Xe buýt 2 tầng đầu tiên tại TP.Hồ Chí Minh sẽ hoạt động từ 15.1

TRẦN KHANH |

Theo Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh, tuyến xe buýt hai tầng mui trầ‌n đầu tiên sẽ chính thức đi vào hoạt độn‌g, phục vụ khách đi tham quan nhiều địa điểm tại quận 1, quận 3 từ ngày 15.1.

Cụ thể, tuyến buýt hai tầng này sẽ phục vụ khách du lịch tới nhiều điểm đến hấp dẫn ở quận 1, quận 3. Thời gian vận hành 30-35 phút/lượt, khung giờ xe chạy từ 9-17h45 mỗi ngày. 

Cũng theo Sở GTVT thành phố, tuyến xe buýt hai tầng phục vụ cho hoạt động du lịch được thiết kế 63 chỗ ngồi, tầng hai mui trần phù hợp cho du khách ngắm cảnh đường phố. 

Được biết, tuyến xe buýt do Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop of Việt Nam đầu tư, khi triển khai sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và kết nối du lịch. Tuyến xe buýt này hoạt động theo lộ trình vòng tròn, có chung điểm đầu và điểm cuối tuyến tại Bưu điện trung tâm thành phố.

Hành trình chỉ chạy quanh các tuyến đường quận 1, quận 3 đưa du khách thăm các địa điểm như dinh Độc Lập, các bảo tàng,... Giá vé người lớn 330.000 đồng/lượt, trẻ em 6-12 tuổi 250.000 đồng/lượt, trẻ dưới năm tuổi được miễn phí. 

Lộ trình cụ thể của xe buýt 2 tầng như sau:

Khởi hành tại đường Công xã Paris - đường Lê Duẩn - quay đầu đường Lê Duẩn - đường Đinh Tiên Hoàng - đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Phùng Khắc Khoan - đường Trần Cao Vân - đường Võ Văn Tần - đường Bà Huyện Thanh Quan - đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Tôn Thất Tùng - đường Phạm Ngũ Lão - đường Yersin - đường Trần Hưng Đạo - đường Hàm Nghi - đường Hồ Tùng Mậu - đường Tôn Đức Thắng - đường Nguyễn Huệ - đường Lê Thánh Tôn - đường Pasteur - đường Lê Duẩn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Hàn Thuyên - đường Công xã Paris.

TRẦN KHANH
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Cấm ôtô một số tuyến đường nhằm ưu tiên tàu Bắc - Nam chạy Tết

PHONG TRẦN |

Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh cấm ôtô chạy trên đường Trần Văn Đang (đoạn Hoàng Sa - Cách Mạng Tháng Tám) từ 12.1 đến hết 14.2 để phục vụ tàu hỏa vận chuyển hành khách dịp Tết.

Rực rỡ đường hoa xuân bên trong khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy

Thanh Chân |

Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vừa hoàn thành đường hoa xuân Canh Tý trong khuôn viên bệnh viện. Nhiều bệnh nhân bất ngờ, thích thú, chụp ảnh cùng với đường hoa xuân. 

Lan tỏa bánh tét nghĩa tình của sinh viên trong những ngày cận Tết

Minh Khang |

Nhân dịp Tết đến xuân về, các bạn trẻ là sinh viên thuộc Đội cộng tác viên trường ĐH Giao thông vận tải phân hiệu TPHCM cùng ban ngành khu phố 4 – Phường Tăng Nhơn Phú A (Quận 9), vừa  tổ chức Ngày hội gói bánh tét tặng hộ chính sách - hộ nghèo và sinh viên ở trọ có hoàn cảnh khó.

Nghề “trồng” bonsai bằng dây đồng của nghệ nhân xứ hoa kiểng

Lan Ngô |

Bước vào nghề bằng sự đam mê, không qua bất kì trường lớp nào nhưng đến nay Trịnh Trần Ngọc Anh (khóm 3, phường 1, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã cho ra hàng trăm tác phẩm bonsai độc đáo từ loại dây đồng này.

TPHCM: Cấm ôtô một số tuyến đường nhằm ưu tiên tàu Bắc - Nam chạy Tết

PHONG TRẦN |

Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh cấm ôtô chạy trên đường Trần Văn Đang (đoạn Hoàng Sa - Cách Mạng Tháng Tám) từ 12.1 đến hết 14.2 để phục vụ tàu hỏa vận chuyển hành khách dịp Tết.

Rực rỡ đường hoa xuân bên trong khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy

Thanh Chân |

Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vừa hoàn thành đường hoa xuân Canh Tý trong khuôn viên bệnh viện. Nhiều bệnh nhân bất ngờ, thích thú, chụp ảnh cùng với đường hoa xuân. 

Lan tỏa bánh tét nghĩa tình của sinh viên trong những ngày cận Tết

Minh Khang |

Nhân dịp Tết đến xuân về, các bạn trẻ là sinh viên thuộc Đội cộng tác viên trường ĐH Giao thông vận tải phân hiệu TPHCM cùng ban ngành khu phố 4 – Phường Tăng Nhơn Phú A (Quận 9), vừa  tổ chức Ngày hội gói bánh tét tặng hộ chính sách - hộ nghèo và sinh viên ở trọ có hoàn cảnh khó.

Nghề “trồng” bonsai bằng dây đồng của nghệ nhân xứ hoa kiểng

Lan Ngô |

Bước vào nghề bằng sự đam mê, không qua bất kì trường lớp nào nhưng đến nay Trịnh Trần Ngọc Anh (khóm 3, phường 1, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã cho ra hàng trăm tác phẩm bonsai độc đáo từ loại dây đồng này.