lại bình yên cuộc sống cho người dân cả nước

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Cấp cứu thành công ca đột quỵ não do dừng uống thuốc chống đông máu

Hà Lê |

Trung tâm Đột quỵ Phú Thọ (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) vừa tiếp nhận trường hợp người bệnh Đ.T.M (74 tuổi, Thị trấn Phổ Yên, Thái Nguyên) với những biểu hiện đột quỵ não.

Cấp cứu thành công ca tháo xoắn tinh hoàn cho bệnh nhi 14 ngày tuổi

Hà Lê |

Bệnh nhi B.D.A (14 tuổi) nhập viện với tình trạng đau tức bìu phải dữ dội, có dấu hiệu sưng to nhanh, sờ nắn cứng, cảm giác da bìu tê bì. Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ khoa Nam học - Tiết niệu (Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội) lập tức thực hiện siêu âm tinh hoàn, chẩn đoán xác định xoắn tinh hoàn phải và chỉ định phẫu thuật cấp cứu tháo xoắn gấp cho bệnh nhi.

Bay xuyên đêm đưa bệnh nhân về đất liền cấp cứu

Tâm An |

Bệnh viện Quân y 175 nam bệnh nhân tắc mật từ đảo Đá Tây (quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà) về đất liền phẫu thuật.

Cấp cứu thành công ca đột quỵ não do dừng uống thuốc chống đông máu

Hà Lê |

Trung tâm Đột quỵ Phú Thọ (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) vừa tiếp nhận trường hợp người bệnh Đ.T.M (74 tuổi, Thị trấn Phổ Yên, Thái Nguyên) với những biểu hiện đột quỵ não.

Cấp cứu thành công ca tháo xoắn tinh hoàn cho bệnh nhi 14 ngày tuổi

Hà Lê |

Bệnh nhi B.D.A (14 tuổi) nhập viện với tình trạng đau tức bìu phải dữ dội, có dấu hiệu sưng to nhanh, sờ nắn cứng, cảm giác da bìu tê bì. Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ khoa Nam học - Tiết niệu (Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội) lập tức thực hiện siêu âm tinh hoàn, chẩn đoán xác định xoắn tinh hoàn phải và chỉ định phẫu thuật cấp cứu tháo xoắn gấp cho bệnh nhi.

Bay xuyên đêm đưa bệnh nhân về đất liền cấp cứu

Tâm An |

Bệnh viện Quân y 175 nam bệnh nhân tắc mật từ đảo Đá Tây (quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà) về đất liền phẫu thuật.