Bình Dương:

Trộm cắt mái tôn, đột nhập ki ốt đánh cắp 30 điện thoại

ĐÌNH TRỌNG |

Một đối tượng nhân lúc đêm tối, chủ cửa hàng điện thoại di động đi vắng đã cắt mái tôn, đột nhập lấy trộm 30 điện thoại bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 27.3, Công an thị xã Thuận An đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Hoàng  (50 tuổi, HKTT thị xã Thuận An, Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm tài sản.

Vụ trộm xảy ra ngày 20.3 ở căn ki ốt chị Nguyễn Thị Kim Hương, (41 tuổi, HKTT tỉnh Bến Tre) thuê mở cửa hàng điện thoại di động tại khu phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh, thị xã Thuận An.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 5h ngày 20.3, khi đến ki ốt để mở cửa hàng, chị Hương phát hiện mái tôn của ki ốt bị trộm cắt và đồ đạc bị xáo trộn.

Đối tượng Phạm Văn Hoàng tại cơ quan công an.
Đối tượng Phạm Văn Hoàng tại cơ quan công an.

Qua kiểm tra tài sản trong cửa hàng, chị Hương phát hiện cửa hàng bị mất 30 cái điện thoại di động, nhiều thẻ cào nạp tiền điện thoại và một số tài sản khác tổng giá trị tài uớc tỉnh khoảng 135 triệu đồng.

Qua điều tra, xác minh Công an thị xã Thuận An đã tiến hành bắt giữ nghi phạm Phạm Văn Hoàng.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận, sau khi trộm được tài sản đã mang số điện thoại trên về phòng trọ rồi đưa cho một người tên N.P.H.A (34 tuổi) đem đi bán giùm được 36 triệu đồng. Hoàng đã cho N 10 triệu đồng số tiền còn lại dùng để tiêu xài cá nhân.

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 1 đôi bông tai vàng, 1 nhẫn vàng, 9 card điện thoại và 25 triệu đồng tiền mặt.

Được biết, đối tượng Hoàng đã từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý theo định của pháp luật.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Hai vụ hỏa hoạn trong ngày gây thiệt hại lớn

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 26.3, tại Bình Dương đã xảy ra hai vụ cháy ở công ty sản xuất đồ gỗ và cơ sở sửa chữa xe ô tô. Hai vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản, gây thiệt hại lớn.

Đường sắt tăng cường 43.000 chỗ trong lễ 30.4 và 1.5

M.Q |

Thời gian cao điểm đi lại dịp lễ 30.4 và 1.5, đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm 87 chuyến tàu với hơn 43.000 chỗ, tập trung đến các địa điểm du lịch và chặng có nhu cầu cao.

Sau mưa, kênh Ba Bò nổi đầy bọt trắng bốc mùi hôi thối

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 24.3, sau cơn mưa đầu mùa, nước kênh Ba Bò (kênh nổi tiếng ô nhiễm nhiều năm nay giáp ranh Bình Dương và TPHCM) lại nổi đầy bọt trắng, bốc mùi hôi thối nồng nặc, khó chịu. Trong khi đó, các kênh khác cùng khu vực không xảy ra hiện tượng này.

Bình Dương: Nhóm côn đồ vào đập phá quán ốc khi khách đang ăn uống

ĐÌNH TRỌNG |

Nhóm côn đồ mang theo gậy gộc, xông vào quán ốc đập phá khi khách đang ăn uống. Chủ quán phải tạm thời đóng cửa không dám kinh doanh.

Bình Dương: Hai vụ hỏa hoạn trong ngày gây thiệt hại lớn

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 26.3, tại Bình Dương đã xảy ra hai vụ cháy ở công ty sản xuất đồ gỗ và cơ sở sửa chữa xe ô tô. Hai vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản, gây thiệt hại lớn.

Đường sắt tăng cường 43.000 chỗ trong lễ 30.4 và 1.5

M.Q |

Thời gian cao điểm đi lại dịp lễ 30.4 và 1.5, đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm 87 chuyến tàu với hơn 43.000 chỗ, tập trung đến các địa điểm du lịch và chặng có nhu cầu cao.

Sau mưa, kênh Ba Bò nổi đầy bọt trắng bốc mùi hôi thối

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 24.3, sau cơn mưa đầu mùa, nước kênh Ba Bò (kênh nổi tiếng ô nhiễm nhiều năm nay giáp ranh Bình Dương và TPHCM) lại nổi đầy bọt trắng, bốc mùi hôi thối nồng nặc, khó chịu. Trong khi đó, các kênh khác cùng khu vực không xảy ra hiện tượng này.

Bình Dương: Nhóm côn đồ vào đập phá quán ốc khi khách đang ăn uống

ĐÌNH TRỌNG |

Nhóm côn đồ mang theo gậy gộc, xông vào quán ốc đập phá khi khách đang ăn uống. Chủ quán phải tạm thời đóng cửa không dám kinh doanh.