“Cha đẻ” của nhiều ca khúc nổi tiếng muốn truyền năng lượng tích cực

DI PY |

“Cha đẻ” của nhiều ca khúc nổi tiếng khẳng định làm dự án “Hành trình của Thanh âm” không phải chạy theo xu hướng hát cover, mà vì muốn tạo nên những liều “vitamin tinh thần” cho khán giả.

Thời gian qua, chàng ca sĩ nhạc Andiez đã có sự trở lại mạnh mẽ với âm nhạc cùng với dự án “Hành trình của Thanh âm”, đánh dấu bước chuyển mình và tự tạo động lực trong tương lai. Đây là dự án cover những ca khúc từng rất nổi tiếng của các ca sĩ, trong đó có cả sáng tác của Andiez với phong cách acoustic và toàn bộ được ghi hình tại Thành phố Đà Lạt.

Theo chia sẻ của chàng ca nhạc sĩ 9X, dự án này như một “liều vitamin tinh thần” để chữa lành cảm xúc, tìm lại sự cân bằng, thư giãn tinh thần dành cho khán giả. 

Hiện tại, “Hành trình của Thanh âm” đã đi được hơn một nửa chặng đường với ca khúc cover được lên sóng: Bông hoa đẹp nhất, Suýt nữa thì, Một đêm say, Chạm khẽ tim anh một chút thôi... Tất cả đều nhận được phản hồi, đánh giá tích cực và nhiều lời khích lệ từ giới chuyên môn.

Andiez cho biết, mình không ngại việc khán giả so sánh bản cover với bản gốc, bởi điều Andiez mong muốn là khán giả tìm cảm giác bình yên, nhẹ nhàng khi thưởng thức. Hơn hết, anh hi vọng “sổ tay âm nhạc” của người nghe sẽ có nhiều ca khúc mang giá trị tích cực. 

Andiez tâm sự: “Với chuỗi dự án “Hành trình của Thanh âm”, ê-kip từ ban đầu xác định không làm sản phẩm để mong vào Top trending hay khẳng định 1 vị trí nào đó. Trước đó, Andiez đã có những sản phẩm triệu view rồi nên điều mình cần lúc này là mang một không gian âm nhạc để khán giả có thể nghe, tìm thấy sự bình yên và giải toả được năng lượng tiêu cực.

May mắn, những sản phẩm ra mắt đều có lượng nghe ổn định, vui hơn nữa là được đọc những bình luận, đánh giá tích cực khiến “máu nghề” của Andiez tăng và muốn làm nhiều sản phẩm mới hơn trong tương lai”.

“Bất kỳ sản phẩm cover nào thì người nghệ sĩ khi thể hiện lại thì họ đang mang hơi thở, tinh thần mới cho ca khúc ấy. Trước đây, những ca khúc hit của mình cũng từng các bạn trẻ xin cover lại và Andiez cảm nhận mỗi sản phẩm đều có ấn tượng riêng. Với mình, bất kỳ sản phẩm cover nào cũng có giá trị, đã gọi là “phiên bản” thì tất nhiên cảm xúc đón nhận sẽ mới mẻ hơn” - anh nhấn mạnh.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Tóc Tiên giới thiệu tuyển tập ca khúc mới "Yêu rồi (yêu) rồi yêu"

DI PY |

Ca sĩ Tóc Tiên vừa tung ra teaser nhá hàng cho E.P (CD có chứa nhiều bài nhạc hơn một đĩa đơn, ngắn hơn tiêu chuẩn một album) mới với tên gọi "Yêu rồi (yêu) rồi yêu" đầy nữ tính.

AMEE, Hoàng Dũng, Obito ra mắt ca khúc mừng sinh nhật ngọt ngào

DI PY |

Ca khúc "Happy birthday to you (always 14)" với giọng ca của AMEE, Hoàng Dũng và rapper Obito mang đến nguồn năng lượng tích cực và thông điệp ý nghĩa.

Ca khúc Sơn Tùng M-TP được nghe nhiều nhất trên Spotify Việt Nam 

DI PY |

Sơn Tùng M-TP là nghệ sĩ Việt Nam đứng đầu danh sách những ca sĩ có lượt nghe nhiều nhất trên Spotify Việt Nam 2021.

Sao Mai Huyền Trang “đốn tim” người nghe với ca khúc ca ngợi Quảng Bình

Thanh Hương |

Sao Mai Huyền Trang giới thiệu đến khán giả một ca khúc có cái tên khá lạ “Không can chi mô”.

Tóc Tiên giới thiệu tuyển tập ca khúc mới "Yêu rồi (yêu) rồi yêu"

DI PY |

Ca sĩ Tóc Tiên vừa tung ra teaser nhá hàng cho E.P (CD có chứa nhiều bài nhạc hơn một đĩa đơn, ngắn hơn tiêu chuẩn một album) mới với tên gọi "Yêu rồi (yêu) rồi yêu" đầy nữ tính.

AMEE, Hoàng Dũng, Obito ra mắt ca khúc mừng sinh nhật ngọt ngào

DI PY |

Ca khúc "Happy birthday to you (always 14)" với giọng ca của AMEE, Hoàng Dũng và rapper Obito mang đến nguồn năng lượng tích cực và thông điệp ý nghĩa.

Ca khúc Sơn Tùng M-TP được nghe nhiều nhất trên Spotify Việt Nam 

DI PY |

Sơn Tùng M-TP là nghệ sĩ Việt Nam đứng đầu danh sách những ca sĩ có lượt nghe nhiều nhất trên Spotify Việt Nam 2021.

Sao Mai Huyền Trang “đốn tim” người nghe với ca khúc ca ngợi Quảng Bình

Thanh Hương |

Sao Mai Huyền Trang giới thiệu đến khán giả một ca khúc có cái tên khá lạ “Không can chi mô”.