Vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong công nhân lao động

Xuân Mai |

Ngày 5.10, Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Đồng Nai (Gọi tắt là Ban Chỉ đạo 264 tỉnh Đồng Nai) đã làm việc tại huyện Nhơn Trạch về việc đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai là địa phương tập trung đông đảo công nhân, người lao động, với gần 120.000 người. Do đó, Ban Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” huyện Nhơn Trạch xác định nhiệm vụ thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền cho nhân dân, nhất là cho công nhân, người lao động nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức trong thói quen mua sắm, sử dụng của người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng Việt Nam. 

Bên cạnh đó, huyện Nhơn Trạch cũng phối hợp tổ chức chương trình “Hàng Việt về nông thôn” với hơn 50 gian hàng bày bán đa dạng các loại hàng hoá, thu hút gần 1.500 người dân đến tham quan và mua sắm với số lượng hàng Việt chiếm 60%.

Người lao động mua sắm hàng hoá tại huyện Nhơn Trạch. Ảnh: Xuân Mai
Người lao động mua sắm hàng hoá tại huyện Nhơn Trạch. Ảnh: Xuân Mai 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ 264 Võ Đình Trung ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. 

Đồng thời nhấn mạnh, huyện Nhơn Trạch có nhiều sản phẩm là thế mạnh của địa phương và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền và vận động; cần xác định đối tượng tuyên truyền là người có thu nhập trực tiếp như: công nhân, người lao động; đặc biệt, cán bộ công chức phải là người tiên phong, ưu tiên dùng hàng Việt...

Xuân Mai
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ trong thùng giấy carton màu xanh

HÀ ANH CHIẾN |

Người dân phát hiện bé trai sơ sinh được quấn áo khoác màu đen đặt trong một thùng giấy, bỏ lại trước nhà một hộ dân ấp Đoàn Kết, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Va chạm xe tải, một người đi xe máy tử vong tại chỗ

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 3.10, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong trên đường Bùi Văn Hòa (thuộc phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Đồng Nai khẩn trương xử lý điểm đen tai nạn giao thông trên QL1 và QL51

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.9, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ 1 và quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Tìm thấy thi thể bé trai 7 tuổi bị mất tích bên bờ suối

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 27.9, Công an xã Bình Lộc, TP Long Khánh, Đồng Nai cho biết đã tìm thấy thi thể bé trai T.K.B (7 tuổi) bị nước suối cuốn trôi.

Đồng Nai: Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ trong thùng giấy carton màu xanh

HÀ ANH CHIẾN |

Người dân phát hiện bé trai sơ sinh được quấn áo khoác màu đen đặt trong một thùng giấy, bỏ lại trước nhà một hộ dân ấp Đoàn Kết, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Va chạm xe tải, một người đi xe máy tử vong tại chỗ

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 3.10, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong trên đường Bùi Văn Hòa (thuộc phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Đồng Nai khẩn trương xử lý điểm đen tai nạn giao thông trên QL1 và QL51

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.9, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ 1 và quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Tìm thấy thi thể bé trai 7 tuổi bị mất tích bên bờ suối

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 27.9, Công an xã Bình Lộc, TP Long Khánh, Đồng Nai cho biết đã tìm thấy thi thể bé trai T.K.B (7 tuổi) bị nước suối cuốn trôi.