Nghệ sĩ Việt tham gia dự án ASEAN Music Showcase Festival 2021

Thanh Hương |

ASEAN Music Showcase Festival (AMS) chính thức công bố danh sách nghệ sĩ Việt tham gia dự án lần này.

Bên cạnh các nghệ sĩ đến từ 7 quốc gia thành viên gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan, thì Việt Nam và Campuchia là 2 quốc gia mới của năm nay. Theo đó, danh sách nghệ sĩ Việt tham gia dự án AMS 2021 sẽ có Limebócx (ca trù kết hợp điện tử), Ngầm (nhạc điện tử), Tiny Giant (ethereal/ambient electronic) và Những đứa trẻ (Rock).

Nhóm Limebócx tham gia dự án với thể loại ca trù kết hợp điện tử. Ảnh: BTC
Nhóm Limebócx tham gia dự án với thể loại ca trù kết hợp điện tử. Ảnh: BTC

Với mong muốn giới thiệu những cá tính âm nhạc đặc sắc cùng sự đa dạng của nền văn hoá âm nhạc vùng miền, mỗi quốc gia đều dành thời gian để nghiên cứu và chọn ra những nghệ sĩ trẻ tiêu biểu nhất nhằm đưa nền âm nhạc Đông Nam Á đến gần hơn với thị trường âm nhạc quốc tế.

Theo Nhà đồng sáng lập của dự án AMS, Giám đốc Sáng tạo – MC Galang cho biết, “Trong suốt quá trình nghiên cứu, chọn lọc và tuyển chọn nghệ sĩ, chúng tôi luôn phải cân bằng giữa hai yếu tố: kỹ thuật trong thu âm ca khúc và khả năng trình diễn của mỗi nghệ sĩ. Chúng tôi hy vọng rằng, bằng kinh nghiệm trong ngành công nghiệp âm nhạc, chúng tôi sẽ hỗ trợ các nghệ sĩ tiếp cận với cơ hội phát triển trong khu vực cũng như tại thị trường quốc tế”.

Được biết, sự kiện năm nay do Trung tâm Phát triển Kinh tế Văn hoá Malaysia (CENDANA), Cục Hội nghị và Triển lãm Thái Lan (TCEB), Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia của Singapore cùng một số đơn vị khác phối hợp thực hiện. Dự án AMS 2021 sẽ được tổ chức trực tuyến từ ngày 11 đến 12 tháng 9 trên nền tảng Youtube.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật trực tuyến gây quỹ 376 triệu đồng chống dịch

Ái Vân |

“Rồi mình sẽ gặp nhau” đó là chủ đề của tập 2 của chương trình “Sing for life, Sing for love” vừa được lên sóng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ từ điểm cầu hai đầu Bắc - Nam và nước ngoài.

Cố nghệ sĩ Giang Còi đưa vấn đề nóng lên series phim học đường

Linh Chi |

Sau hơn hai năm khởi động, vượt qua bao trở ngại vì đại dịch COVID-19, “Những quỷ sứ học đường” – bộ phim đầu tay của cố nghệ sĩ Lê Hồng Giang (cố nghệ sĩ Giang Còi) tham gia với vai trò Tổng đạo sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 8.8.

Nghệ sĩ Việt hăng hái tham gia hỗ trợ giúp người dân chống dịch

DI PY |

Nhiều nghệ sĩ Việt như H'Hen Niê, Trần Mạnh Tuấn, Quyền Linh... hăng hái giúp đỡ, hỗ trợ bà con chống dịch ở TPHCM.

Nghệ sĩ Việt kêu gọi mua máy trợ thở, hỗ trợ bệnh viện

DI PY |

Loạt nghệ sĩ Việt như Ngô Thanh Vân, Xuân Lan, Tóc Tiên đồng loạt kêu gọi cộng đồng cùng hỗ trợ, mua thêm máy trợ thở hỗ trợ bệnh viện điều trị COVID-19.

Nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật trực tuyến gây quỹ 376 triệu đồng chống dịch

Ái Vân |

“Rồi mình sẽ gặp nhau” đó là chủ đề của tập 2 của chương trình “Sing for life, Sing for love” vừa được lên sóng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ từ điểm cầu hai đầu Bắc - Nam và nước ngoài.

Cố nghệ sĩ Giang Còi đưa vấn đề nóng lên series phim học đường

Linh Chi |

Sau hơn hai năm khởi động, vượt qua bao trở ngại vì đại dịch COVID-19, “Những quỷ sứ học đường” – bộ phim đầu tay của cố nghệ sĩ Lê Hồng Giang (cố nghệ sĩ Giang Còi) tham gia với vai trò Tổng đạo sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 8.8.

Nghệ sĩ Việt hăng hái tham gia hỗ trợ giúp người dân chống dịch

DI PY |

Nhiều nghệ sĩ Việt như H'Hen Niê, Trần Mạnh Tuấn, Quyền Linh... hăng hái giúp đỡ, hỗ trợ bà con chống dịch ở TPHCM.

Nghệ sĩ Việt kêu gọi mua máy trợ thở, hỗ trợ bệnh viện

DI PY |

Loạt nghệ sĩ Việt như Ngô Thanh Vân, Xuân Lan, Tóc Tiên đồng loạt kêu gọi cộng đồng cùng hỗ trợ, mua thêm máy trợ thở hỗ trợ bệnh viện điều trị COVID-19.