20 nghệ sĩ, bác sĩ hát hát thể hiện TPHCM vực dậy sau nới lỏng giãn cách

DI PY |

Danh ca Họa Mi, Cẩm Vân... cùng loạt nghệ sĩ và các bác sĩ hòa giọng "Giấc mơ Sài Gòn", thể hiện niềm tin về thành phố đầy sức sống sau nới lỏng giãn cách.

Tác giả - bác sĩ, nhạc sĩ Vũ Minh Đức - nói về nguồn cảm hứng: "Tôi yêu Sài Gòn vì suốt bao năm qua mở rộng vòng tay đón lấy tôi - một chàng sinh viên đến từ Đồng Nai, giờ đã là bác sĩ. Tôi viết ca khúc thể hiện giấc mơ về Sài Gòn trong tôi và mọi người là có thật".

Nhạc phẩm có giai điệu nhẹ nhàng, phần lời thể hiện mong muốn thành phố sớm hết dịch bệnh. Phần điệp khúc mừng Sài Gòn hồi sinh: "Sài Gòn nhớ, Sài Gòn thương/ Sài Gòn tôi hôm nay phố vui rồi/ Bên nhau rộn tiếng cười, nắng lên hồi sinh rồi/ Tay trong tay bước vui, nói yêu nhau trong mắt cười/ Bao dung một kiếp người, phố dang tay ôm bao người/ Vang trong tim mỗi người, giấc mơ mang tên Sài Gòn".

Vũ Minh Đức dành ba ngày viết lời và gần ba tuần hoàn thành phần thu âm, ghi hình của 20 ca sĩ, bác sĩ. Anh vui mừng khi hai giọng ca tên tuổi Họa Mi và Cẩm Vân nhận lời tham gia. Cả hai gửi bản ghi âm và ghi hình tại nhà để anh dựng thành video nhạc.

Ca sĩ Lam Trường bận chạy show ở Mỹ vẫn tranh thủ thu và quay bằng điện thoại. Hà Vân vui mừng khi tham gia MV: "Lúc nghe demo bài hát, tôi thấy xúc động. Tôi không sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng có gần 10 năm gắn bó với thành phố này để theo đuổi đam mê ca hát. Tôi tin mảnh đất này sẽ trở lại thật bình yên".

Theo Minh Đức, các bác sĩ đến từ Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM)... áp lực khi hòa giọng ca sĩ nhưng vì đam mê âm nhạc và ý nghĩa của dự án nên hát một cách tự nhiên, vô tư.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Lê Hoàng: Nghệ sĩ “bán” hình ảnh cho công chúng nên luôn phải trau chuốt

An Nhiên |

“Chúng ta làm nghệ sĩ thì hãy nhớ một điều là chúng ta bán con người, bán hình ảnh của mình cho công chúng. Mà một khi mình đã bán thì phải trau chuốt nó”, đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ.

Dàn nghệ sĩ hát "Sài Gòn - Hà Nội, Việt Nam mình ơi cố lên"

DI PY |

Trong lúc cả nước đang có những bước tiến đầy lạc quan trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, một sản phẩm âm nhạc đặc biệt đã ra đời như một “món quà tinh thần”. Điều đặc biệt nhất, ca khúc lần này được thể hiện bởi những người nghệ sĩ khoác lên mình màu xanh áo quân nhân - những nghệ sĩ tài năng thuộc Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội.

Yoo Jae Suk, IU, Suzy - 3 nghệ sĩ mang danh hiệu "quốc dân" của Kpop

An Nhiên |

Nhắc đến "MC quốc dân", "em gái quốc dân" hay "tình đầu quốc dân" của Hàn Quốc, khán giả sẽ không thể quên 3 cái tên đó là Yoo Jae Suk, IU và Suzy.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đã khỏe lại sau nhập viện

DI PY |

Khi các đồng nghiệp đến biểu diễn tại Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) - nơi nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đang điều trị, ông đã liên tục rơi nước mắt khiến ai cũng xúc động. Được biết, bệnh tình của ông đã có nhiều tiến triển tích cực.

Lê Hoàng: Nghệ sĩ “bán” hình ảnh cho công chúng nên luôn phải trau chuốt

An Nhiên |

“Chúng ta làm nghệ sĩ thì hãy nhớ một điều là chúng ta bán con người, bán hình ảnh của mình cho công chúng. Mà một khi mình đã bán thì phải trau chuốt nó”, đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ.

Dàn nghệ sĩ hát "Sài Gòn - Hà Nội, Việt Nam mình ơi cố lên"

DI PY |

Trong lúc cả nước đang có những bước tiến đầy lạc quan trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, một sản phẩm âm nhạc đặc biệt đã ra đời như một “món quà tinh thần”. Điều đặc biệt nhất, ca khúc lần này được thể hiện bởi những người nghệ sĩ khoác lên mình màu xanh áo quân nhân - những nghệ sĩ tài năng thuộc Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội.

Yoo Jae Suk, IU, Suzy - 3 nghệ sĩ mang danh hiệu "quốc dân" của Kpop

An Nhiên |

Nhắc đến "MC quốc dân", "em gái quốc dân" hay "tình đầu quốc dân" của Hàn Quốc, khán giả sẽ không thể quên 3 cái tên đó là Yoo Jae Suk, IU và Suzy.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đã khỏe lại sau nhập viện

DI PY |

Khi các đồng nghiệp đến biểu diễn tại Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) - nơi nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đang điều trị, ông đã liên tục rơi nước mắt khiến ai cũng xúc động. Được biết, bệnh tình của ông đã có nhiều tiến triển tích cực.