Vận động viên Kenya "càn quét" giải Marathon quốc tế TPHCM lần 2

M.T |

Các vận động viên Kenya giành hàng loạt giải thưởng tại giải Marathon quốc tế TPHCM  lần 2.

Hơn 8.500 vận động viên đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia giải Marathon quốc tế TP.Hồ Chí Minh lần thứ 2 vào cuối tuần qua.

Vô địch sự kiện marathon lần này và giành giải thưởng cao nhất (5.000 USD) là ông Geoffreey Birgen từ Kenya với thời gian 2 giờ 20 phút 20 giây. Vị trí thứ hai đã về tay ông Josphat Kiptanui Too Chobei (Kenya) với thời gian 2 giờ 23 phút 47 giây. Đứng ở bục trao giải thứ ba là ông Peter Keter.

Giải thưởng cao nhất (5.000 USD) của phái nữ thuộc về bà Peninah Kigen từ Kenya với thời gian 2 giờ 47 phút 03 giây, tiếp theo là bà Mercy Jelimo Too, cũng từ Kenya với thành tích là 2 giờ 49 phút 28 giây. Bà Susan Jepkoech về vị trí thứ ba.

 
 Các vận động viên tham gia giải Marathon  đóng góp cho quỹ vì người nghèo.

“Tôi rất vui trước kết quả của cuộc thi Marathon quốc tế TP.Hồ Chí Minh mùa thứ hai này”, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh chia sẻ. Ông cũng là một vận động viên đã hoàn thành cự ly 21km: “Sau khi cảm nhận đường đua trên xe motor dẫn đường cho các vận động viên chuyên nghiệp với tư cách là BTC Giải Marathon năm 2017, tôi đã được truyền cảm hứng và đã quyết định thử thách bản thân hoàn thành cự ly 21km năm nay.”

Bên cạnh cự ly Marathon 42km, có những cự ly bán Marathon 21km, 10km và 5km (mới được bổ sung trong năm nay) - đã thu hút hàng ngàn người trải nghiệm và khuyến khích nhiều vận động viên lần đầu tham gia. 

Sự kiện này cũng đem đến cho cộng đồng chạy bộ một cơ hội để giúp những người kém may mắn hơn. Đối với Quỹ vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ hỗ trợ tài năng thể thao Tp. Hồ Chí Minh, ban tổ chức sẽ tặng 10.000 đồng cho mỗi km của mỗi vận động viên hoàn thành cuộc đua trong thời gian quy định. Tổng cộng 900 triệu đồng đã được quyên tặng cho hai tổ chức từ thiện này. 

M.T
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Người đàn ông tử vong tại con đường cụt

ĐÌNH TRỌNG |

Đến 9h30 sáng ngày 3.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông tại một con đường cụt.

TTC khánh thành dự án năng lượng tái tạo thứ 2

Diệu Tiên |

Ngày 01.12.2018, Tập đoàn TTC và Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC) - đơn vị thành viên Tập đoàn, đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Điện mặt trời TTC Krông Pa - Nhà máy thứ 2 của Tập đoàn TTC.

Phát hiện nam thanh niên tử vong trong phòng trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Một nam thanh niên tử vong, nghi tự tử vừa được phát hiện tại một nhà trọ ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đồng Xoài chính thức lên thành phố

HOÀNG HƯNG |

Tối 30.11, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh Bình Phước đã long trọng tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Tân Khai, thuộc huyện Hớn Quản; phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài, thuộc tỉnh Bình Phước.

Bình Dương: Người đàn ông tử vong tại con đường cụt

ĐÌNH TRỌNG |

Đến 9h30 sáng ngày 3.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông tại một con đường cụt.

TTC khánh thành dự án năng lượng tái tạo thứ 2

Diệu Tiên |

Ngày 01.12.2018, Tập đoàn TTC và Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC) - đơn vị thành viên Tập đoàn, đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Điện mặt trời TTC Krông Pa - Nhà máy thứ 2 của Tập đoàn TTC.

Phát hiện nam thanh niên tử vong trong phòng trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Một nam thanh niên tử vong, nghi tự tử vừa được phát hiện tại một nhà trọ ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đồng Xoài chính thức lên thành phố

HOÀNG HƯNG |

Tối 30.11, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh Bình Phước đã long trọng tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Tân Khai, thuộc huyện Hớn Quản; phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài, thuộc tỉnh Bình Phước.