Đạo diễn Lê Việt: “Tôi mong VIFF sẽ có thêm nhiều kỷ lục hơn”

DI PY |

Vừa qua chương trình Lễ hội thời trang Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Festival - VIFF) 2020 đã vinh dự được xác lập kỷ lục "Chương trình biểu diễn thời trang kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật nhất (15 loại hình nghệ thuật)" do tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Vietkings chính thức công nhận.  Đạo diễn Lê Việt là một trong ba nhân tố quan trọng góp phần tạo nên dấu ấn nghệ thuật đặc sắc này.

Sau khi hoàn thành 5 ngày tưng bừng của VIFF 2021 (22-26.12) và tin vui VIFF 2020 được xác lập kỷ lục "Chương trình biểu diễn thời trang kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật nhất (15 loại hình nghệ thuật)" do tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Vietkings chính thức công nhận, anh cảm thấy thế nào?

Trước hết tôi luôn cám ơn ban tổ chức đã tin tưởng chọn tôi và ê-kíp đồng hành trong dự án nghệ thuật hoành tráng này. Cá nhân tôi muốn gửi lời tri ân anh Tùng Leo – người luôn là niềm cảm hứng cho những sáng tạo của mình.

Anh là người phát động ý tưởng tổ chức lễ hội thời trang với mong ước mang thật nhiều giá trị nghệ thuật và cách thưởng thức mới cho khán giả Việt. Từ đó đạo diễn thời trang Nguyễn Hưng Phúc và tôi trong vai trò đạo diễn chương trình thực hiện các bước tiếp theo. Đồng thời tôi cũng muốn cám ơn các anh em nghệ sĩ, nhà thiết kế, người mẫu … đã “cùng chơi” nhiều tiết mục thú vị.

Tôi hạnh phúc khi những cố gắng nỗ lực của anh chị em đã được công nhận. Không chỉ có thời trang và âm nhạc, mỗi đêm diễn trong VIFF 2020 còn có sự kết hợp hài hòa cùng nhiều loại hình biểu diễn nghệ thuật đa dạng như múa đương đại, múa ballet, trình diễn nhạc giao hưởng, ảo thuật... Đây là ý tưởng mới mẻ ở Việt Nam nhưng là tâm huyết của 3 anh em cũng như các cộng sự để có được những chương trình nghệ thuật chất lượng. 

VIFF 2020 diễn ra từ ngày 25 đến 28.12.2020 là sự kiện văn hoá lớn với 400 lượt người mẫu, nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật trình diễn tham gia biểu diễn, 13 nhà thiết kế nổi bật trong làng thời trang Việt, 15 loại hình nghệ thuật cùng tham gia. Anh tâm đắc điều gì nhất?

Bên cạnh các loại hình quen thuộc từng xuất hiện trong một số chương trình thời trang như Nghệ thuật sắp đặt sân khấu, Ballet cổ điển, Ca hát, Dance Sport, Dàn nhạc giao hưởng, Múa đương đại, Đọc Rap, Xiếc cà kheo, Múa cột, Ảo thuật, DJ, Múa dân gian dân tộc, Nhảy hiện đại thì VIFF 2020 có drumline, nhào lộn khá đặc sắc. 

ôi muốn dùng nghệ thuật để truyền tải thông điệp, ý nghĩa, nội dung các bộ sưu tập của mỗi nhà thiết kế khác nhau.

Sở dĩ có nhiều bộ môn nghệ thuật cùng xuất hiện trong một chương trình vì đây là lễ hội thời trang chứ không chỉ đơn thuần là các buổi biểu diễn thời trang.

Một số hình ảnh đặc sắc trong chương trình.  Ảnh: NSCC.
Một số hình ảnh đặc sắc trong chương trình.  Ảnh: NSCC.
Một số hình ảnh đặc sắc trong chương trình.  Ảnh: NSCC.
Một số hình ảnh đặc sắc trong chương trình. Ảnh: NSCC.

Áp lực thành công mùa đầu tiên đã đặt ban tổ chức mùa hai trước thử thách gì?

Thử thách đầu tiên có yếu tố khách quan là tình hình dịch. Ban đầu VIFF 2021 dự định tổ chức vào tháng 3 nhưng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên phải dời đến tháng 12.

Quãng thời gian khá dài cùng việc thay đổi địa điểm tổ chức, ý tưởng, đạo cụ… để phù hợp với “trạng thái bình thường mới” đã khiến chúng tôi phải xoay như chong chóng. Thử thách tiếp theo, là nhân sự không đảm bảo do thời gian dịch bệnh di chuyển khó khăn, nhiều nghệ sĩ ở các tỉnh xa không thể vào TP.HCM như dự kiến.

Thử thách thứ ba là tình hình dịch khiến đơn vị tổ chức hạn chế kinh phí nhưng chúng tôi vẫn cố gắng giữ được chất lượng nghệ thuật. Để mang lại mùa lễ hội trọn vẹn cho khán giả nên chúng tôi đã làm việc với 200% sức lực.

Mùa 2 tuy không hoành tráng và quy mô như mùa 1 nhưng “chất lừ” và độc đáo. 

Mỗi mùa lễ hội ngốn khá nhiều công sức như vậy, anh có lo bị cạn kiệt ý tưởng?

