Tuyên phạt 5 đối tượng mua hổ về nhà nấu cao

Tuệ Nhi |

5 đối tượng có liên quan trong vụ án mua hổ về nhà nấu cao đã bị tuyên phạt với nhiều mức án.
Tang vật được thu giữ từ vụ án. Ảnh: EVN
Tang vật thu giữ từ vụ án. Ảnh: ENV

Thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), ngày 28 và 29.12, Tòa án Nhân dân huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 đối tượng có liên quan trong vụ án mua hổ về nhà nấu cao bị phát hiện tháng 4.2022 vừa qua.

Theo đó, toà tuyên hình phạt tù với cả 5 đối tượng, trong đó có một đối tượng được hưởng án treo.

Trước đó, ngày 10.4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Công an huyện Thường Xuân đã phát hiện đối tượng Đỗ Văn Lấn (sinh năm 1974) và vợ là Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1977), trú tại tỉnh Thanh Hóa có hành vi tàng trữ trái phép 1 cá thể hổ trưởng thành đông lạnh, 1 bộ da hổ, 15kg xương động vật hoang dã, 20 miếng cao nghi của động vật hoang dã, 6 nanh nghi của động vật hoang dã cùng nhiều vật dụng để chuẩn bị nấu cao tại nhà riêng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng bắt giữ thêm nhiều đối tượng có liên quan đến hoạt động tàng trữ, mua bán trái phép động vật hoang dã này.

Đặc biệt, trong các đối tượng, hai đối tượng Hoàng Văn Hiến và Nguyễn Văn Tuấn đều đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự và nhận bản án phạt tù nhưng cho hưởng án treo về hành vi phạm tội liên quan đến động vật hoang dã. Trong đó, Tuấn đã tiếp tục phạm tội khi vẫn đang trong thời gian thử thách thi hành án treo.

Sau quá trình nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt đối tượng Đỗ Văn Lấn 15 tháng tù; Nguyễn Thị Oanh 14 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 28 tháng; Hoàng Văn Hiến 14 tháng tù và đối tượng Nguyễn Văn Liệu 12 tháng tù.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn nhận hình phạt 14 tháng tù nhưng bị tổng hợp hình phạt với bản án “treo” trước đó và phải chấp hành tổng cộng 50 tháng tù cho cả 2 bản án. Các đối tượng cũng bị tuyên truy thu số tiền thu lợi bất chính trong vụ án này.

Bà Bùi Thị Hà - Phó Giám đốc, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) chia sẻ, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị liên quan huyện Thường Xuân vì hiếm có một vụ án nào mà các cơ quan chức năng địa phương đã thành công trong việc làm rõ và truy cứu trách nhiệm hình sự tất cả các đối tượng có liên quan ở những vị trí, vai trò khác nhau, từ đối tượng bán, đối tượng mua cho đến đối tượng vận chuyển, môi giới bán động vật hoang dã trái phép như trong vụ án này.

Tuệ Nhi
TIN LIÊN QUAN

Bắt quả tang đối tượng nuôi nhốt động vật rừng quý hiếm

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 26.11, lực lượng Cảnh sát Kinh tế - Ma túy phối hợp với Hạt Kiểm lâm liên huyện Trảng Bom - Thống Nhất (Đồng Nai) bắt quả tang Hoàng Vĩnh An (30 tuổi, ngụ xã Sông Thao, huyện Trảng Bom) đang nuôi, nhốt trái phép nhiều loại cá thể có đặc điểm giống các loại động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. 

Đề xuất ban hành Danh mục động vật hoang dã được phép nuôi thương mại

Huyên Nguyễn |

Ngày 13.9, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã tổ chức Tọa đàm “Giải pháp quản lý hoạt động gây nuôi thương mại động vật hoang dã tại Việt Nam".

Bảo vệ động vật hoang dã chỉ bằng 1 cuộc gọi miễn phí

Huyên Nguyễn |

Để bảo vệ động vật hoang dã khỏi nguy cơ bị săn bắt, mỗi người dân hãy gọi qua đường dây nóng miễn phí 1800-1522. Đây là cách thức đơn giản – miễn phí – bảo mật tạo điều kiện cho người dân chung tay bảo vệ ĐVHD.

Gucci bị chỉ trích vì dùng hổ thật trong chiến dịch quảng cáo

Hà Anh |

Thương hiệu thời trang Gucci bị chỉ trích vì sử dụng những con hổ thật trong chiến dịch quảng cáo trước Tết Nguyên đán 2022. 

Bắt quả tang đối tượng nuôi nhốt động vật rừng quý hiếm

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 26.11, lực lượng Cảnh sát Kinh tế - Ma túy phối hợp với Hạt Kiểm lâm liên huyện Trảng Bom - Thống Nhất (Đồng Nai) bắt quả tang Hoàng Vĩnh An (30 tuổi, ngụ xã Sông Thao, huyện Trảng Bom) đang nuôi, nhốt trái phép nhiều loại cá thể có đặc điểm giống các loại động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. 

Đề xuất ban hành Danh mục động vật hoang dã được phép nuôi thương mại

Huyên Nguyễn |

Ngày 13.9, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã tổ chức Tọa đàm “Giải pháp quản lý hoạt động gây nuôi thương mại động vật hoang dã tại Việt Nam".

Bảo vệ động vật hoang dã chỉ bằng 1 cuộc gọi miễn phí

Huyên Nguyễn |

Để bảo vệ động vật hoang dã khỏi nguy cơ bị săn bắt, mỗi người dân hãy gọi qua đường dây nóng miễn phí 1800-1522. Đây là cách thức đơn giản – miễn phí – bảo mật tạo điều kiện cho người dân chung tay bảo vệ ĐVHD.

Gucci bị chỉ trích vì dùng hổ thật trong chiến dịch quảng cáo

Hà Anh |

Thương hiệu thời trang Gucci bị chỉ trích vì sử dụng những con hổ thật trong chiến dịch quảng cáo trước Tết Nguyên đán 2022.