Một nét văn hóa Hà Nội

Thanh Hương |

Từ 16-18.4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ diễn ra sự kiện "Một nét văn hóa Hà Nội".

"Một nét văn hóa Hà Nội" do Cty CP Đầu tư Phát triển Trường Phương tổ chức nhằm nâng cao văn hóa đọc ở cộng đồng và đang nỗ lực góp phần giữ gìn, phát huy giá trị của văn hóa truyền thống của dân tộc nói chung và Hà Nội nói riêng.

Chương trình được tổ chức tại Văn Miếu bởi nơi đây được coi là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi gắn liền với câu chuyện lịch sử, nơi hội tụ tinh hoa đất học của Đại Việt xưa, Việt Nam nay.

Nhiều đầu sách quý sẽ được
Nhiều đầu sách quý sẽ được giới thiệu đến công chúng Thủ đô trong phiên chợ sách tới đây. Ảnh: BTC

Cũng tại sự kiện đậm sắc văn hóa này sẽ có nhiều hoạt động để kết nối giữa sách với cộng đồng, đậm đà bản sắc văn hóa thuần Việt, nhất là tạo đường nét văn hóa Hà Nội xưa. Tại đây, khách tham dự sẽ được trải nghiệm một không gian văn hóa đặc sắc, tìm kiếm những giá trị văn học tưởng như đã bị mài mòn qua những cuốn sách cũ, sách cổ được bày bán. Một góc nào đó tại sự kiện, văn hóa Tết cổ xưa của Hà Nội được tái hiện qua những món ăn cổ truyền, cành đào, góc phố.

Ông Hà Huy Chiến – Phó Viện trưởng Viện Việt Nam học, cố vấn của chương trình cho biết, phiên chợ sách theo kế hoạch sẽ là một sự kiện thường xuyên nhằm tạo thói quen, thông lệ cho độc giả.

Ông Hà Huy Chiến -
Ông Hà Huy Chiến - Phó Viện trưởng Viện Việt Nam học cho biết, sự kiến nhằm chung tay phát triển văn hóa đọc nước nhà. Ảnh: BTC

Thực tế, muốn độc giả thích sách, phải có sự kiện để kéo họ đến nơi có sách, chung tay phát triển văn hoá đọc của người Hà Nội nói riêng và văn hóa đọc người Việt nói chung. Vì thế, "Một nét văn hoá Hà Nội" không chỉ là không gian trưng bày sách mà còn là không gian tổ chức các sự kiện văn hoá dân gian với phần diễn xướng như chiếu chèo, chiếu xẩm…

Sự kiện còn có các không gian sắp đặt mang tính "hoài cổ" với những quán nước chè của thời bao cấp được phục dựng lại. Những món quà vặt Hà Nội như kẹo lạc, bi don don… cũng sẽ giúp du khách trung niên trở về với tuổi thơ.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh đi dạo phố Hà Nội

DI PY |

Hình ảnh giản dị, đáng yêu của hai hoa hậu Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh được các fan sắc đẹp chia sẻ.

Hoa loa kèn nở rộ, theo xe bán rong xuống phố Hà Nội

Hạ Mây |

Là biểu tượng của tháng 4 Hà NộI, những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4, hoa loa kèn đã bắt đầu theo nhiều xe hoa xuống phố.

Người dân Hà Nội mê mẩn với sắc hoa gạo sữa, tiểu tú cầu

Hạ Mây |

Mang vẻ đẹp bình dị, giá bình dân, hoa gạo sữa bông trắng nhỏ li ti thơm phức, hoa tiểu tú cầu trắng tinh khôi đang khiến nhiều người dân Hà Nội "phát sốt", lùng mua.

Hà Nội dịu dàng trong sắc trắng hoa sưa

LAN NHƯ – THÙY CHI – KIỀU OANH |

Tháng 3, Hà Nội bỗng trở nên thật dịu dàng bởi sắc hoa sưa. Những bông hoa nhỏ bé mong manh như đang điểm tô Thủ đô trong những ngày tháng 3 không nắng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh đi dạo phố Hà Nội

DI PY |

Hình ảnh giản dị, đáng yêu của hai hoa hậu Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh được các fan sắc đẹp chia sẻ.

Hoa loa kèn nở rộ, theo xe bán rong xuống phố Hà Nội

Hạ Mây |

Là biểu tượng của tháng 4 Hà NộI, những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4, hoa loa kèn đã bắt đầu theo nhiều xe hoa xuống phố.

Người dân Hà Nội mê mẩn với sắc hoa gạo sữa, tiểu tú cầu

Hạ Mây |

Mang vẻ đẹp bình dị, giá bình dân, hoa gạo sữa bông trắng nhỏ li ti thơm phức, hoa tiểu tú cầu trắng tinh khôi đang khiến nhiều người dân Hà Nội "phát sốt", lùng mua.

Hà Nội dịu dàng trong sắc trắng hoa sưa

LAN NHƯ – THÙY CHI – KIỀU OANH |

Tháng 3, Hà Nội bỗng trở nên thật dịu dàng bởi sắc hoa sưa. Những bông hoa nhỏ bé mong manh như đang điểm tô Thủ đô trong những ngày tháng 3 không nắng.