Cảm hứng và sức sáng tạo của từng bộ phận trong “gia đình VIFF” đang ở giai đoạn sung sức nhất vì chúng tôi ngày càng hiểu ý nhau. Mỗi lần bế mạc, chúng tôi vừa thở phào vì đã hoàn thành công việc nhưng vẫn cảm thấy “chưa đã” vì còn muốn làm nhiều hơn, tốt hơn nữa.

Các nhà thiết kế luôn sẵn sàng với các bộ sưu tập mới, các ca sĩ, nghệ sĩ không ngừng ra mắt sản phẩm nghệ thuật mới thì tôi cũng dồi dào các ý tưởng mới.

Là người luôn hăng say sáng tạo nghệ thuật trong rất nhiều chương trình nghệ thuật quy mô hoành tráng, anh còn ấp ủ những dự định gì?

Ước mơ lớn nhất cuộc đời tôi là có một nhà hát do chính mình quản lý và tiếp đón bạn bè quốc tế để khẳng định rằng văn hoá Việt Nam không hề kém cạnh bất cứ một quốc gia nào trên thế giới !

Cám ơn những chia sẻ của anh!

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Minh tinh Gal Gadot đóng "Án mạng trên sông Nile"

DI PY |

Trailer mới nhất của Death on the Nile (Án mạng trên sông Nile) có sự tham gia của minh tinh Gal Gadot tiếp tục đưa khán giả đến với tác phẩm trinh thám của thám tử Hercule Poirot bên cạnh dàn sao đình đám, cùng bối cảnh sang trọng nhưng vẫn bụi bặm đầy tính phiêu lưu khi theo chân du thuyền đi dọc dòng sông Nile, băng qua những địa danh nổi tiếng của Ai Cập, đồng thời tái hiện rõ nét sự xa hoa của giới quý tộc Pháp ở châu Phi giai đoạn thực dân thập niên 30.

Lễ cưới thế kỷ của Nobita và Shizuka ở "Doraemon: Stand By Me 2"

DI PY |

Thật khó có thể tưởng tượng một ngày kia những độc giả lâu năm của loạt truyện Doraemon được chiêm ngưỡng cảnh đám cưới giữa Nobita và cô gái trong mộng Shizuka. Thế là, đôi bạn từ thuở ấu thơ đã có một cái kết đẹp khi đến bên nhau lúc trưởng thành. Đặc biệt hơn, đám cưới đẹp lung linh sẽ được tái hiện qua thước phim hoạt hình 3D hoành tráng trong bom tấn "Doraemon: Stand By Me 2"

"Phố trong làng": Mặc người yêu cũ níu kéo, Nam quyết đến với Ngọc

DI PY |

Tập mới "Phố trong làng", nhân dịp sinh nhật Ngọc, Nam đã nghe theo lời anh em trong đơn vị tìm cách thể hiện tình cảm với nữ y tá xinh đẹp.

Lê Việt Anh giới thiệu ca khúc lấy cảm hứng từ chuyện tình Hà Hồ - Kim Lý

Thái An |

Nam ca sĩ Lê Việt Anh giới thiệu tới đến người nghe ca khúc mới nhất, đầy tâm huyết của anh mang tên "Điều tuyệt vời nhất".

Minh tinh Gal Gadot đóng "Án mạng trên sông Nile"

DI PY |

Trailer mới nhất của Death on the Nile (Án mạng trên sông Nile) có sự tham gia của minh tinh Gal Gadot tiếp tục đưa khán giả đến với tác phẩm trinh thám của thám tử Hercule Poirot bên cạnh dàn sao đình đám, cùng bối cảnh sang trọng nhưng vẫn bụi bặm đầy tính phiêu lưu khi theo chân du thuyền đi dọc dòng sông Nile, băng qua những địa danh nổi tiếng của Ai Cập, đồng thời tái hiện rõ nét sự xa hoa của giới quý tộc Pháp ở châu Phi giai đoạn thực dân thập niên 30.

Lễ cưới thế kỷ của Nobita và Shizuka ở "Doraemon: Stand By Me 2"

DI PY |

Thật khó có thể tưởng tượng một ngày kia những độc giả lâu năm của loạt truyện Doraemon được chiêm ngưỡng cảnh đám cưới giữa Nobita và cô gái trong mộng Shizuka. Thế là, đôi bạn từ thuở ấu thơ đã có một cái kết đẹp khi đến bên nhau lúc trưởng thành. Đặc biệt hơn, đám cưới đẹp lung linh sẽ được tái hiện qua thước phim hoạt hình 3D hoành tráng trong bom tấn "Doraemon: Stand By Me 2"

"Phố trong làng": Mặc người yêu cũ níu kéo, Nam quyết đến với Ngọc

DI PY |

Tập mới "Phố trong làng", nhân dịp sinh nhật Ngọc, Nam đã nghe theo lời anh em trong đơn vị tìm cách thể hiện tình cảm với nữ y tá xinh đẹp.

Lê Việt Anh giới thiệu ca khúc lấy cảm hứng từ chuyện tình Hà Hồ - Kim Lý

Thái An |

Nam ca sĩ Lê Việt Anh giới thiệu tới đến người nghe ca khúc mới nhất, đầy tâm huyết của anh mang tên "Điều tuyệt vời nhất".